- Ngày 19-5, 119 đại biểu chính thức đại diện cho 460 đảng viên đã về dự Đại hội đại biểu Đảng bộ thị trấn Tri Tôn (Tri Tôn, An Giang) lần thứ IX (nhiệm kỳ 2020-2025). Đây là đại hội điểm cấp cơ sở để rút kinh nghiệm toàn huyện Tri Tôn.
- Qua 5 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thị trấn Tri Tôn (An Giang) lần thứ VIII (nhiệm kỳ 2015-2020), các chỉ tiêu quan trọng đều thực hiện đạt và vượt so kế hoạch. Nhờ nỗ lực hoàn thành tốt nhiệm vụ, bộ mặt trung tâm huyện Tri Tôn không ngừng đổi mới, hướng đến xây dựng đô thị hiện đại, văn minh, tương xứng tiềm năng phát triển.
- Với những loại cây trồng mới như: dưa lưới, nhãn Ido, lúa hữu cơ… giá trị thu về cho mỗi công đất lên đến hàng chục triệu đồng, cao hơn nhiều lần so các loại cây trồng trước đây. Những mô hình mới này mở ra nhiều cơ hội phát triển cho huyện miền núi Tri Tôn (An Giang).
- Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện Tri Tôn (An Giang) Cao Quang Liêm cùng lãnh đạo Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội vừa đến thăm, động viên và trao tiền hỗ trợ 61 hộ gia đình chính sách trên địa bàn thị trấn Tri Tôn.
- Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) huyện Tri Tôn (An Giang) cho biết, nghề đan đệm bàng tại thị trấn Ba Chúc đã giúp chị em phụ nữ có điều kiện phát triển kinh tế gia đình.
- Trong khi nhiều địa phương khác rất khó mở rộng diện tích sản xuất nông nghiệp thì Tri Tôn (An Giang) vẫn còn khả năng tăng diện tích. Huyện còn có lợi thế thu hút đầu tư những dự án nông nghiệp lớn, phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao gắn với khai thác thế mạnh du lịch.
- Phó Chủ tịch UBND huyện Tri Tôn (An Giang) Đỗ Minh Trí cho biết, tính đến giữa tháng 4, trên địa bàn huyện đã xuống hơn 25.267ha vụ hè thu 2020, đạt 56,8% so kế hoạch (44.483,9ha), gồm: 24.700/42.410ha lúa và 566,9/2.073ha rau màu.
- Từ một vùng đất “khỉ ho, cò gáy” khi xưa của Tứ giác Long Xuyên, xã Lương An Trà (Tri Tôn, An Giang) đã phát huy sức mạnh nông nghiệp, vươn lên phát triển mạnh mẽ. Lương An Trà giờ đây là một trong những vùng “đất lành” thu hút các nhà đầu tư lớn, phát triển nông nghiệp công nghệ cao theo hướng hiện đại.
- Công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 được huyện Tri Tôn (An Giang) triển khai thực hiện tốt. Tất cả 196 trường hợp cách ly tập trung trên địa bàn huyện đều đã hoàn thành cách ly, trở về nhà an toàn. Dù vậy, công tác ứng phó vẫn khẩn trương, không chủ quan, lơ là, nhất là trên tuyến vành đai biên giới.
- Trước ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19 đối với tình hình kinh tế - xã hội, Huyện ủy Tịnh Biên (An Giang) vẫn tiếp tục thực hiện các bước chuẩn bị về văn kiện, nhân sự, tuyên truyền và tổ chức Đại hội Đảng theo kế hoạch đề ra. Đến nay, các đầu công việc đã hoàn thành, sẵn sàng cho công tác tổ chức Đại hội Đảng cấp cơ sở và Đại hội Đảng bộ huyện khi có điều kiện thuận lợi.
- Sáng 21-4, Chủ tịch UBND tỉnh An Giang Nguyễn Thanh Bình dẫn đầu đoàn công tác tỉnh khảo sát tình hình sản xuất, tiêu thụ nông sản trên địa bàn huyện Tri Tôn và làm việc với UBND huyện.
- Ông Trần Văn Chậm (sinh năm 1971, ấp Vĩnh Thuận, xã Lạc Quới, Tri Tôn, An Giang) nhiều lần khiếu nại, cho rằng UBND địa phương tự động thu hồi 4.000m2 đất cặp bờ kênh, dỡ 2 căn nhà, chặt đốn khoảng 10.000 cây bạch đàn trồng hàng chục năm của ông nhưng không bồi thường, nhiều năm qua không xem xét, giải quyết.
- Cùng với cải tạo, nâng cấp thị trấn Tri Tôn (An Giang) hiện tại, việc công nhận thị trấn Tri Tôn mở rộng đạt tiêu chí đô thị loại IV sẽ giúp nâng tầm trung tâm huyện Tri Tôn, xa hơn nữa là tiến tới hình thành thị xã vùng biên giới Tây Nam của tỉnh.
- Ngày 18-4, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện Tri Tôn dẫn đầu đoàn công tác huyện tiến hành khảo sát tuyến biên giới và làm việc với lực lượng công an, quân sự, biên phòng, y tế, cùng lãnh đạo 3 xã: Lạc Quới, Vĩnh Gia, Vĩnh Phước về công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19.
- Ngày 16-4, UBMTTQVN huyện phối hợp Huyện đoàn Tri Tôn (An Giang) đến thăm hỏi, động viên cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Lạc Quới và Vĩnh Gia; tiến hành lắp đặt 12 bộ đèn năng lượng mặt trời cho các chốt, tổ kiểm tra phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trên tuyến biên giới.
- Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện Tri Tôn (An Giang) Cao Quang Liêm vừa chủ trì 2 cuộc họp khẩn với thành viên Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh Covid-19 huyện để triển khai Công văn số 356/CV-UBND của UBND tỉnh về tăng cường giải pháp phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trong thời gian cao điểm (mỗi cuộc họp dưới 10 người tham gia).
- Mùa trâm Bảy Núi (An Giang) thường bắt đầu từ tháng 3 đến tháng 6 (âm lịch) hàng năm. Năm nay, cây trâm cho năng suất kém hơn, giá bán thấp hơn so những năm trước. Tuy nhiên, không vì vậy mà người dân vùng Bảy Núi kém vui, bởi cây trâm đã giúp nhiều người, đặc biệt là đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS) Khmer có thêm thu nhập trong những lúc nông nhàn.
- Nằm giữa những cánh đồng bao la, bát ngát, Phụng Hoàng sơn (xã Núi Tô, Tri Tôn, An Giang) là 1 trong 7 ngọn núi có dáng vẻ đẹp và kỳ vĩ ở Thất Sơn với nhiều câu chuyện huyền bí của người xưa thời mở cõi.
- Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện Tri Tôn (An Giang) Cao Quang Liêm, cùng nhà tài trợ đã trực tiếp đến trao tiền cho 680 người bán vé số, người khuyết tật có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn, mỗi trường hợp được nhận 500.000 đồng (trao thành nhiều đợt).
- Với chủ đề: “Tuổi trẻ Tri Tôn (An Giang) tình nguyện, sáng tạo vì cộng đồng”, trong Tháng Thanh niên 2020 (diễn ra từ ngày 1-3 đến 31-3-2020), Ban Thường vụ Huyện đoàn Tri Tôn phối hợp đoàn viên, thanh niên (ĐVTN) tổ chức nhiều hoạt động ý nghĩa nhằm chung tay phòng, chống dịch bệnh Covid-19.
- Sáng 7-4, Phó Chủ tịch UBND tỉnh An Giang Lê Văn Nưng dẫn đầu đoàn công tác tỉnh đến thăm các đồn biên phòng và chốt tuần tra, kiểm dịch biên giới trên địa bàn huyện Tri Tôn.