- Với sự vào cuộc đồng bộ của cả hệ thống chính trị, lực lượng chức năng và ngư dân, An Giang tập trung khắc phục những tồn tại, quyết tâm không để phát sinh vi phạm, góp phần cùng cả nước sớm gỡ bỏ “thẻ vàng” của Ủy ban châu Âu (EC).Ngày 11/4, Bệnh viện Đa khoa Khu vực tỉnh An Giang (TP. Châu Đốc) phối hợp Viện Phát triển Công nghệ tài chính tổ chức khai giảng lớp “Tập huấn, bồi dưỡng kiến thức mua sắm đấu thầu thuốc, hóa chất, vật tư xét nghiệm, thiết bị y tế, dự toán mua sắm… theo đối với cơ sở y tế công lập”.
Tại tỉnh Kandal (Vương quốc Campuchia), Công an huyện An Phú và Trung tâm Y tế huyện An Phú đã tổ chức khám bệnh, phát thuốc miễn phí và tặng nhu yếu phẩm cho người Campuchia gốc Việt.
Ngày 11/4, tại huyện Tri Tôn (tỉnh An Giang), đoàn công tác của Ủy ban Dân tộc (cơ quan ngang bộ thuộc Chính phủ), do Phó Vụ trưởng Vụ Công tác dân tộc địa phương Tào Việt Thắng làm trưởng đoàn đã gặp gỡ, thăm, tặng quà người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số Khmer của 2 huyện Tri Tôn, Thoại Sơn và TX. Tịnh Biên (tỉnh An Giang), nhân Tết cổ truyền Chol Chnam Thmay năm 2024 của đồng bào dân tộc thiểu số Khmer. Cùng tham dự có Phó Trưởng ban Dân tộc tỉnh An Giang Chau Anne; Phó Chủ tịch UBND huyện Tri Tôn Trần Minh Giang.
Ngày 11/4, Sở Tài nguyên và Môi trường An Giang cho biết, đã có báo cáo việc cấp bản xác nhận đăng ký thu hồi khoáng sản tại các khu mỏ và cung ứng nguồn cát cho các dự án đường cao tốc Châu Đốc - Cần Thơ - Sóc Trăng và Cần Thơ - Cà Mau.
Ngày 11/4, Sở Giáo dục và Đào tạo An Giang cho biết, đã công bố kết quả kỳ thi chọn học sinh giỏi trung học cơ sở cấp tỉnh, năm học 2023 - 2024. Theo đó, có 17 giải nhất, 39 giải nhì, 96 giải ba và 158 giải khuyến khích.
Báo An Giang nhận được phản ánh của hộ bà Nguyễn Thị Thu (ngụ khóm Tân Hiệp B, thị trấn Óc Eo, huyện Thoại Sơn) về việc công trình làm đường, cống nghiêng qua phần đất nhà bà sẽ gây ảnh hưởng sạt lở đất về sau, yêu cầu giải quyết hợp tình hợp lý hơn.
Giáo dục STEM là phương thức giáo dục chủ yếu dựa trên dạy học tích hợp; tạo cơ hội cho học sinh huy động, tổng hợp kiến thức, kỹ năng thuộc các lĩnh vực khoa học (Science), công nghệ (Technology), kỹ thuật (Engineering), toán học (Mathematics) để phát triển phẩm chất, năng lực và giải quyết hiệu quả các vấn đề trong thực tiễn cuộc sống.
Trường Cao đẳng Nghề An Giang tập trung đổi mới, nâng cao chất lượng đào tạo, phát huy tính chủ động, sáng tạo của người học. Đặc biệt, đẩy mạnh nghiên cứu khoa học, chú trọng nghiên cứu cải tiến nội dung chương trình đào tạo, phương pháp dạy học theo hướng tăng kỹ năng thực hành nghề, đáp ứng nhu cầu xã hội.
Trong lúc đi chơi, bị nhóm đối phương bất ngờ rượt đuổi đánh, Trịnh Ngọc Như (sinh năm 2007, ngụ khóm An Hưng, phường Mỹ Thới, TP. Long Xuyên, tỉnh An Giang) bỏ chạy đến nhà Phạm Tuấn Kiệt (sinh năm 2007, ngụ khóm Mỹ Thọ, phường Mỹ Quý, TP. Long Xuyên). Sau đó, Kiệt gọi điện thoại “triệu tập” nhóm bạn bè mang hung khí đi trả thù. Hậu quả, 9 thanh, thiếu niên nam nữ tuổi đời chưa tròn đôi mươi bị lãnh án phạt tù vì hành vi vi phạm pháp luật.
Xác định công tác phát triển đoàn viên, thành lập công đoàn cơ sở (CĐCS) là nhiệm vụ then chốt hàng đầu theo Nghị quyết Đại hội Công đoàn An Giang lần thứ XI đề ra, ngay từ đầu nhiệm kỳ, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) tỉnh chủ động xây dựng các chương trình, kế hoạch tuyên truyền, vận động phát triển đoàn viên, thành lập CĐCS hàng năm và cả nhiệm kỳ. Trong đó, tập trung mọi nguồn lực để phát triển tăng thêm 9.000 đoàn viên và thành lập CĐCS ở 100% doanh nghiệp (DN) có từ 25 lao động trở lên.
Từ lâu, xây dựng và thực hiện tốt quy chế làm việc của cấp ủy Đảng được xem là việc làm quan trọng, có ý nghĩa quyết định đối với việc nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của tổ chức Đảng.
Với phong cảnh sông núi hữu tình cùng nền văn hóa các dân tộc đặc sắc, An Giang là nơi sở hữu nhiều tiềm năng để phát triển du lịch (DL). Trong đó, việc phát triển DL gắn với đặc trưng vùng biên giới đang là hướng đi mới, giúp ngành chuyên môn, địa phương và doanh nghiệp (DN) hình thành thêm sản phẩm, kết nối tour, tuyến để phục vụ du khách.
UBND tỉnh vừa khai trương cổng thông tin du lịch (DL) thông minh có địa chỉ http://checkinangiang.vn và ứng dụng DL thông minh “Check in An Giang” trên thiết bị di động. Việc ra đời cổng thông tin và ứng dụng DL thông minh đánh dấu bước phát triển từ DL truyền thống sang ứng dụng công nghệ để phục vụ hiệu quả cho du khách, người dân và doanh nghiệp (DN).
Ngày 10/4, Công ty Cổ phần Môi trường đô thị An Giang tổ chức Hội nghị đại biểu người lao động và phát động phong trào thi đua năm 2024. Đồng thời, khen thưởng cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trên nhiều lĩnh vực công tác.
Nhân dịp Tết cổ truyền Chol Chnam Thmay, từ ngày 8 - 10/4, đoàn công tác Công an tỉnh An Giang, do Đại tá Lâm Phước Nguyên, Giám đốc Công an tỉnh làm trưởng đoàn đã sang thăm và chúc Tết các lực lượng vũ trang Campuchia.
Nhân Tết cổ truyền Chol Chnam Thmay của nước bạn Campuchia, ngày 10/4, tại mốc giới 280 (xã Lạc Quới) và mốc giới 284 (xã Vĩnh Gia, huyện Tri Tôn, tỉnh An Giang), Đồn Biên phòng Lạc Quới, Đồn Biên phòng Vĩnh Gia (Bộ đội Biên phòng tỉnh An Giang) phối hợp chính quyền địa phương 2 xã biên giới Lạc Quới, Vĩnh Gia đã gặp mặt, chúc mừng chính quyền và các lực lượng bảo vệ biên giới 2 xã Soam và Tà Ô (huyện Kirivong, tỉnh Takeo, Vương quốc Campuchia).
Chiều 10/4, Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh An Giang tổ chức hội thảo lấy ý kiến dự án Luật Lưu trữ (sửa đổi), với sự tham gia đóng góp ý kiến của lãnh đạo UBMTTQVN, sở, ngành tỉnh có liên quan.
Chiều 10/4, Thị ủy, HĐND, UBND, UBMTTQVN TX. Tịnh Biên (tỉnh An Giang) tổ chức buổi họp mặt cán bộ chủ chốt, cán bộ hưu trí là người Khmer và các vị có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số Khmer, nhân dịp Tết cổ truyền Chol Chnam Thmay năm 2024.
Ngày 10/4, Chủ tịch UBND huyện An Phú (tỉnh An Giang) Trang Công Cường chủ trì cuộc họp thường kỳ, nhằm đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội (KTXH) quý I và phương hướng quý II/2024. Bí thư Huyện ủy An Phú Quách Tố Giang đã đến dự.
Sáng 10/4, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện Châu Thành Từ Thanh Khiết đến thăm, tặng quà chùa Chăs Sđao (xã Hòa Bình Thạnh), nhân Tết cổ truyền Chol Chnam Thmay của đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS) Khmer.