- Xoài rớt xuống vài ngàn đồng mỗi ký, lươn bán dưới giá thành vẫn khó tìm đầu ra. Khi nhiều loại nông sản của An Giang cùng lúc lao dốc, vấn đề không còn nằm ở một mùa vụ thất bát mà cho thấy những khoảng trống kéo dài trong liên kết thị trường và điều tiết sản xuất.Những năm gần đây, việc chuyển đổi cơ cấu cây trồng ở xã Vĩnh Thành (Châu Thành) chuyển biến tích cực. Nhiều vùng trước đây trồng lúa kém hiệu quả được chuyển sang trồng cây ăn trái, rau màu… cho giá trị kinh tế cao. Qua đó, góp phần giải quyết việc làm, nâng cao thu nhập, cải thiện cuộc sống cho người dân nông thôn.
Rau muống trồng lấy hạt chỉ được canh tác trong vụ đông xuân ở xã Hiệp Xương (Phú Tân). Năm nay, số hộ trồng tăng lên 55 hộ, với tổng diện tích 71ha.
Phát triển chăn nuôi theo mô hình trang trại, gia trại, công nghiệp được xem là giải pháp tốt nhằm tăng hiệu quả sản xuất, giảm chi phí, nâng cao chất lượng sản phẩm và thuận lợi trong liên kết đầu ra. Khi chăn nuôi lớn, công tác phòng bệnh, kiểm soát dịch bệnh dễ thực hiện hơn, hướng đến mục tiêu phát triển bền vững.
Chỉ cần diện tích 1.000-2.000m2, mỗi nhà màng trồng dưa lưới có thể thu hoạch được 4 vụ/năm, doanh thu cả trăm triệu đồng/công/vụ. Nếu có hợp đồng liên kết đầu ra ổn định, canh tác dưa lưới sẽ nhanh thu hồi vốn, mang lại lợi nhuận lâu dài cho nông dân.
Mấy năm trước, nông dân ở xã Hòa Lạc (Phú Tân) phất lên nhờ mô hình nuôi cá nàng hai (thác lác cườm) thương phẩm. Xu hướng nuôi ngày càng nhiều khiến giá cả đầu ra bấp bênh, ông Hồ Văn Nhiều (ngụ ấp Hòa Bình 3) quyết định đổi hướng sang nuôi cá heo đuôi đỏ. Loài cá được ông Nhiều đánh giá mang lại giá trị kinh tế cao nhất trong số cá nuôi nước ngọt đang tạo sức hút mới với những bạn nghề.
Với đặc thù vừa có đồi núi, vừa có đồng bằng, có 6 xã giáp ranh tỉnh Kiên Giang nên huyện Tri Tôn thường chịu ảnh hưởng của hạn hán, xâm nhập mặn. Triển khai nhanh các công trình thủy lợi, tận dụng các hồ chứa nước vùng cao, chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi phù hợp… là những giải pháp được địa phương ưu tiên nhằm giúp người dân bảo vệ sản xuất, ứng phó hiệu quả với thời tiết khắc nghiệt.
“3 tuần trước, nông dân trên địa bàn TX. Tân Châu rất lo lắng trước tình hình tiêu thụ lúa, gạo vụ đông xuân 2018-2019, nhưng ngay sau khi có chủ trương triển khai mua dự trữ lúa, gạo quốc gia (20.000 tấn gạo và 80.000 tấn lúa), giá lúa trên thị trường Tân Châu nói riêng, toàn tỉnh nói chung đã có những chuyển biến tích cực” - Trưởng phòng Kinh tế TX. Tân Châu Bùi Thái Hoàng thông tin.
Tận dụng diện tích đất trống quanh nhà, ông Nguyễn Văn Út (sinh năm 1967, ngụ ấp Tây Bình, xã Thoại Giang, Thoại Sơn) nuôi cá lóc trong bồn. Từ một vài bồn ban đầu, đến nay số lượng nuôi đã lên đến 6 bồn. Ông Út phấn khởi cho biết, sau 3 đợt xuất bán đã thu về lợi nhuận khoảng 150 triệu đồng.
Thời gian qua, các mô hình nông nghiệp công nghệ cao, ứng dụng hệ thống IoT đã được nhiều địa phương triển khai và đạt được kết quả khả quan, giúp nông dân giảm áp lực về chi phí sản xuất, tiết kiệm thời gian và công sức trong quá trình canh tác.
“Không chỉ là gương điển hình nông dân sản xuất-kinh doanh giỏi cấp huyện, tỉnh nhiều năm liền, ông Hồ Văn Dạo (ấp Mỹ Phước, xã Mỹ Hội Đông, Chợ Mới) còn là một người có tấm lòng thiện nguyện, tham gia tích cực công tác an sinh xã hội, giúp đỡ người nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn ở khắp nơi trong và ngoài tỉnh…” – Chủ tịch Hội Nông dân huyện Chợ Mới Nguyễn Văn Trí nhận xét.
Mỗi năm, huyện Phú Tân thu hút khoảng 1 triệu lượt khách tham quan. So với những nơi khác, lượng du khách đến Phú Tân chỉ là con số nhỏ, nhưng địa phương xác định du lịch là tiềm năng chưa khai thác hết, luôn động viên, khuyến khích người dân thử sức với loại hình này khi có điều kiện.
Sau 10 năm đàm phán, ngày 18-2-2019, trái xoài của Việt Nam được cấp phép xuất khẩu sang thị trường Mỹ. Đây là tin vui cho nông dân Việt Nam, khi xoài đã chinh phục được một trong những thị trường khó tính nhất, nhưng có rất nhiều tiềm năng và giá trị kinh tế cao. Một bước ngoặt mới mở ra cho hàng nông sản Việt Nam, trong đó có An Giang.
Trong hơn 38.500ha lúa xuống giống vụ đông xuân 2018 - 2019, nông dân huyện Thoại Sơn mới thu hoạch khoảng 4.000ha, số còn lại đang ở giai đoạn đòng - trổ. Trong điều kiện thời tiết bất lợi (sương mù dày vào buổi sáng, chênh lệch nhiệt độ ngày đêm lớn), các đối tượng dịch hại rất dễ tấn công trong giai đoạn này.
Chịu khó học hỏi, dám nghĩ, dám làm, nông dân Nguyễn Văn Dũng (xã Vĩnh Châu, TP. Châu Đốc) đã áp dụng khoa học - kỹ thuật vào sản xuất, đa dạng hóa cây trồng và vật nuôi để nâng cao thu nhập gia đình và mở ra hướng sản xuất nông nghiệp mới.
Những năm qua, Hội Nông dân huyện Châu Thành quan tâm đổi mới, nâng cao chất lượng hoạt động công tác hội và phong trào nông dân; phát huy vai trò nòng cốt trong tuyên truyền, vận động nông dân chuyển đổi cơ cấu cây trồng vật nuôi, nâng cao giá trị kinh tế nông nghiệp, góp phần cải thiện đời sống nông dân, thúc đẩy kinh tế - xã hội phát triển.
Năm 2019, Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện Châu Thành đẩy mạnh tuyên truyền, vận động nông dân tham gia mô hình “Cánh đồng lớn”. Theo đó, khi tham gia “Cánh đồng lớn”, nông dân sẽ được các công ty hỗ trợ phân bón, lúa giống, kỹ thuật chăm sóc, cách phòng trừ dịch bệnh lúa, cân bằng dinh dưỡng cho cây và cho đất, kiểm soát, bảo đảm an toàn chất lượng lúa và ký kết hợp đồng tiêu thụ. Qua đó, góp phần tăng năng suất, giảm chi phí sản xuất, đảm bảo tiêu thụ ổn định...
Ghi nhận từ Tết Nguyên đán Kỷ Hợi 2019 đến nay, có đợt rầy nâu di trú với mật số cao. Bên cạnh việc có thêm những đợt rầy cám nở, cần đề phòng khả năng phát triển của những dịch hại khác trong điều kiện thời tiết phức tạp.
KS Nguyễn Thị Mai Khương (Trạm Trồng trọt và Bảo vệ thực vật TP. Long Xuyên) vừa thực hiện thành công dự án “Ứng dụng công nghệ nhà màng và hệ thống tưới nhỏ giọt trong sản xuất dưa lưới Taki tại TP. Long Xuyên”.
Cây huyền tinh là một trong những loại cây được nông dân vùng Bảy Núi trồng xen canh dưới tán rừng, nhất là ở Tịnh Biên. Đây là loại cây vừa có giá trị dược liệu cao, vừa mang lại nguồn thu nhập ổn định cho bà con nông dân.
Trong khi đa phần nông dân vẫn thíchsử dụng thuốc hóa học cho rau, màu để tăng năng suất, chạy theo lợi nhuận thì chàng trai “9X” Trương Thành Đạt cùng các cộng sự trẻ chọn cách làm ngược lại: tuyệt đối không phun thuốc bảo vệ thực vật, tăng cường sử dụng phân hữu cơ, chấp nhận cho sâu, bệnh tấn công để xây dựng hệ sinh thái tự nhiên.
Hội Nông dân xã Phú Hòa đoạt giải nhất Hội thi “Nông dân với An sinh xã hội và An toàn vệ sinh lao động” cụm thi số 3
Xây dựng nông thôn mới ở Định Mỹ
Nâng chuẩn nông thôn mới giai đoạn 2026-2030
Ứng dụng thiết bị thông minh trong nuôi cá trắm cỏ
Lúa ST25 tiếp tục đem về lợi nhuận tốt cho nông dân
Đừng chờ "giải cứu"
Nông dân miền Tây “vượt nắng” đưa lúa về kho giữa mùa khô khắc nghiệt