- Xoài rớt xuống vài ngàn đồng mỗi ký, lươn bán dưới giá thành vẫn khó tìm đầu ra. Khi nhiều loại nông sản của An Giang cùng lúc lao dốc, vấn đề không còn nằm ở một mùa vụ thất bát mà cho thấy những khoảng trống kéo dài trong liên kết thị trường và điều tiết sản xuất.Dù diện tích gieo trồng không đạt kế hoạch năm 2018 nhưng nhờ thị trường thuận lợi, năng suất, chất lượng đạt tốt nên giá trị ngành trồng trọt vẫn tăng cao. Cùng với đó là sự trở lại của con cá tra, các mô hình làm ăn mới, thu hút đầu tư khá ấn tượng vào nông nghiệp...
Từ đầu năm đến nay, giá heo hơi trên thị trường luôn ở mức cao, từ 40.000-55.000 đồng/kg. Với mức giá này, bình quân mỗi con heo xuất chuồng, nông dân lãi ít nhất 1,2 triệu đồng.
Đó là một trong những yêu cầu của Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Anh Thư tại hội nghị tổng kết sản xuất lúa Nhật năm 2018 và triển khai kế hoạch sản xuất năm 2019, do Công ty TNHH Angimex Kitoku phối hợp Hội Nông dân tỉnh tổ chức.
Trước thực trạng rau, quả bị ô nhiễm do sử dụng hóa chất độc hại và nhu cầu về nguồn thực phẩm an toàn ngày càng cao của người tiêu dùng, TP. Long Xuyên đã hình thành các vùng sản xuất rau màu an toàn, đảm bảo cung cấp, đáp ứng nhu cầu thị trường. Qua đó, góp phần bảo vệ sức khỏe người dân, giảm thiểu tác hại đối với môi trường cũng như cải thiện thu nhập cho người nông dân.
Trung tâm Ứng dụng tiến bộ Khoa học và Công nghệ An Giang vừa thực hiện thành công mô hình khảo nghiệm cây cà tím gốc ghép tại huyện Châu Thành, Thoại Sơn và TP. Long Xuyên nhằm đánh giá khả năng kháng bệnh héo tươi, bệnh khảm vàng xoăn lá.
Vào thời điểm này, nông dân huyện Châu Thành đang tất bật xuống giống, chăm sóc hoa kiểng, rau màu để chuẩn bị những sản phẩm chất lượng nhất phục vụ thị trường Tết, với mong ước trúng mùa, được giá…
Được đánh giá là một trong những mô hình liên kết sản xuất bền vững nhất hiện nay nhưng vùng nguyên liệu lúa Nhật do Công ty TNHH Angimex Kitoku xây dựng vẫn chưa phát triển tương xứng với tiềm năng.
Năng suất, chất lượng sản phẩm cao, khả năng thích nghi rộng, thời gian sinh trưởng hợp lý… là những đặc điểm nổi bật của các giống cây trồng bản quyền do Công ty Cổ phần Tập đoàn Lộc Trời lai tạo.
Nằm trong chương trình chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi của huyện Tịnh Biên, cây khoai mì được ngành chuyên môn quan tâm phát triển trên cơ sở phối hợp các doanh nghiệp nhằm hỗ trợ nông dân về giống, vật tư, kỹ thuật, cũng như bao tiêu đầu ra cho sản phẩm.
Do điều kiện gia đình gặp khó khăn, không có đất sản xuất, anh Nguyễn Văn Nhĩ (sinh năm 1981, ngụ ấp Trung Phú 3, xã Vĩnh Phú, Thoại Sơn) đã tận dụng diện tích mặt nước bờ sông, đóng cọc, làm vèo để nuôi ếch Thái Lan. Cách làm này đã đem lại thu nhập hàng chục triệu đồng mỗi năm.
Tốt nghiệp đại học chuyên ngành công nghệ thực phẩm, trải qua nhiều thử thách, tâm huyết với ngành nông nghiệp, chị Nguyễn Thị Mai Khương (khóm Tây Khánh 6, phường Mỹ Hòa, TP. Long Xuyên) đầu tư thực hiện mô hình trồng dưa lưới trong nhà màng, ứng dụng công nghệ cao và đạt kết quả khả quan về kinh tế, tạo điểm tham quan du lịch lý thú cho TP. Long Xuyên.
Thời gian qua, Hội Nông dân huyện Châu Thành tích cực tuyên truyền, vận động nông dân thi đua sản xuất - kinh doanh, nhằm giảm chi phí sản xuất, tăng thêm thu nhập. Qua đó, xuất hiện nhiều “hai lúa” dám nghĩ, dám làm, mạnh dạn chuyển dịch cơ cấu cây trồng, liên kết, hợp tác trong sản xuất - kinh doanh, mang lại hiệu quả kinh tế cao.
Tại Trung tâm Nghiên cứu nông nghiệp Định Thành (Thoại Sơn), Tập đoàn Lộc Trời vừa tổ chức hội thảo về các giống lúa, rau màu đạt năng suất, hiệu quả cao.
Tận dụng điều kiện thổ nhưỡng đặc thù, nông dân huyện Tịnh Biên đã mang cây thanh long ruột đỏ về miền đất núi. Hiện nay, mô hình mang lại hiệu quả so với các loại cây ăn trái khác.
Trung tâm Công nghệ sinh học tỉnh (Sở Khoa học và Công nghệ) vừa tổ chức lớp tập huấn kỹ thuật trồng, chăm sóc cà chua bi và xà lách thủy canh cho cán bộ chuyên môn Trạm Bảo vệ thực vật và Trạm Khuyến nông các địa phương: Châu Thành, Châu Phú, Tri Tôn, TP. Long Xuyên và TX. Tân Châu.
Có những mô hình nông nghiệp tuy không lớn nhưng nhờ hợp tác sản xuất, các hộ nông dân đã hỗ trợ nhau tích cực, cùng tạo ra sản phẩm chất lượng, đáp ứng nhu cầu thị trường, mang lại thu nhập cao hơn so với làm riêng lẻ. Hợp tác là yêu cầu tất yếu ở nông thôn.
Trưởng phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện Tri Tôn Trần Văn Cường cho biết, nhờ lũ rút sớm, ngoài 1.032ha bị thiệt hại và 640ha thu hoạch ép chạy lũ, diện tích lúa thu đông ngoài đê bao còn lại cơ bản đã thu hoạch an toàn.
Đây là một trong những yêu cầu của ngành nông nghiệp nhằm đảm bảo từ vụ đông xuân tới, việc tổ chức xuống giống trên địa bàn tỉnh thực hiện đúng kế hoạch, tạo thuận lợi trong kiểm soát sâu bệnh cũng như quản lý sản xuất.
Với sự quan tâm của Hội Nông dân (ND) các cấp, phong trào ND sản xuất - kinh doanh (SXKD) giỏi đã đạt được những bước phát triển tích cực trong thời gian qua, tạo sự lan tỏa trong hội viên, ND tỉnh nhà về tinh thần vươn lên làm giàu.
Để nâng cao hiệu quả sản xuất (SX) nông nghiệp, thời gian qua, Trạm Khuyến nông (KN) huyện Thoại Sơn đã tích cực triển khai các “Mô hình sự nghiệp”, giúp nông dân (ND) tiếp cận với nhiều giống cây trồng, vật nuôi mới.
Xây “hạ tầng phát thải thấp” cho ngành trồng trọt: 22 địa phương đã sẵn sàng
Hội Nông dân xã Phú Hòa đoạt giải nhất Hội thi “Nông dân với An sinh xã hội và An toàn vệ sinh lao động” cụm thi số 3
Xây dựng nông thôn mới ở Định Mỹ
Nâng chuẩn nông thôn mới giai đoạn 2026-2030
Ứng dụng thiết bị thông minh trong nuôi cá trắm cỏ
Lúa ST25 tiếp tục đem về lợi nhuận tốt cho nông dân
Đừng chờ "giải cứu"