Xác định rõ vai trò, trách nhiệm của tuổi trẻ trong công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông (ATGT), các cấp bộ Đoàn đã đẩy mạnh tuyên truyền, giáo dục pháp luật về ATGT, xây dựng và nhân rộng các mô hình, công trình, phần việc thiết thực, ý nghĩa… góp phần nâng cao hiểu biết, ý thức chấp hành pháp luật, xây dựng nét đẹp văn hóa giao thông trong thanh, thiếu niên.
Lợi dụng thân quen bên nhà "vợ", Trần Phước Tân (tự Ếch, sinh năm 1982, ngụ ấp Thị, xã Mỹ Hiệp, huyện Chợ Mới, tỉnh An Giang) thực hiện hành vi tội phạm rồi giết bé gái 12 tuổi. Tân vừa bị Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh An Giang truy tố tội “Giết người”, “Hiếp dâm người dưới 16 tuổi”, trong khi bản thân đã có đến 3 tiền án.
Chiều 20/4, Tổ Liên ngành chống buôn lậu An Giang cho biết, đã bàn giao Đội Quản lý thị trường số 2 (Cục Quản lý thị trường An Giang) thụ lý, ra quyết định lập biên bản tạm giữ tang vật không rõ nguồn gốc của Công ty TNHH TMDVX Trang Điền, để tiếp tục xác minh làm rõ, xử lý theo qui định pháp luật.
Sáng 20/4, lực lượng liên ngành chống buôn lậu tỉnh An Giang cho biết, đã bàn giao 1,2 tấn trái mây không rõ nguồn gốc để Công an huyện Tịnh Biên điều tra làm rõ và xử lý theo quy định pháp luật.
Cho rằng Lê Ngọc M. (ngụ phường Mỹ Xuyên) “nhìn đểu” mình, Nguyễn Văn Mẫn (ngụ phường Mỹ Phước, TP. Long Xuyên, tỉnh An Giang) kể lại cho nhóm bạn, rồi tìm cách "dằn mặt" M. Đáng nói, đôi bên không quen biết nhau, nguyên cớ gây chuyện cũng rất nhỏ nhặt.
Với lợi thế có nhiều xe chuyên dụng dùng để chăm sóc cây xanh hoặc rửa đường, Công ty Cổ phần Môi trường đô thị An Giang luôn là đơn vị tiên phong trong việc hỗ trợ nước cho lực lượng cứu hỏa.
Chỉ một đêm vắng nhà để đi khám bệnh, ông Lê Văn Đ. (sinh năm 1966) và bà Nguyễn Thị Tuyết Ng. (sinh năm 1963, ngụ huyện Châu Thành) mất đi đứa con gái. Kẻ gây tội ác thì phải đền tội, đó là lẽ tất nhiên. Nhưng đau đớn thay, kẻ đó lại là con của họ!
Chiều 18/4, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an An Giang đã ra quyết định tạm giữ hình sự Nguyễn Ngọc Thành (sinh năm 1994, ngụ xã Thạnh Phú, huyện Cờ Đỏ, TP. Cần Thơ), đang tạm trú phường Mỹ Long (TP. Long Xuyên, tỉnh An Giang) về hành vi “Giết người”.
Ngày 18/4, Công an huyện Tri Tôn (tỉnh An Giang) cho biết, đơn vị đang tạm giữ Lê Minh Cường (sinh năm 1977, ngụ tại xã Bình Phú, huyện Châu Phú), xe ôtô và 1.490 gói thuốc lá ngoại nhập lậu, để điều tra, xử lý theo quy định.
Sáng 18/4, tại Nhà máy Xử lý chất thải nguy hại TP. Long Xuyên (Công ty Môi trường đô thị An Giang), Cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo 389 tỉnh An Giang tổ chức tiêu hủy trên 960.000 gói thuốc lá nhập lậu, thuốc lá giả bị các cơ quan chức năng trên địa bàn tỉnh tịch thu.
“Công an các địa phương trên tuyến biên giới Tây Nam và TP. Hồ Chí Minh cần tiếp tục nắm và dự báo tốt tình hình, tham mưu cho cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương giải pháp phòng, chống tội phạm ma túy. Tập trung vào các giải pháp cụ thể để phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị và toàn dân tham gia phòng, chống ma túy, gắn với phát triển kinh tế - xã hội” - trung tướng Nguyễn Duy Ngọc, Thứ trưởng Bộ Công an yêu cầu.
Sau khi lực lượng chức năng bắt Phạm Lê Minh Cường (ngụ huyện Cần Giuộc, tỉnh Long An) cùng số lượng lớn ma túy, vài giờ sau đó, Nguyễn Trí Tâm, Nguyễn Thanh Sang (cùng ngụ khóm Vĩnh Phú) và Huỳnh Tấn Phong (ngụ khóm 2, phường Châu Phú A, TP. Châu Đốc) cũng bị tóm gọn.
Ngày 14/4, Đội Thanh tra giao thông số 2 đã triển khai thực hiện Kế hoạch 11/ATGT-VP, ngày 12/4/2022 của Ban An toàn giao thông (ATGT) tỉnh An Giang về tăng cường bảo đảm ATGT đối với hoạt động vận tải khách trên đường thủy nội địa.
Tai nạn giao thông (TNGT) là hiểm họa thường trực đối với người tham gia giao thông. Do đó, việc nâng cao ý thức chấp hành pháp luật an toàn giao thông (ATGT) của mỗi người dân khi tham gia giao thông sẽ góp phần giảm thiểu TNGT.
Sau 1 năm ký kết quy chế giữa Công an tỉnh - Cục Thuế tỉnh - Sở Tài nguyên và Môi trường An Giang về thực hiện kế hoạch phối hợp đấu tranh với tội phạm và các hành vi vi phạm pháp luật về môi trường, hình sự, kinh tế, ma túy trên đường thủy nội địa, có các đơn vị thành viên đã rất nỗ lực phấn đấu, hoàn thành tốt nội dung nhiệm vụ đề ra.
Chiều 12/4, Ban Chỉ đạo phòng, chống tội phạm, HIV/AIDS, tệ nạn xã hội và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc tỉnh An Giang tổ chức hội nghị tổng kết năm 2021, triển khai kế hoạch công tác năm 2022. Đại tá Đinh Văn Nơi, Giám đốc Công an tỉnh An Giang, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo phòng, chống tội phạm, HIV/AIDS, tệ nạn xã hội và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc tỉnh dự và chỉ đạo hội nghị.
Chiều 11/4, lực lượng liên ngành chống buôn lậu tỉnh An Giang cho biết, đã bàn giao tang vật và phương tiện vận chuyển gỗ trái phép qua biên giới cho Công an huyện Tri Tôn để điều tra, xử lý.
Uống quá nhiều rượu bia, không làm chủ được tay lái nên Bùi Hữu Thuận (sinh năm 1994, ngụ xã Tấn Mỹ, huyện Chợ Mới, tỉnh An Giang) đụng chết người. Thuận phải chịu mức án 3 năm tù. Sau đó, bị cáo và gia đình nạn nhân kháng cáo, xin giảm nhẹ hình phạt.
Để tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống tội phạm trong tình hình mới và Chiến lược quốc gia phòng, chống tội phạm giai đoạn từ nay đến năm 2025, định hướng đến năm 2030, UBND tỉnh An Giang đã ban hành kế hoạch thực hiện gắn với đảm bảo an ninh trật tự (ANTT) trong xây dựng và phát triển tỉnh nhà.
Chiều 7-4, đã diễn ra hội nghị tổng kết công tác năm 2021 và sơ kết quý I/2022 về thực hiện kế hoạch liên ngành giữa Công an– Bộ đội Biên phòng- Quân sự- Cục Hải quan– Cục Quản lý thị trường và Trung đoàn Cảnh sát cơ động Tây Nam Bộ trong đấu tranh phòng, chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả trên địa bàn tỉnh An Giang.