Sáng 11/1, Thủ tướng Phạm Minh Chính dự Hội nghị tổng kết năm 2023, triển khai nhiệm vụ năm 2024 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư. Hội nghị được tổ chức theo hình thức trực tiếp tại đầu cầu Hà Nội với điểm cầu 63 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.
Chiều 10/1, tại Phủ Chủ tịch, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng tiếp Đại sứ New Zealand, bà Tredene Dobson và Đại sứ Peru, ông Augusto Morelli chào từ biệt kết thúc nhiệm kỳ công tác tại Việt Nam.
Hội nghị Thượng đỉnh Gujarat toàn cầu đầy sức sống (Vibrant Gujarat Global Summit) lần thứ 10 với chủ đề 'Cửa ngõ vào tương lai' đã khai mạc sáng 10/1 tại bang Gujarat, Ấn Độ.
Trong hai ngày 9-10/1, tại Khu du lịch Hồ Mây, thành phố Vũng Tàu (Bà Rịa-Vũng Tàu), Ban Liên lạc học sinh miền Nam Trung ương tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày thành lập hệ thống các Trường miền Nam trên đất Bắc (1954-2024).
Sáng 10/1/2024, tại Hải Dương, Thủ tướng Phạm Minh Chính dự và phát biểu tại Hội nghị công bố quy hoạch tỉnh Hải Dương thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050 và xúc tiến đầu tư tỉnh Hải Dương.
Sáng 10/1, tại Hà Nội, Ban Nội chính Trung ương tổ chức Hội nghị trực tuyến tổng kết công tác ngành nội chính Đảng và hoạt động của Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, tiêu cực cấp tỉnh năm 2023, phương hướng, nhiệm vụ năm 2024.
Ngày 11/1/2024 đánh dấu 55 năm ngày Việt Nam và Thuỵ Điển thiết lập quan hệ ngoại giao.
Một máy bay quân sự bất ngờ rơi xuống khu đất trống ở thị xã Điện Bàn (Quảng Nam).
Sáng 9/1, tại Bộ Chỉ huy Quân sự (CHQS) tỉnh Trà Vinh, Hội nghị sơ kết phối hợp hoạt động giữa Hội Cựu chiến binh (CCB) và Bộ CHQS 12 tỉnh, thành phố thuộc Quân khu 9 năm 2023; triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm 2024 được tổ chức.
Ngành Đường sắt vừa công bố danh sách 10 sự kiện nổi bật trong năm. Theo đó, năm 2023, hoạt động sản xuất kinh doanh của ngành Đường sắt đã có nhiều chuyển biến tích cực. Ngành đã triển khai nhiều giải pháp đổi mới, sáng tạo, kinh doanh vận tải có lãi, giảm tai nạn giao thông đường sắt trên cả 3 tiêu chí, cải thiện rõ nét đời sống của người lao động...
Cùng với ngoại giao chính trị và ngoại giao kinh tế, ngoại giao văn hóa - một trong ba trụ cột của ngoại giao Việt Nam - đã có những dấu ấn đậm nét trong 2023 vừa qua, khẳng định là một cấu phần quan trọng không thể thiếu của đường lối 'Ngoại giao Cây tre Việt Nam' trong bảo vệ lợi ích quốc gia, nâng cao vị thế đất nước trên trường quốc tế.
Chiều 8/1, tiếp tục Phiên họp thứ 29, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về việc chuẩn bị Kỳ họp bất thường lần thứ 5, Quốc hội khóa XV.
Thông qua Tổng tuyển cử bầu Quốc hội khóa I năm 1946, lần đầu tiên người Việt Nam thực hiện quyền làm chủ của mình. Gần 80 năm trôi qua, nhưng ý nghĩa của ngày 6/1/1946 lịch sử vẫn còn vẹn nguyên giá trị.
Tại Kỳ họp bất thường lần thứ 5, Quốc hội xem xét, quyết định 4 nội dung, trong đó có 2 dự án luật là Luật Đất đai (sửa đổi) và Luật các tổ chức tín dụng (sửa đổi).
Thủ tướng yêu cầu đẩy mạnh công tác đầu tư phát triển trong toàn Tập đoàn, chủ động, kịp thời xử lý các khó khăn vướng mắc và đảm bảo tiến độ, hiệu quả các dự án trọng điểm ngành năng lượng, dầu khí.
Quan hệ đoàn kết hữu nghị và hợp tác toàn diện Việt Nam - Campuchia tiếp tục được bồi đắp bởi thế hệ trẻ, không ngừng củng cố và phát triển.
Phấn đấu hoàn thành mục tiêu có 3.000km đường bộ cao tốc vào năm 2025 và trong năm 2024 đưa vào khai thác, sử dụng ít nhất 130km đường bộ cao tốc.
Chính phủ vừa ban hành Nghị quyết 01/NQ-CP về nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2024.
- Tại phiên họp thứ 29, UBTVQH sẽ cho ý kiến về việc giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi) và dự thảo Luật Các tổ chức tín dụng (sửa đổi). Đồng thời xem xét công tác nhân sự thuộc thẩm quyền.
Chiều 7/1, trong buổi tiếp Phó Thủ tướng Campuchia Neth Savoeun tại Phủ Chủ tịch, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng nêu rõ, Việt Nam luôn ghi nhớ những tình cảm tốt đẹp, sự sẻ chia và giúp đỡ quý báu mà Chính phủ và nhân dân Campuchia đã dành cho Việt Nam trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc trước đây, cũng như trong công cuộc xây dựng và bảo vệ đất nước ngày nay. Hai nước đã cùng sát cánh bên nhau, cùng nhau vượt qua nhiều khó khăn và hiện nay đang cùng nhau hợp tác chặt chẽ để đem lại cuộc sống hạnh phúc cho nhân dân mỗi nước.