Báo An Giang nhận được đơn khiếu nại của bà Võ Thị Hương (ngụ số 24 đường Hai Bà Trưng, thị trấn Chợ Mới, Chợ Mới). Bà thắc mắc việc cha ruột Võ Văn Đa được Chính phủ tặng bằng khen về thành tích kháng chiến, nhưng chưa nhận được tiền thưởng.
Đó là phản ánh của ông Nguyễn Công Áng (sinh năm 1965, đường Hồ Quý Ly, phường Mỹ Quý, TP. Long Xuyên). Nhà ông có mặt tiền thuận tiện cho việc mua bán ở chợ, nhưng lại bị người khác chiếm dụng làm chỗ mua bán, gây mất trật tự.
Ngày 9-1, thiếu tá Đinh Quang Điềm, Đồn trưởng Đồn Biên phòng Cửa khẩu Long Bình (Bộ đội Biên phòng tỉnh An Giang) cho biết, đơn vị vừa phối hợp Chi cục Hải quan Cửa khẩu Khánh Bình, Công an huyện An Phú và xã Khánh An bắt giữ 1 vụ buôn lậu, tạm giữ hơn 14 tấn phế liệu nhập lậu. Hiện, các tang vật đang bị tạm giữ, lực lượng chức năng tiếp tục hoàn chỉnh hồ sơ, thủ tục để xử lý theo quy định.
Bà Lê Thị Nghiệp (ngụ ấp Phú An A, xã Phú Vĩnh, TX. Tân Châu) gửi đơn khiếu nại: Tòa án nhân dân (TAND) TX. Tân Châu thụ lý lại vụ án đã bị đình chỉ, trong khi nguyên đơn kiện không đúng đối tượng, gây ảnh hưởng cuộc sống gia đình bà.
Báo An Giang nhận được đơn của ông Phan Minh Mẫn (ngụ số 50, ấp Thị 2, thị trấn Chợ Mới, Chợ Mới) phản ánh UBND phường Mỹ Hòa (TP. Long Xuyên) cưỡng chế tháo dỡ hàng rào của ông không đúng quy định.
Vợ chồng ông Lê Văn Hải, bà Phan Thị Cám (ngụ tổ 6, ấp Tân Thạnh, xã Tà Đảnh, Tri Tôn) cho rằng, lợi dụng lúc họ vắng nhà, kẻ xấu đã hủy hoại 11 cây mai. Họ yêu cầu bồi thường 110 triệu đồng và xử lý hình sự đối với các đối tượng này.
Tranh chấp đất (được mua theo diện hộ nghèo vượt lũ) với vợ chồng người cô, ông Phan Văn Minh (sinh năm 1989, ngụ ấp Tân Lợi, xã Tân Phú, Châu Thành) khiếu nại đến các cơ quan chức năng nhờ can thiệp.
Đó là các Luật An ninh mạng, Tố cáo, Quốc phòng, Lâm nghiệp, Quy hoạch, Thủy sản, Đo đạc và bản đồ, Thể dục - thể thao và Bảo vệ bí mật của nhà nước...
TP. Long Xuyên đã cho rà soát tất cả tuyến đường cao trình thấp, xuống cấp, thường xuyên bị ngập để nâng cấp đồng bộ giai đoạn 2017-2019. Qua đó, tiến hành đầu tư 168 tuyến đường, tổng kinh phí dự trù trên 617 tỷ đồng. Đến nay, hiệu quả của dự án đã thể hiện rõ nét: ở tuyến đường thi công xong, phương tiện giao thông lưu thông thuận lợi, an toàn. Dù mưa bão kết hợp với triều cường trong năm 2018 diễn biến phức tạp, nhưng các tuyến đường vẫn không bị ngập như trước. Việc thi công đồng bộ vỉa hè, hố ga, gờ bó vỉa, bồn cây… theo mẫu chung của thành phố nên mỹ quan đô thị được cải thiện.
Bức xúc vì chỗ bán hàng chối bỏ trách nhiệm đối với hàng hóa bị lỗi (còn thời gian bảo hành), ông Nguyễn Văn Phường (ngụ ấp Đông Bình Nhất, xã Vĩnh Thành, Châu Thành) gửi đơn khiếu nại đến Báo An Giang nhờ can thiệp.
Tòa soạn Báo An Giang nhận được phản ánh của phụ huynh học sinh về mức phí bán trú tại Trường Phổ thông Thực hành Sư phạm (Trường Đại học An Giang) chưa phù hợp so với các trường khác trong hệ thống giáo dục công lập.
Ông Ngô Ngọc Đặng (sinh năm 1937, ngụ tổ 17, ấp An Mỹ, xã Hòa An, Chợ Mới) cùng một số hộ dân khiếu nại: nhà liền kề lấn chiếm làm bít con đường (vốn là bến chợ) đã tồn tại lâu đời. Họ phản ánh hơn 3 năm nay, nhưng vụ việc vẫn chưa được giải quyết dứt điểm.
Chiều 20-12, tại Trường Chính trị Tôn Đức Thắng, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh phối hợp Tỉnh ủy An Giang tổ chức bế giảng lớp bồi dưỡng nguồn cán bộ quy hoạch Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh (nhiệm kỳ 2020 - 2025). Qua hơn 3 tuần học tập, 68 học viên đã nghiên cứu, học tập 26 chuyên đề trọng tâm. Cuối khóa học, có 45 học viên đạt loại giỏi, 23 học viên loại khá, được Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh trao chứng nhận tốt nghiệp.
Nhiều hộ dân ngụ tổ 10, ấp Tấn Thuận, xã Tấn Mỹ (Chợ Mới) gửi đơn khiếu nại đến các nơi, phản ánh: địa phương xây dựng xong tuyến đường, nhưng còn một đoạn ngắn, không biết khi nào mới hoàn thành. Đoạn đường này tuy nhỏ, nhưng đã ảnh hưởng nghiêm trọng đến việc đi lại và mua, bán hoa màu, cây ăn trái của người dân.
Người dân ấp Mỹ Thuận (xã Mỹ Hội Đông, Chợ Mới) nhiều lần khiếu nại đến các cơ quan chức năng, chính quyền địa phương về việc các cơ sở sản xuất gạch lấy đất mặt quá mức quy định.
Vụ việc “Đòi tài sản là quyền sử dụng đất” của gia đình bà Danh Thị Sẻn (sinh năm 1965, ngụ tổ 1, ấp Tân Hiệp A, thị trấn Óc Eo, Thoại Sơn) đang được xem xét, giải quyết lại thủ tục ban đầu, theo tinh thần quyết định của Tòa án nhân dân (TAND) cấp cao.
Đài Khí tượng Thủy văn tỉnh cho biết, ngày 16 và 17-12, khả năng không khí lạnh được tăng cường trở lại.
Bà Lê Thị Phượng (sinh năm 1957, đường Lê Văn Lương, khóm Đông Thịnh 9, phường Mỹ Phước, TP. Long Xuyên) liên tục gửi đơn khiếu nại về diện tích đất bị thu hồi và yêu cầu nâng giá trị mức bồi thường. Vụ việc này đã được địa phương xem xét, giải quyết thỏa đáng.
Ông Trương Văn Bá (ngụ ấp Tây Huề, xã Bình Thành, huyện Thoại Sơn) gửi đơn đến các cơ quan chức năng, khiếu nại: gia đình ông thuộc diện có công với cách mạng, từng tham gia kháng chiến nhưng chưa được giải quyết chế độ chính sách.
Bà Đỗ Thị Thâu (sinh năm 1977, ngụ ấp Tân Hiệp, xã Vọng Thê, Thoại Sơn) gửi đơn đến nhiều nơi tố cáo lãnh đạo UBND thị trấn Óc Eo (Thoại Sơn) và cán bộ địa chính không làm đúng các quy định pháp luật, đi ngược chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước, gây thiệt hại cho gia đình bà.