Sáng 10-4, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Chợ Mới (An Giang) cho biết, đã ra quyết định tạm giữ hình sự Nguyễn Thị Phường (sinh năm 1973, thường trú ấp Mỹ Bình, xã Nhơn Mỹ, Chợ Mới) về hành vi “Chứa mại dâm”.
Khoảng 9 giờ 15 phút, ngày 9-4, tại khu vực khóm Đông Thịnh 5, phường Mỹ Phước (TP.Long Xuyên, An Giang ), Phòng Cảnh sát Giao thông đường bộ (Công an tỉnh) bắt quả tang Võ Văn Chắc Lớn (sinh năm 1992, trú khóm Tây Khánh 8, phường Mỹ Hòa, TP.Long Xuyên) đang tàng trữ trái phép chất ma túy.
Chợ Mới (An Giang) là huyện đông dân, mật độ người và phương tiện tham gia giao thông tăng cao, trong khi hệ thống giao thông không đáp ứng được tốc độ gia tăng phương tiện cơ giới; tình trạng mua, bán lấn chiếm lòng lề đường còn phổ biến, ảnh hưởng đến công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông (ATGT).
Tòa án nhân dân tỉnh An Giang vừa mở phiên tòa xét xử vụ án hình sự sơ thẩm, tuyên phạt bị cáo Nguyễn Chí Tâm (sinh năm 1978, ngụ thị trấn Cái Dầu, Châu Phú, An Giang) 18 năm tù về tội “Lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản”.
An Phú (An Giang) là huyện biên giới, hội đủ cả 3 yếu tố phức tạp, nhạy cảm về an ninh trật tự (ANTT): tôn giáo, dân tộc, biên giới. Bọn tội phạm lợi dụng những yếu tố này nhằm xâm phạm đến an ninh quốc gia và trật tự an toàn xã hội.
Với sự vào cuộc tích cực của cả hệ thống chính trị trong việc triển khai đồng bộ, quyết liệt các giải pháp đảm bảo trật tự an toàn giao thông (ATGT), quý I-2018, tình hình ATGT giảm cả 3 tiêu chí. An Giang là 1 trong 3 địa phương trên toàn quốc giảm trên 40% số người chết do tai nạn giao thông (TNGT) so với cùng kỳ.
Sáng 4-4, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện An Phú (An Giang) cho biết, đang tạm giữ hình sự 2 mẹ con Lê Thị Mai (sinh năm 1967, trú khóm An Bình, TT. Ba Chúc, Tri Tôn) và Phạm Văn Beo (sinh năm 1999, trú Thới Hòa 1, phường Thới Thuận, quận Thốt Nốt, TP. Cần Thơ) về hành vi “Trộm cắp tài sản”.
“Việc xây dựng Cơ sở dữ liệu quốc gia (CSDLQG) về dân cư là một trong những nhiệm vụ trọng tâm, tạo nền tảng cho công tác quản lý hành chính (QLHC) theo hướng hiện đại. Đặc biệt, ứng dụng công nghệ thông tin (CNTT) vào giải quyết thủ tục hành chính (TTHC) sẽ góp phần giảm thời gian và chi phí, nâng cao hiệu quả quản lý Nhà nước, góp phần xây dựng Chính phủ điện tử…” - đại tá Nguyễn Tấn Phước, Phó Giám đốc Công an An Giang nhấn mạnh.
“Tiếp tục quán triệt sâu sắc về tầm quan trọng, ý nghĩa thiết thực và lâu dài của việc học tập, thực hiện 6 điều Bác Hồ dạy Công an nhân dân (CAND) gắn với triển khai, thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị và Chỉ thị số 02-CT/BCA-X11 của Bộ trưởng Bộ Công an. Đồng thời, đề cao vai trò nêu gương của người đứng đầu, cán bộ lãnh đạo chủ chốt ở địa phương, cơ quan, đơn vị và cấp ủy, lãnh đạo Công an các đơn vị, địa phương…” - đại tá Lâm Minh Hồng, Phó Giám đốc Công an An Giang thông tin.
Khoảng 11 giờ 20 phút, ngày 2-4, tại khu vực tổ 9, ấp An Hòa, xã An Hòa (Châu Thành, An Giang) xảy ra một vụ hỏa hoạn, thiêu rụi hoàn toàn 2 căn nhà.
Thành phố Long Xuyên là địa bàn trung tâm của tỉnh, có vị trí thuận lợi để phát triển kinh tế - xã hội. Tuy nhiên, đó cũng là nơi tập trung nhiều loại tội phạm, tệ nạn xã hội (TNXH) nên tình hình an ninh trật tự diễn biến phức tạp. Do đó, công tác phòng, chống tội phạm (PCTP), HIV/AIDS và các TNXH luôn được địa phương đẩy mạnh thực hiện.
Khoảng 10 giờ 30 phút, ngày 1-4, tại khu vực ấp An Phú, xã An Hòa (Châu Thành), Công an huyện Châu Thành đã triệt phá một tụ điểm đá gà ăn thua bằng tiền.
Mặc dù là những thanh niên có đầy đủ sức khỏe nhưng Nguyễn Thanh Hải (sinh năm (SN) 1994, tạm trú nhà trọ khóm Đông Thịnh 5, phường Mỹ Phước), Hồng Xuân Nam (SN 1996, ngụ khóm Bình Long 3, phường Mỹ Bình) và Trần Quốc Khánh (SN 1992, ngụ khóm 4, phường Mỹ Long, TP. Long Xuyên, An Giang) lại lười lao động, ham chơi và nghiện ma túy và để có tiền tiêu xài cả 3 cùng phạm tội. Hậu quả, tất cả cùng nhau lãnh án tù.
Sau đợt cao điểm cùng với chuyên án, lực lượng Cảnh sát điều tra tội phạm (CSĐTTP) về ma túy (Công an TP. Long Xuyên, An Giang) phối hợp Công an các phường trực tiếp triệt xóa 9 vụ “Mua bán, tàng trữ trái phép chất ma túy” trên địa bàn, xử lý hình sự 14 đối tượng và nhiều đối tượng liên quan.
Là bà con dòng họ nhưng do mâu thuẫn trong việc tranh chấp đất, thay vì chờ chính quyền phân xử, ngay ngày đám giỗ trong dòng tộc, đối tượng đã mang dao đi giải quyết mâu thuẫn. Hậu quả: người phải vào bệnh viện cấp cứu, để lại thương tích suốt đời; người phải vào nhà giam trả giá cho hành động bồng bột của mình, để lại nỗi đau cho nhiều người khác.
Trưa 26-9-2017, ông Huỳnh Văn Nghi (ngụ xã Tân Tuyến, Tri Tôn, An Giang) trình báo Công an xã về việc 1 kẻ lạ mặt có hành vi lưu hành tiền giả tại tiệm tạp hóa của ông. Kẻ lạ mặt ấy được xác định là Trịnh Minh Tân (sinh năm 1964, ngụ thị trấn Mỹ Luông, Chợ Mới). Trước khi bị phát hiện, ông ta đã tiêu thụ trót lọt hàng chục triệu đồng tiền giả.
Sau khi trộm được gần 1 tỷ đồng tại khu vực bến phà, Hồ Tuấn Vũ (sinh năm (SN) 1992) và Lê Hoàng Anh (SN 1999) tìm gặp Dương Nhân Gian (SN 1984) để chia nhau tiêu xài. Tuy nhiên, từ hành vi phạm tội “Trộm cắp tài sản” của 3 đối tượng đã kéo theo Huỳnh Khắc Huy (SN 1979) và Huỳnh Văn Khang (SN 1993, cùng ngụ phường Mỹ Thạnh, TP. Long Xuyên, An Giang) tiếp tục phạm tội “Tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có”. Hậu quả, cả nhóm đều phải ngồi tù.
Từ ngày 17 đến 23-3, trên địa bàn tỉnh xảy ra 1 vụ tai nạn giao thông, làm 1 người chết.
Chiều 24-3, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Thoại Sơn (An Giang) cho biết, đã ra quyết định tạm giữ hình sự Phạm Hữu Nghi (sinh năm 1998) và Lê Quang Quốc (sinh năm 1996), cùng trú tại xã Định Mỹ (Thoại Sơn) về hành vi “Tàng trữ trái phép chất ma túy”.
“Lực lượng Cảnh sát giao thông (CSGT) đã làm tốt các mặt công tác, thường xuyên tuyên truyền nâng cao ý thức chấp hành pháp luật cho Nhân dân nhằm hạn chế tai nạn giao thông (TNGT).