TX. Tân Châu xây dựng hệ thống giao thông thủy lợi nội đồng, phục vụ tái cơ cấu nông nghiệp

29/03/2021 - 02:35

 - Những năm gần đây, phong trào chuyển dịch cơ cấu cây trồng, vật nuôi trên địa bàn TX. Tân Châu (An Giang) phát triển mạnh, trong 8 vùng bờ bao phục vụ sản xuất nông nghiệp trên địa bàn, nhiều nông dân năng động, chuyển đất trồng lúa kém hiệu quả sang trồng cây ăn trái mang lại hiệu quả kinh tế cao.

Ngoài cây xoài, nông dân Tân Châu còn trồng nhiều loại cây có giá trị kinh tế cao như dưa lưới

Từ tính cấp thiết

Việc chuyển đổi này đã góp phần đẩy nhanh quá trình tái cơ cấu nông nghiệp trên địa bàn tỉnh, giúp quá trình sản xuất nông nghiệp ngày càng hiệu quả hơn. Theo đó, một trong những loại cây ăn trái được người dân vùng bờ bao Vĩnh Xương - Phú Lộc chọn trồng là xoài cát Hòa Lộc, xoài cát Chu, xoài tượng da xanh cùng những loài cây có múi khác. Tuy nhiên, trong quá trình chuyển đổi, hạ tầng kỹ thuật phục vụ quá trình sản xuất, như: đường cộ giao thông, cống điều tiết nước, mương tưới, trạm bơm… chưa được đầu tư đồng bộ, chính từ đó nông dân trong vùng gặp không ít khó khăn.

“Vùng đất này lâu nay chuyên trồng cây lúa. Những năm gần đây, các lò nấu đường phèn xả nước thải ra mương nước, ảnh hưởng lớn đến năng suất và chất lượng lúa. Do khu vực này không có mương tiêu, những cơn mưa lớn xảy ra ngập úng cục bộ. Từ thực tế này, chúng tôi đã mạnh dạn chuyển đất trồng lúa kém hiệu quả sang trồng cây xoài trong khi hạ tầng chưa đồng bộ” - ông Trần Văn Hoàng (xã Vĩnh Xương, TX. Tân Châu) chia sẻ.

Phó Chủ tịch UBND TX. Tân Châu Đặng Văn Nê cho biết, UBND thị xã đã chỉ đạo các ngành chức năng tiến hành khảo sát, xây dựng dự án để xin chủ trương của tỉnh. Đến nay, dự án đầu tư cơ sở hạ tầng phục vụ vùng chuyển đổi từ đất trồng lúa kém hiệu quả sang trồng cây ăn trái với diện tích 650ha đã được chấp thuận. “Dự án sẽ tiến hành cải tạo, nâng cấp các hệ thống thủy lợi phục vụ sản xuất nông nghiệp, nhằm khắc phục tình trạng ngập úng cục bộ trong khu vực, chủ động các biện pháp tưới tiêu, đảm bảo các tiêu chuẩn bảo vệ môi trường; tạo nền tảng xây dựng hệ thống giao thông, thủy lợi nội đồng đồng bộ, giúp việc vận chuyển hàng hóa nông sản, thiết bị, vật tư nông nghiệp phục vụ sản xuất của bà con thuận lợi hơn” - ông Nê chia sẻ.

Việc đầu tư, nâng cấp cơ sở hạ tầng trong vùng dự án nhằm tạo điều kiện cho nông dân mạnh dạn ứng dụng công nghệ cao vào quá trình sản xuất nông nghiệp, góp phần nâng cao giá trị hàng hóa nông sản, tăng nguồn thu nhập cho nông dân, để lực lượng này từng bước ổn định đời sống và tiến tới làm giàu trong quá trình hội nhập và phát triển của đất nước.

Đến thực tiễn

Tính đến thời điểm này, thủ tục đầu tư cho dự án đã cơ bản hoàn thành. Dự kiến cuối quý II-2021, TX. Tân Châu sẽ tiến hành thi công công trình. Theo đó, dự án có tổng vốn đầu tư trên 28 tỷ đồng, được phân kỳ đầu tư trong vòng 3 năm, trong đó năm 2020 vừa qua được xem là năm chuẩn bị đầu tư với kinh phí thực hiện 300 triệu đồng. Sang năm 2021, nguồn vốn được phân bổ 14 tỷ 591 triệu đồng; năm 2022 kết thúc dự án, nguồn vốn được phân bổ là 13 tỷ 113 triệu đồng. Các hạng mục sẽ thực hiện gồm: nâng cấp đường cộ giao thông nội đồng, như: đường cộ Kênh ranh Vĩnh Xương - Phú Lộc; đường cộ kênh Vĩnh Xương, đường cộ giao thông nội đồng ấp Phú Yên (Phú Lộc), đường cộ Lộ hàng  me (Vĩnh xương). Bên cạnh việc nâng cấp đường cộ, dự án còn nạo vét hệ thống mương tưới, tiêu nằm giáp ranh Vĩnh Xương - Phú Lộc,  mương tưới cặp hố Cá Trê, cống láng Cá Tra… Đồng thời, nâng cấp các cống điều tiết nước, như: cống Kênh Hậu, bờ bắc kênh Cùn…

“Nông dân trong vùng này rất vui mừng khi nhà nước quan tâm, đầu tư xây dựng hệ thống hạ tầng kỹ thuật phục vụ chuyển đổi cây trồng, vật nuôi. Không có nhà nước tạo điều kiện, người nông dân nơi đây khó lòng thực hiện bởi kinh phí rất lớn. Chúng tôi hy vọng với cách làm thiết thực này, vài năm tới, đời sống của cư dân biên giới sẽ phát triển nhờ trồng các loại cây ăn trái có giá trị kinh tế cao” - bà Lê Thị Tám (nông dân xã Phú Lộc) phấn khởi chia sẻ.

Giao thông, thủy lợi nội đồng đóng vai trò rất quan trọng trong tiến trình tái cơ cấu ngành nông nghiệp. Nhận thức được vấn đề này, 5 năm qua (từ năm 2015-2020), trên địa bàn TX. Tân Châu đã có 65 công trình thủy lợi kết hợp giao thông được thực hiện, với kinh phí trên 60 tỷ đồng. Những công trình này đến nay đã phát huy tác dụng, góp phần quan trọng cho việc chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi, từ đó đời sống người dân ngày càng khấm khá hơn.

Dự án đầu tư cơ sở hạ tầng phục vụ vùng chuyển đổi từ đất trồng lúa kém hiệu quả sang trồng cây ăn trái với diện tích 650ha, sau khi hoàn thành sẽ góp phần nâng cao hơn nữa thu nhập của người nông dân trên địa bàn, đẩy nhanh tiến độ tái cơ cấu nông nghiệp của tỉnh hiện nay.

“Địa phương đã tổ chức họp dân, lấy ý kiến và được nhân dân thống nhất cao. Đây là dự án mang tính cấp thiết nhằm hoàn thiện hạ tầng phục vụ sản xuất nông nghiệp, kết hợp phát triển hệ thống giao thông nội đồng…” - Phó Chủ tịch UBND TX. Tân Châu Đặng Văn Nê chia sẻ.


MINH HIỂN