An Giang - Kep tăng cường hợp tác xây dựng đường biên giới hòa bình, hữu nghị

15/01/2026 - 11:10

 - Ngày 15/1, tại Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh An Giang diễn ra Hội nghị tổng kết bản giao ước thi đua xây dựng khu vực biên giới Việt Nam - Campuchia hòa bình, hữu nghị, hợp tác toàn diện cùng phát triển giữa Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh An Giang và Ủy ban Mặt trận Đoàn kết Phát triển Tổ quốc Campuchia tỉnh Kep, giai đoạn 2023 - 2025.

Quang cảnh hội nghị.

Phát biểu tại hội nghị, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh An Giang Lê Thanh Việt nhấn mạnh, đây là dịp quan trọng để hai địa phương cùng nhìn lại những kết quả đạt được trong 3 năm qua. Đồng thời, cũng là cơ hội để tăng cường mối quan hệ hợp tác giữa mặt trận hai tỉnh, góp phần vun đắp tình đoàn kết hữu nghị truyền thống bền chặt giữa nhân dân hai nước Việt Nam - Campuchia.

Trong giai đoạn 2023 - 2025, mặt trận hai tỉnh đã phối hợp chặt chẽ các ngành chức năng để tuyên truyền sâu rộng chủ trương, chính sách và pháp luật về xây dựng biên giới hòa bình, hữu nghị.

Công tác vận động nhân dân hai bên biên giới chấp hành pháp luật, không qua lại hoặc khai thác hải sản trái phép được thực hiện hiệu quả. Người dân tích cực tham gia bảo vệ an ninh biên giới và ủng hộ công tác phân giới cắm mốc trên đất liền giữa hai quốc gia.

Đáng chú ý, hai bên đã đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin và mạng xã hội, sử dụng các sản phẩm truyền thông song ngữ Việt - Khmer để lan tỏa thông tin về tình hữu nghị giữa nhân dân vùng biên.

Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh An Giang Lê Thanh Việt (bên phải) và Ngài Bun Yaung, Phó Tỉnh trưởng, Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Đoàn kết Phát triển Tổ quốc Campuchia tỉnh Kep ký kết thống nhất nội dung báo cáo tổng kết giao ước thi đua giai đoạn 2023 - 2025.

Sự hợp tác giữa An Giang và tỉnh Kep còn đạt nhiều kết quả tích cực trong lĩnh vực an ninh và phòng, chống tội phạm. Mặt trận hai tỉnh đã phối hợp ngăn chặn kịp thời các âm mưu chia rẽ, các hoạt động phá hoại an ninh trên bộ và trên biển, cũng như nạn buôn bán ma túy, buôn bán người và xuất cảnh trái phép.

Bên cạnh đó, các lĩnh vực kinh tế, du lịch, văn hóa, y tế, giáo dục và công tác tìm kiếm, hồi hương hài cốt liệt sĩ cũng được triển khai hiệu quả, góp phần thúc đẩy sự phát triển chung của hai địa phương.

Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh An Giang Lê Thanh Việt (bên phải) tặng quà kỷ niệm cho Ngài Bun Yaung, Phó Tỉnh trưởng, Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Đoàn kết Phát triển Tổ quốc Campuchia tỉnh Kep.

Việc duy trì gặp gỡ, trao đổi thông tin thường xuyên đã giúp hai bên xử lý kịp thời các vụ việc phát sinh tại khu vực biên giới. Những kết quả này đã tạo điều kiện thuận lợi để xây dựng đường biên giới Việt Nam - Campuchia thực sự trở thành đường biên giới hòa bình, hữu nghị và hợp tác cùng phát triển bền vững.

MỘC TRÀ