- So các vùng du lịch (DL) trọng điểm của tỉnh, Tri Tôn có những lợi thế rất riêng như: có 4 trong 7 ngọn núi dãy Thất Sơn hùng vĩ; những hồ nước rộng dưới chân núi; những địa chỉ văn hóa, lịch sử, cách mạng nổi tiếng.
- Thông qua việc triển khai các chủ trương, chính sách của Đảng, nhà nước, bà con đồng bào dân tộc thiểu số Khmer ở huyện Tri Tôn (An Giang) có điều kiện phát triển sản xuất; lựa chọn các loại cây trồng, vật nuôi phù hợp để phát triển kinh tế gia đình.
- Ngày 27-3, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện Tri Tôn (An Giang) Cao Quang Liêm chủ trì cuộc họp khẩn các ngành: công an, y tế và lãnh đạo 15 xã, thị trấn về công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19.
- Cùng với chú trọng nội dung văn kiện, công tác nhân sự, Tri Tôn (An Giang) còn đẩy mạnh chỉnh trang đô thị để tạo điểm nhấn. Từ huyện đến cơ sở đều thể hiện tinh thần đoàn kết, thống nhất, vừa nỗ lực phòng, chống dịch bệnh Covid-19, vừa tổ chức thành công Đại hội Đảng các cấp, tiến tới Đại hội Đảng bộ huyện Tri Tôn lần thứ XII (nhiệm kỳ 2020-2025).
- Chiều 26-3, Công an huyện Tri Tôn (An Giang) đã mời Nguyễn Quốc Sĩ (19 tuổi, ngụ khóm I, TT. Tri Tôn, Tri Tôn), để làm rõ việc đăng thông tin sai sự thật trên mạng xã hội facebook về dịch bệnh Covid-19.
- Dù dịch bệnh cúm gia cầm chưa xảy ra trên địa bàn tỉnh, nhưng các nguồn lây bệnh vẫn tiềm ẩn rất lớn, nhất là các đàn vịt chạy đồng ở những tỉnh khác đưa đến. Kiểm soát, giám sát chặt chẽ và tiêm phòng vaccine đầy đủ là những giải pháp ngăn nguy cơ cúm gia cầm xâm nhập.
- Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện Tri Tôn (An Giang) Cao Quang Liêm vừa chủ trì cuộc họp Ban Chỉ đạo Phòng, chống dịch bệnh Covid-19 huyện và cuộc họp cán bộ chủ chốt huyện, lãnh đạo 15 xã, thị trấn để triển khai tinh thần thông báo khẩn của Chủ tịch UBND tỉnh.
- Với việc giữ gìn và phát huy nghề làm bánh Kà-tum, một loại bánh truyền thống của đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS) Khmer không những giúp gia đình bà Néang Phương (xã Ô Lâm, Tri Tôn, An Giang) có được cuộc sống ổn định, mà còn tạo điều kiện cho con cái được học hành đến nơi đến chốn.
- Với đặc thù là huyện dân tộc, miền núi, lại có tuyến biên giới giáp Campuchia, công tác phòng, chống (An Giang) dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn huyện Tri Tôn cũng khó khăn, vất vả hơn. Tuy nhiên, địa phương đang tập trung mọi giải pháp để ngăn chặn dịch bệnh, đảm bảo an toàn cho người dân.
- Sáng 14-3, Công an huyện Tri Tôn (An Giang) cho biết, đã ra quyết định xử phạt vi phạm hình chính Neáng Sóc Pha (sinh năm 1995, trú khóm I, thị trấn Tri Tôn, Tri Tôn) 10 triệu đồng vì đưa tin lên mạng xã hội nội dung sai sự thật về tình hình dịch bệnh Covid-19 ở địa bàn huyện trên Facebook cá nhân.
- Hưởng ứng cuộc vận động “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại”, những năm gần đây, phong trào tập luyện thể dục - thể thao (TDTT) trên địa huyện Tri Tôn (An Giang) luôn có sự quan tâm chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền các cấp, qua đó nâng cao sức khỏe, thể lực để học tập, lao động, công tác.
- Rừng tràm Tân Tuyến (Tri Tôn, An Giang) được xem là dạng rừng tràm và đồng cỏ ngập nước theo mùa tiêu biểu của vùng Tứ giác Long Xuyên. Việc bảo vệ và phát triển rừng sẽ giúp bảo tồn các hệ sinh thái tự nhiên và đa dạng sinh học phục vụ cho các dịch vụ du lịch, góp phần phát triển bền vững ĐBSCL thích ứng với biến đổi khí hậu.
- Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện Tri Tôn (An Giang) Cao Quang Liêm đã chủ trì cuộc họp khẩn với các thành viên Ban Chỉ đạo Phòng, chống dịch bệnh Covid-19 huyện, lãnh đạo 15 xã, thị trấn, Đồn Biên phòng Vĩnh Gia, Lạc Quới và hiệu trưởng các trường THPT trên địa bàn để triển khai công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19.
- Sáng 6-3, Phó Chủ tịch UBND tỉnh An Giang Trần Anh Thư dẫn đầu đoàn khảo sát của tỉnh kiểm tra tình hình phòng, chống dịch cúm gia cầm trên địa bàn huyện Tri Tôn.
- Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện Tri Tôn (An Giang) Cao Quang Liêm vừa chủ trì hội nghị lấy ý kiến Đề án công nhận thị trấn Tri Tôn mở rộng đạt tiêu chí đô thị loại IV. Các đại biểu đã tập trung làm rõ 5 tiêu chuẩn đánh giá, phân loại thị trấn Tri Tôn mở rộng chưa đạt như: mật độ dân số đô thị, tỷ lệ chất thải rắn được xử lý hợp vệ sinh, xây dựng nhà tang lễ, đất cây xanh công cộng khu vực nội thị, quy chế quản lý, quy hoạch kiến trúc đô thị.
- Sáng 3-3, UBND huyện Tri Tôn đã tổ chức lễ tưởng niệm lần thứ 58 ngày hy sinh của nữ liệt sĩ - Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân Néang Nghés. Bí thư Tỉnh ủy An Giang Võ Thị Ánh Xuân đã đến dự.
- Ngày 2-3, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện Tri Tôn (An Giang) Cao Quang Liêm cho biết, huyện đang phối hợp lập quy hoạch xây dựng khu vực hồ Soài Chek (xã Núi Tô) thành khu du lịch kết hợp thể thao, tạo điểm nhấn thu hút du khách.
- Sau khi đạt chuẩn đô thị loại V, xã Cô Tô (Tri Tôn) đang nỗ lực phấn đấu để được công nhận thị trấn Cô Tô ngay trong năm 2020. Địa phương đang gấp rút hoàn thiện các công trình trọng điểm để chào mừng Đại hội Đảng bộ nhiệm kỳ 2020-2025 cũng như đón chào sự kiện đặc biệt này.
- 15 năm qua, Phòng khám nhân đạo xã Cô Tô (Tri Tôn, An Giang) trở thành địa chỉ quen thuộc của nhiều bà con nghèo trong và ngoài địa phương đến khám và chữa bệnh. Ngoài việc không thu tiền khám bệnh, tiền thuốc, bệnh nhân và người nhà còn được đội ngũ y, bác sĩ ở đây đối xử như người thân trong gia đình, được ăn, ở miễn phí trong thời gian lưu bệnh.
- Những năm qua, nhờ triển khai có hiệu quả các chương trình, dự án hỗ trợ đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS) Khmer, cùng với đó là sự phấn đấu, nỗ lực của chính bản thân bà con nên bộ mặt nông thôn của xã Ô Lâm (Tri Tôn, An Giang) có nhiều chuyển biến tích cực. Kinh tế - xã hội phát triển; đời sống vật chất, tinh thần của người dân được nâng cao.
- Chiều 24-2, UBND huyện Tri Tôn (An Giang) đã tổ chức lễ khánh thành 16 cây cầu thuộc Chương trình cầu nông thôn của Tạp chí Nông Thôn Việt, do nguyên Chủ tịch nước Trương Tấn Sang vận động tài trợ xây dựng trên địa bàn 8 xã của huyện.