Kết quả tìm kiếm cho "Bộ VH-TT-DL"
Kết quả 37 - 48 trong khoảng 306
Sáng 3/1, tại Hà Nội, Thủ tướng Phạm Minh Chính dự Hội nghị tổng kết công tác năm 2023, triển khai nhiệm vụ năm 2024 của ngành văn hóa, thể thao và du lịch (VH-TT&DL) do Bộ VH-TT&DL tổ chức. Tại điểm cầu tỉnh An Giang do Phó Chủ tịch UBND tỉnh An Giang Nguyễn Thị Minh Thúy và Giám đốc Sở VH-TT&DL An Giang Nguyễn Khánh Hiệp chủ trì.
Năm 2023, ngành văn hóa, thể thao và du lịch (VH-TT&DL) An Giang thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị. Đây là tiền đề để toàn ngành quyết tâm, nỗ lực hơn, phấn đấu thực hiện đạt và vượt chỉ tiêu năm 2024.
Từ loại hình diễn xướng dân gian của cộng đồng dân tộc thiểu số (DTTS) Khmer tại xã Ô Lâm (huyện Tri Tôn, tỉnh An Giang), nghệ thuật sân khấu Dì Kê trở thành món ăn tinh thần độc đáo của cộng đồng DTTS Khmer An Giang, gắn kết với các dân tộc khác. Khi được ghi danh vào danh mục di sản văn hóa phi vật thể quốc gia, loại hình nghệ thuật đặc sắc này càng có điều kiện phát huy giá trị.
“Nghi lễ vòng đời của người Chăm Islam TX. Tân Châu và huyện An Phú” được Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch (VH-TT&DL) ghi danh vào danh mục Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia, nhằm quảng bá, tôn vinh giá trị đặc sắc của loại hình di sản văn hóa phi vật thể của cộng đồng dân tộc thiểu số (DTTS) Chăm Islam.
An Giang xác định du lịch (DL) là ngành kinh tế mũi nhọn. Từ việc tập trung đầu tư, nâng chất, DL tỉnh nhà phát triển tốt, đáp ứng hoạt động lưu trú, lữ hành, tham quan DL. Tuy nhiên, việc khai thác tiềm năng DL đa dạng vẫn chưa xứng tầm, cần nghiên cứu, làm mới sản phẩm, kết nối tour, tuyến để khai thác hiệu quả hơn.
Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch (VH-TT&DL) An Giang Nguyễn Khánh Hiệp khẳng định, các cấp, ngành, địa phương chú trọng đẩy mạnh thực hiện cuộc vận động “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại”, gắn với phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư” và xây dựng nông thôn mới. Thể hiện rõ nét ở việc đầu tư cơ sở vật chất, thiết chế TDTT, từng bước đáp ứng nhu cầu vui chơi, giải trí, rèn luyện TDTT trong Nhân dân. Các môn thể thao được nhiều người dân lựa chọn, như: Thể dục dưỡng sinh, bóng đá, bóng chuyền, bóng chuyền hơi, cầu lông, xe đạp, võ thuật, bơi lội…
Năm 2023, ngành văn hóa, thể thao và du lịch (VH-TT&DL) tỉnh An Giang nỗ lực triển khai thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ đề ra. Qua đó, tạo dấu ấn tích cực, đóng góp những gam màu sáng trong bức tranh kinh tế - xã hội của tỉnh.
Bên cạnh niềm vui được Đảng, Nhà nước quan tâm chăm lo, tạo điều kiện để phát triển kinh tế, nâng cao đời sống, đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS) Chăm ở An Giang còn đón niềm vui mới khi “Nghi lễ vòng đời người Chăm Islam” và “Nghề dệt thổ cẩm của người Chăm, xã Châu Phong” đã được Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch (VH-TT&DL) ghi danh vào danh mục Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia.
Với sự quan tâm, đầu tư và phối hợp chặt chẽ giữa ngành văn hóa, thể thao và du lịch (VH-TT&DL) và ngành giáo dục và đào tạo (GD&ĐT), công tác giáo dục thể chất và phong trào thể dục - thể thao (TDTT) trong trường học trên địa bàn tỉnh có những bước phát triển mạnh mẽ. Qua đó, tạo sân chơi lành mạnh cho học sinh rèn luyện thể chất, nâng cao sức khỏe, phục vụ tốt nhiệm vụ học tập, góp phần tạo điều kiện thuận lợi để các bộ môn thể thao tỉnh phát hiện, tuyển chọn những tài năng trẻ...
Việc phát huy hiệu quả giá trị di sản văn hóa của các dân tộc trong tỉnh, tạo nên diện mạo khác biệt, đặc trưng, thu hút khách du lịch đến với An Giang. Đồng thời, góp phần xây dựng nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc.
Giai đoạn 2020 - 2023, ngành văn hóa, thể thao và du lịch (VH-TT&DL) An Giang tập trung nỗ lực cao độ, quyết tâm thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ theo Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng và Nghị quyết XI Đảng bộ tỉnh (nhiệm kỳ 2020 - 2025). Toàn ngành đã triển khai nhiều giải pháp đột phá, sáng tạo nhằm hoàn thành các nhiệm vụ theo kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội (KTXH) tỉnh, giai đoạn 2021 - 2025.
Những năm qua, các môn thể thao truyền thống, dân tộc được tỉnh và các địa phương quan tâm duy trì, bảo tồn và phát triển. Qua đó, góp phần nâng cao đời sống tinh thần, phát huy giá trị văn hóa truyền thống, xây dựng vững chắc khối đoàn kết các dân tộc trong tỉnh.