- Triển khai Nghị quyết số 57-NQ/TW của Bộ Chính trị, An Giang xác định doanh nghiệp là trung tâm của hệ sinh thái khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo. Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ Võ Minh Trung (ảnh) chia sẻ những giải pháp trọng tâm để hiện thực hóa định hướng này:Ngày 21/2, Sở Ngoại vụ An Giang phối hợp Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng An Giang hỗ trợ đoàn công tác của Trường Đại học Sư phạm TP. Hồ Chí Minh nghiên cứu, tham quan, thực tập tại TX. Tịnh Biên.
Sáng 21/2, Hội Nữ doanh nhân An Giang tổ chức họp mặt đầu Xuân Giáp Thìn 2024 và đánh giá kết quả hoạt động trong năm 2023, triển khai một số nhiệm vụ năm 2024.
Sáng 21/2, UBMTTQ phường Mỹ Phước (TP. Long Xuyên, tỉnh An Giang) tổ chức Đại hội đại biểu MTTQ phường lần thứ XII (nhiệm kỳ 2024 – 2029). Đây là điểm chỉ đạo Đại hội đại biểu UBMTTQ cấp cơ sở phường của UBMTTQ tỉnh An Giang.
Phát triển làng nghề góp phần giảm nghèo bền vững, xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu, tăng thu nhập cho người dân. Do vậy, các cấp, ngành cần có giải pháp hiệu quả, bền vững cho những làng nghề.
Theo Ban Chỉ đạo phòng, chống tội phạm, HIV/AIDS, tệ nạn xã hội và xây dựng phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” tỉnh An Giang, năm 2024, các cấp, ngành tiếp tục phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị và toàn dân tham gia phòng, chống mua bán người. Kết hợp chặt chẽ giữa phòng ngừa xã hội với phòng ngừa nghiệp vụ, tổ chức thực hiện có hiệu quả các giải pháp phòng ngừa ngay từ địa bàn cơ sở.
“Bên cạnh ghi nhận và biểu dương những thành tích mà các đơn vị, cá nhân đạt được trong thời gian qua, tỉnh mong muốn sẽ tiếp tục nhận được sự quan tâm, ủng hộ, tạo điều kiện để công tác xây dựng phong trào "Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc" ngày càng phát triển vững mạnh, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ chính trị trong tình hình mới” - đại tá Lâm Phước Nguyên, Giám đốc Công an tỉnh, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo 138 tỉnh nhấn mạnh.
MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội xây dựng và triển khai thực hiện nhiều hình thức hoạt động nhằm huy động mọi nguồn lực trong xã hội, góp phần xây dựng, tăng cường, củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc. Nhiều phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động do MTTQ, các đoàn thể chính trị - xã hội chủ trì phát động trên các lĩnh vực của đời sống luôn được Nhân dân hưởng ứng tham gia…
Năm 2024, An Giang tập trung đẩy mạnh chuyển dịch cơ cấu kinh tế, hướng đến chuyển biến về chất, tạo ra giá trị thực; đầu tư cơ sở hạ tầng, nhất là hạ tầng giao thông, tạo nền tảng phát triển du lịch, thương mại và dịch vụ, thúc đẩy liên kết vùng. Để hoàn thành thắng lợi các mục tiêu, UBND tỉnh đã ban hành kịch bản tăng trưởng kinh tế năm 2024.
Năm 2023, kim ngạch xuất khẩu nông sản cả nước ước đạt trên 53 tỷ USD, mức cao nhất trong những năm gần đây. Tại An Giang, xuất khẩu rau quả tăng cao, đạt 149.000 tấn, tương đương 60,8 triệu USD (tăng gấp 2 lần về sản lượng và kim ngạch so năm 2022). Đóng góp vào kết quả ấn tượng đó, tiêu biểu là Công ty Cổ phần Rau quả thực phẩm An Giang (Antesco).
Đổi mới từ sinh hoạt học tập cho đến đăng ký mô hình cụ thể, việc học và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh ở huyện Phú Tân (tỉnh An Giang) tiếp tục được lan tỏa, thêm nhiều cách làm hay, mô hình ý nghĩa.
Năm 2024 có ý nghĩa đặc biệt quan trọng đối với Đảng bộ và chính quyền huyện Châu Thành (tỉnh An Giang) trong việc triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện. Do đó, các cấp, các ngành toàn huyện nỗ lực vượt qua khó khăn, thách thức, quyết tâm, phấn đấu đạt mức cao nhất các chỉ tiêu của nghị quyết đề ra.
Ngày 20/2, chuỗi hoạt động chào mừng kỷ niệm 65 năm Ngày truyền thống Bộ đội Biên phòng (BĐBP) (3/3/1959 – 3/3/2024) và 35 năm Ngày hội Biên phòng toàn dân (3/3/1989 – 3/3/2024) được tổ chức tại TP. Châu Đốc (tỉnh An Giang), do Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh An Giang phối hợp Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh thực hiện.
Chiều ngày 20/2, Thường trực Huyện ủy Thoại Sơn (tỉnh An Giang) tổ chức họp báo với Bí thư Đảng ủy các xã, thị trấn và các ngành liên quan nhằm đánh giá kết quả thực hiện các nhiệm vụ trước, trong và sau Tết Nguyên đán Giáp Thìn năm 2024.
Chiều 20/2, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện Tri Tôn (tỉnh An Giang) Cao Quang Liêm tổ chức gặp mặt và tuyên dương cán bộ, công nhân viên chức Trung tâm Văn hóa - Thể thao - Du lịch và Truyền thanh huyện vì có đóng góp tích cực cho hoạt động mừng Đảng, mừng Xuân Giáp Thìn 2024.
Nét nổi bật trong công tác khuyến học - khuyến tài, xây dựng xã hội học tập trên địa bàn An Giang trong thời gian qua là đã huy động được toàn xã hội tham gia. Các địa phương trong tỉnh xây dựng được nguồn quỹ, phục vụ cho công tác khuyến học - khuyến tài.
Báo An Giang nhận được đơn của bà Lê Thị Thương (ngụ ấp Mỹ Thuận, xã Mỹ Phú, huyện Châu Phú), khiếu nại về việc không được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (GCNQSDĐ), trong khi những hộ khác đã được cấp từ rất lâu.
Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” (TDĐKXDĐSVH) trên địa bàn An Giang luôn nhận được sự quan tâm chỉ đạo của các cấp ủy Đảng, chính quyền và hưởng ứng tích cực của các tầng lớp nhân dân. Qua đó, huy động sức mạnh của cả hệ thống chính trị và toàn dân, góp phần nâng cao chất lượng đời sống văn hóa, tinh thần của Nhân dân, phát triển kinh tế - xã hội địa phương…
Việc đưa làng bè sắc màu ngã ba sông Châu Đốc vào khai thác du lịch (DL) là điểm nhấn mới của An Giang. Tuy nhiên, cần phải đặt sản phẩm này trong sự liên kết khai thác những nét đặc sắc văn hóa của đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS) Chăm thì làng bè sắc màu càng thêm thú vị, hấp dẫn.
Với các dự án khởi nghiệp tiềm năng, nhiều bạn trẻ trên địa bàn An Giang đã góp phần chắp cánh cho những giấc mơ khởi nghiệp bay cao, vươn xa.
Để bảo đảm quân trang cho thanh niên trước lúc lên đường nhập ngũ, từ ngày 20 đến 23/2, Phòng Hậu cần Bộ Chỉ huy Quân sự (CHQS) tỉnh An Giang tổ chức cấp phát quân trang chiến sĩ mới cho các địa phương và Trung đoàn 892.