Kết quả tìm kiếm cho "THCS Lý Thường Kiệt"
Kết quả 13 - 24 trong khoảng 79
An Giang là tỉnh đầu nguồn ĐBSCL, với hệ thống sông, kênh, rạch chằng chịt. Do ảnh hưởng của biến đổi khí hậu (BĐKH) và những tác động của việc khai thác, sử dụng nước ở thượng nguồn nên An Giang thường xuyên bị ảnh hưởng bởi lũ, giông, lốc, sét, hạn, kiệt, mưa trái mùa và sạt lở đất bờ sông, kênh, rạch.
Sáng 2/7, tại công trường Trưng Nữ Vương (phường Mỹ Long, TP. Long Xuyên, tỉnh An Giang), Trung tâm Hỗ trợ và Phát triển thiếu nhi Việt Nam, Hội Đội Trung ương, Hội đồng Đội tỉnh An Giang; Công ty Cổ phần Sữa quốc tế IDP - Thương hiệu Lof Malto tổ chức Ngày hội “Tuổi trẻ Việt Nam - Rèn đức luyện tài, dẫn dắt tương lai”, chủ đề “Năng lượng yêu thương dẫn dắt tương lai - Lead With Lof” dành cho các học sinh khối trung học cơ sở.
Để thúc đẩy quyền tham gia của trẻ em, đồng thời nâng cao nhận thức của các cấp, ngành và toàn thể nhân dân trong công tác bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em, nhiều địa phương đã tổ chức diễn đàn “Trẻ em nói về các vấn đề phòng, chống bạo lực, xâm hại, đuối nước ở trẻ em và an toàn trên môi trường mạng”, vừa là sự chia sẻ và là dịp để các cấp, ngành lắng nghe, thấu hiểu trẻ em hơn.
Trong nỗ lực chuyển đổi số, bùng nổ thông tin trên nhiều nền tảng mạng xã hội một mặt mang đến những giá trị tích cực, mặt khác lại là thách thức đối với đời sống tinh thần của người dân. Đặc biệt là trẻ em, chưa đủ trưởng thành để nhận diện đúng - sai, thật - giả, phải - trái trước những thông tin trên mạng xã hội thì ngành chức năng và phụ huynh cần có những giải pháp bảo vệ sự an toàn cho trẻ em trên không gian mạng.
Ngày 18/6, cựu học sinh Trường Phổ thông cấp 2 Mỹ Bình (nay là Trường THCS Lý Thường Kiệt, TP. Long Xuyên), niên khóa 1984-1988 tổ chức chương trình họp mặt và tri ân thầy, cô.
Đó là em Nguyễn Lê Thế Khải, học sinh lớp 9A2, Trường THCS Lý Thường Kiệt (TP. Long Xuyên) đã thi đậu Trường THPT chuyên Thoại Ngọc Hầu, với tổng điểm 49 điểm, số điểm cao nhất trong tổng số 18.738 thí sinh tham dự kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 tỉnh An Giang, năm học 2023-2024...
Ngày 14/6 Sở Giáo dục và Đào tạo An Giang công bố kết quả Kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10, năm học 2023 – 2024. Kỳ thi này, tỉnh An Giang có 18.738 thí sinh đăng ký dự thi, được bố trí 32 hội đồng thi tuyển.
Tháng 6 là tháng của trẻ em, là tháng mà toàn xã hội cùng chung mục tiêu hướng đến, đó là nỗ lực chăm lo đời sống vật chất và tinh thần cho những trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Cùng với đó là những hoạt động thiết thực, cụ thể nhằm chăm lo, giáo dục trẻ em trên địa bàn tỉnh với chủ đề “Chung tay giảm thiểu tổn hại trẻ em”.
Tính đến năm học 2022-2023, toàn tỉnh có 718 trường học các cấp. Trong đó, gần 50% trường đạt chuẩn quốc gia. Từ năm học 2017 - 2018 đến nay, tỷ lệ học sinh hoàn thành chương trình tiểu học trên 99,5%; tỷ lệ học sinh tốt nghiệp THCS dao động từ 99,7% đến 99,9%. Tỷ lệ học sinh thi đậu tốt nghiệp THPT ổn định cao hơn mặt bằng chung cả nước. Đó là những tiền đề quý để An Giang bắt tay vào thực hiện Chương trình giáo dục phổ thông (GDPT) năm 2018.
Chương trình giáo dục phổ thông mới được thông qua năm 2018, bắt đầu áp dụng với lớp 1 trong năm học 2020-2021. Đi kèm với chương trình, sách giáo khoa (SGK) mới cũng được thiết kế và đưa vào sử dụng. Lần đầu tiên, Việt Nam triển khai “một chương trình, nhiều SGK”. Sự thay đổi này chắc chắn gây ra nhiều xáo trộn tích cực lẫn tiêu cực.
Sáng 20/12, Đoàn Đại biểu Quốc hội (ĐBQH) tỉnh An Giang tổ chức cuộc họp triển khai kế hoạch giám sát chuyên đề “Việc thực hiện Nghị quyết 88/2014/QH13 và Nghị quyết 51/2017/QH14 của Quốc hội về đổi mới chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thông giai đoạn 2014-2022” trên địa bàn tỉnh.
“Thị trường nhà đất kém sôi động như năm trước”, “Giới thiệu nhà đất cho rất nhiều lượt khách, nhưng khả năng giao dịch thành công rất hiếm hoi”, “Khách chỉ mua nhà ở phân khúc thấp”… Đó là những nhận định của giới kinh doanh bất động sản về thị trường nhà đất ở TP. Long Xuyên (tỉnh An Giang) những tháng cuối năm.