- Hội thi báo cáo viên, tuyên truyền viên giỏi toàn quốc năm 2026, khu vực II, đoàn An Giang đoạt 1 giải ba và 1 giải khuyến khích.Tối 30-1, tại Trung tâm Học tập cộng đồng xã Tân Hòa (huyện Phú Tân, tỉnh An Giang), Trung tâm Văn hóa - Thể thao huyện Phú Tân phối hợp Huyện đoàn tổ chức Vòng chung kết Hội thi “Ca múa nhạc – Duyên dáng Phú Tân” chào mừng kỷ niệm 92 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3-2), mừng Xuân Nhâm Dần 2022, tiến tới Đại hội Đoàn TNCSHCM các cấp nhiệm kỳ 2022 – 2027.
Tháng 4-2021, chủng virus Delta chính thức xuất hiện tại Việt Nam, đánh dấu đợt bùng dịch lần thứ 4 trên cả nước. Một lần nữa, Chính phủ và người dân phải đối mặt với tình hình dịch bệnh căng thẳng và vô cùng phức tạp. Thêm một năm đối mặt với áp lực của suy giảm kinh tế, kinh doanh bị đình trệ, giáo dục bị gián đoạn, lực lượng tuyến đầu ngày đêm căng mình dập dịch… Giữa những bộn bề, lo toan khi dịch bệnh ảnh hưởng trực tiếp đến đời sống, nhân dân vẫn bừng lên tinh thần lạc quan, phát huy nghĩa đồng bào “lá lành đùm lá rách”, lan tỏa những nghĩa cử ấm áp, cao đẹp.
Với phương châm “Không để ai bị bỏ lại phía sau”, thời gian qua, TP. Châu Đốc (tỉnh An Giang) đã quan tâm, kịp thời hỗ trợ, động viên người dân bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19, bước đầu giúp họ vượt qua khó khăn, ổn định cuộc sống. Qua đó, góp phần thực hiện tốt công tác phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn.
Năm 2021, Công an tỉnh An Giang tiếp tục ghi thêm nhiều chiến công trong cuộc chiến phòng, chống dịch COVID-19 và đảm bảo an ninh trật tự (ANTT), được Trung ương và địa phương biểu dương, khen thưởng. Thành tích đó có sự nỗ lực vượt bậc của tập thể cán bộ, chiến sĩ (CBCS) và Ban Giám đốc Công an tỉnh đã chủ động khắc phục khó khăn, triển khai thực hiện nhiệm vụ, góp phần giữ vững ANTT trên địa bàn.
Từ đầu năm 2020 đến nay, Việt Nam đã trải qua 4 đợt bùng phát dịch COVID-19, mức độ lây lan qua mỗi đợt dịch có xu hướng phức tạp hơn. Tại An Giang, mặc dù dịch bệnh diễn biến phức tạp, nhưng Đảng bộ, chính quyền, MTTQ, đoàn thể và nhân dân chung sức, đồng lòng, quyết tâm chiến thắng đại dịch COVID-19 để nhân dân vui Tết an lành.
Trong bối cảnh khó khăn do tác động của dịch bệnh COVID-19, song với quyết tâm của cả hệ thống chính trị, huyện Châu Thành (tỉnh An Giang) tập trung nỗ lực, triển khai thực hiện quyết liệt, hiệu quả giải pháp thực hiện “nhiệm vụ kép” vừa phòng, chống dịch bệnh, vừa khôi phục phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm an sinh xã hội và đời sống nhân dân.
Thời gian qua, trong bối cảnh dịch bệnh COVID-19 diễn biến phức tạp, bên cạnh những khó khăn, lo toan, mất mát còn có những câu chuyện đẹp của các lực lượng tuyến đầu đã gác lại việc riêng để dốc toàn lực hỗ trợ người dân với tâm thế: Bảo vệ tính mạng, sức khỏe nhân dân lên trên hết, trước hết.
Nằm cách TP. Long Xuyên chưa đầy 30km, vùng đất Thoại Sơn (tỉn An Giang) vốn có nhiều danh lam thắng cảnh, hội tụ đầy đủ cảnh sông, núi cùng những cánh đồng xanh mướt với những cánh cò trắng chao nghiêng, nay lại sở hữu thêm cho mình chốn “bồng lai tiên cảnh”, mang đến những phút giây thanh bình, không gian non xanh nước biếc...
Ngày 30-1, trước khuôn viên khu du lịch sinh thái Mỹ Luông, UBND huyện Chợ Mới (tỉnh An Giang) tổ chức khai trương điểm trưng bày sản phẩm OCOP-sản phẩm đặc trưng của huyện Chợ Mới.
Thời gian gần đây, vườn hoa Tám Mẫn (thị trấn An Châu, huyện Châu Thành, tỉnh An Giang) đã trở thành điểm đến quen thuộc của các bạn trẻ, người dân đến tham quan, chụp ảnh lưu niệm trong dịp Tết Nguyên đán.
Vào dịp Tết Cổ truyền của dân tộc 2022, đường phố ở An Giang “khoác” lên mình “chiếc áo mới”, với muôn màu hoa rực rỡ, cây cối đâm chồi nảy lộc. Sự sáng tạo, đổi mới trong cách trang trí các họa tiết, đèn đường... đã mang lại những khoảnh khắc ấn tượng chào đón xuân sang ở quê hương Bác Tôn.
Sáng 30-1, Huyện ủy, HĐND, UBND, UBMTTQVN huyện An Phú (tỉnh An Giang) tổ chức bàn giao 19 căn nhà Đại đoàn kết cho người dân có hoàn cảnh khó khăn về nhà ở của địa phương. Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch UBMTTQVN tỉnh An Giang Nguyễn Tiếc Hùng đến dự và chúc mừng người dân.
Theo ghi nhận của phóng viên Báo An Giang Online, từ ngày 27-1 đến nay, lượng người dân đến rút tiền tại các địa điểm đặt máy ATM trên địa bàn TP. Long Xuyên rất đông, phải sắp hàng đợi khá lâu. Nhiều người phản ảnh, khi đến lượt mình rút thì máy ATM không còn tiền…
Những ngày này, chợ hoa xuân tại TP. Long Xuyên (tỉnh An Giang) ngập tràn sắc màu, thu hút người dân và du khách đến mua hoa, tham quan, mang đến không khí Tết Nhâm Dần 2022 rộn ràng hơn bao giờ hết…
Ban Biên tập Báo An Giang trân trọng cảm ơn lãnh đạo các cơ quan, đơn vị, địa phương… đã đến thăm, chúc mừng Xuân Nhâm Dần năm 2022 đến toàn thể lãnh đạo, cán bộ, phóng viên, nhân viên Báo An Giang.
Năm 2021 có quá nhiều khó khăn, thử thách, khi đại dịch COVID-19 diễn biến hết sức phức tạp. Như nhiều địa phương khác, tất cả lĩnh vực kinh tế - xã hội trên địa bàn TP. Long Xuyên đều chịu nhiều ảnh hưởng. Tuy nhiên, với sự chủ động, linh hoạt, “Tương thân tương ái”, toàn thành phố chung sức, đồng lòng, khơi thông mọi nguồn lực phòng, chống dịch, bảo đảm an sinh và ổn định xã hội. Nhìn lại năm qua, thành phố quê hương Chủ tịch Tôn Đức Thắng luôn có những điểm sáng đáng tự hào.
Trải qua 4 đợt bùng phát dịch, áp dụng các biện pháp giãn cách xã hội, để nhẹ nhàng và lạc quan hơn khi nhắc đến dịch bệnh COVID-19, người dân quen với khái niệm “Tết COVID”. Đánh dấu mỗi đợt áp dụng Chỉ thị 16/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ, cộng đồng mạng còn lập album, viết nhật ký, như: Tết COVID năm thứ nhất, mùng 1; Tết COVID mùa thứ tư, mùng 5… Sau 1 năm biến động khó khăn, tác động của dịch bệnh đối với đời sống khiến thói quen đón Tết cổ truyền của dân tộc thay đổi trong các gia đình: tiết kiệm hơn, tối giản và dành cho nhau sự quan tâm nhiều hơn.
Năm 2021 - năm đầu thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XI, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021 – 2025, trong bối cảnh gặp nhiều khó khăn, thách thức, nhưng với sự tập trung lãnh đạo của Tỉnh ủy, điều hành quyết liệt của UBND tỉnh và giám sát chặt chẽ của HĐND tỉnh, cùng sự nỗ lực, đồng thuận của các ngành, các cấp, doanh nghiệp và nhân dân, tỉnh An Giang thực hiện đạt “mục tiêu kép”.
Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh An Giang lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020-2025, đề ra mục tiêu: Phấn đấu đến năm 2025, kinh tế An Giang thuộc nhóm đầu khu vực ĐBSCL và đạt mức trung bình cả nước; đến năm 2030, đạt trên mức trung bình cả nước. Đây là quyết tâm lớn của một trong 4 địa phương được Thủ tướng Chính phủ xác định thuộc vùng kinh tế trọng điểm của khu vực ĐBSCL (An Giang, Kiên Giang, Cần Thơ, Cà Mau).
Dịch bệnh COVID-19 diễn biến phức tạp khiến cuộc sống người dân bị ảnh hưởng không nhỏ. Trong bối cảnh này, An Giang đã và đang triển khai quyết liệt, linh hoạt nhiều giải pháp phòng dịch nhưng vẫn bảo đảm để người dân vui xuân, đón Tết an lành.