Đại hội Thể dục - Thể thao toàn quốc lần VIII-2018: Xe đạp và pencak silat thi đấu ấn tượng

29/11/2018 - 07:42

 - Ngày 28-11, các vận động viên xe đạp đường trường nữ và pencak silat thi đấu rất thành công đem về 2 huy chương vàng, 2 huy chương bạc. Qua đó, giúp đoàn thể thao An Giang củng cố vị trí “Top 10” trên bảng tổng sắp huy chương.

Trong ngày thi đấu thứ 2, môn xe đạp tiếp tục thi đấu 2 nội dung cá nhân tính giờ, với cự ly 30km (nữ), 40km (nam). Ở nội dung cá nhân tính giờ nữ có 10 vận động viên của 6 đơn vị tham dự. Tiếp tục thể hiện sức mạnh vượt trội ở các nội dung xe đạp đường trường nữ, vận động viên Nguyễn Thị Thật và Lâm Thị Kim Ngân đã giành 2 thứ hạng cao nhất của nội dung này. Với thành tích 42 phút 0 giây 72, vận động viên Lâm Thị Kim Ngân bất ngờ vượt qua chính người đồng đội của mình là Nguyễn Thị Thật để đoạt huy chương vàng. Để thua đàn em, Nguyễn Thị Thật chỉ đoạt huy chương bạc, vận động viên Nguyễn Thị Tuyết Nương (Bình Dương) đoạt huy chương đồng.

Ở nội dung cá nhân tính giờ nam có 14 vận động viên của 7 đơn vị tham dự. Đội tuyển xe đạp An Giang không tham gia nội dung này. Tay đua Đồng Tháp Nguyễn Tấn Hoài đã thi đấu xuất sắc đoạt huy chương vàng, với thành tích 50 phút 56 giây 84. Vận động viên Mai Nguyễn Hưng (TP. Hồ Chí Minh) đoạt huy chương bạc, tay đua đơn vị chủ nhà Hà Nội Trịnh Đức Tâm đoạt huy chương đồng.

Như vậy, sau 2 ngày thi đấu, đội tuyển xe đạp An Giang đoạt 2 huy chương vàng, 2 huy chương bạc và 1 huy chương đồng. Trong đó, chỉ có vận động viên Nguyễn Thành Tâm đoạt huy chương bạc cho xe đạp đường trường nam. Dù đã rất cố gắng nhưng tay đua Nguyễn Thành Tâm chỉ mang về huy chương bạc cho xe đạp An Giang khi rút thua tay đua Lê Nguyệt Minh (TP. Hồ Chí Minh), với khoảng cách rất sít sao ở nội dung cá nhân tính giờ.

Đại hội Thể dục - Thể thao toàn quốc lần VIII-2018: Xe đạp và pencak silat thi đấu ấn tượng

Đội tuyển xe đạp đường trường nữ thể hiện sức mạnh vượt trội

Ngày thi đấu cuối của giải pencak silat tại Đại hội Thể dục - Thể thao toàn quốc lần VIII-2018, vận động viên Nguyễn Thị Cẩm Nhi đã xuất sắc đoạt huy chương vàng hạng cân 70kg. Trong khi đó, vận động viên trẻ Văng Hồng Phượng đã không thể tiếp tục tạo bất ngờ khi gặp đối thủ Nguyễn Thị Mai Lan (Hà Nội) ở trận chung kết hạng cân 55kg, qua đó đoạt huy chương bạc. Ngoài ra, vận động viên Đinh Phú An còn đoạt huy chương đồng cho đội tuyển pencak silat An Giang, khi dừng bước ở bán kết.

Sau 8 ngày thi đấu, giải pencak silat tại Đại hội Thể dục - Thể thao toàn quốc lần VIII-2018 đã kết thúc, đơn vị chủ nhà Hà Nội xếp hạng nhất toàn đoàn, với 6 huy chương vàng, 5 huy chương bạc, 2 huy chương đồng; đơn vị Thanh Hóa hạng nhì toàn đoàn, với 4 huy chương vàng, 1 huy chương bạc, 2 huy chương đồng; đơn vị Quảng Ninh hạng ba toàn đoàn, với 2 huy chương vàng, 2 huy chương bạc, 2 huy chương đồng. Với việc đoạt 1 huy chương vàng, 1 huy chương bạc, 1 huy chương đồng, đội tuyển pencak silat An Giang xếp hạng 10 toàn đoàn.

Hôm nay 29-11, võ cổ truyền bước vào thi đấu các trận chung kết nội dung đối kháng. Đội tuyển võ cổ truyền tỉnh có 3 vận động viên thi đấu chung kết, gồm: Trần Thị Mỹ Hạnh (hạng cân 48kg), Nguyễn Thị Tuyết Mai (hạng cân 56kg), Đặng Trường Hiếu (hạng cân 90kg). Theo nhận định của giới chuyên môn thì khả năng đoạt huy chương vàng của nhà vô địch thế giới Nguyễn Thị Tuyết Mai là rất lớn, khi chỉ phải gặp đối thủ đến từ Hưng Yên Liều Thị Mận. Trong khi đó, Trần Thị Mỹ Hạnh gặp đối thủ rất mạnh Từ Thị Bé Hiền (Bình Định). Ngoài ra, Đặng Trường Hiếu sẽ có trận đấu đầy khó khăn trước vận động viên chủ nhà Hà Nội Nguyễn Hữu Toàn.

Giải xe đạp đường trường sẽ bước vào ngày thi đấu thứ 3, với nội dung đồng đội tính giờ nữ (50km) và đồng đội tính giờ nam (80km). Đội tuyển xe đạp An Giang chỉ tham dự nội dung của nữ. Nguyễn Thị Thật cùng đồng đội sẽ là ứng cử viên hàng đầu cho tấm huy chương vàng.

Bài, ảnh: TRUNG HIẾU

 

Liên kết hữu ích