- Trong nhiều món rau dân dã, củ hủ dừa có lẽ là món khoái khẩu của không ít người, gợi nhớ bao ký ức cho những ai xa quê. Miếng củ hủ trắng, giòn ngọt như giữ cả hương đồng gió nội của vùng đất miền Tây sông nước."Có một loài hoa mang sắc tím, thân bồng bềnh theo con nước đầy vơi…". Đó là những câu thơ của tác giả Vũ Quyên miêu tả loài bông lục bình.
Gần 100% du khách Việt Nam mong muốn được nghỉ dưỡng ở những địa điểm lưu trú sinh thái và bền vững với môi trường ít nhất một lần. Đây là kết quả khảo sát được Công ty du lịch kỹ thuật số Booking.com thực hiện trực tuyến trong tháng 3-2021 nhân Ngày Trái đất (20 đến 22-4)
Ngay sau khi kiểm soát dịch COVID-19, tỉnh Quảng Ninh đã kích hoạt lại các hoạt động du lịch. Tỉnh sẵn sàng đón khách trong mùa du lịch hè 2021 bằng hàng loạt các sự kiện văn hóa, nghệ thuật lớn diễn ra ở khắp các địa phương của tỉnh.
Kỳ nghỉ lễ 30-4 và 1-5 năm nay kéo dài bốn ngày, cộng với việc dịch Covid-19 về cơ bản được kiểm soát tương đối tốt đã tạo điều kiện thuận lợi để thị trường du lịch tăng nhiệt trở lại. Ðây được xem là giai đoạn vàng để kích cầu du lịch trong nước, từng bước hồi phục ngành công nghiệp không khói nước nhà.
Ủy ban Nhân dân tỉnh Ninh Bình phối hợp với Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức Lễ khai mạc Năm du lịch Quốc gia-Lễ hội Hoa Lư 2021 với chủ đề "Hoa Lư-Cố đô ngàn năm."
Ngày mai (21-4), Công ty Cổ Phần MGA Việt Nam chính thức đưa vào hoạt động hệ thống cáp treo lên đỉnh núi Sam (thuộc Khóm Vĩnh Tây 3, phường Núi Sam, TP. Châu Đốc, An Giang).
Về dự Giỗ Tổ Hùng Vương năm 2021, du khách thập phương có dịp thưởng thức các làn điệu xoan cổ mượt mà, đằm thắm do chính các nghệ nhân và đào, kép trình diễn. Chương trình “Hát Xoan làng cổ” đã trở thành sản phẩm đặc trưng, thu hút đông đảo du khách trong nước và quốc tế mỗi khi về đất Tổ Phú Thọ.
Ninh Bình được biết đến là nơi có nguồn tài nguyên du lịch phong phú, trong đó có nhiều danh lam thắng cảnh nổi tiếng và môi trường sinh thái tự nhiên rất có giá trị.
Lễ khai mạc Năm Du lịch quốc gia - Lễ hội Hoa Lư 2021 sẽ diễn ra vào ngày 20-4 tại Khu Di tích lịch sử Cố đô Hoa Lư (xã Trường Yên, huyện Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình) và dự kiến thu hút hàng nghìn khách mời và du khách thập phương.
Chinh phục A Pa Chải (Mường Nhé, tỉnh Điện Biên), điểm cực Tây của Tổ quốc với điểm đến là Cột mốc ngã ba biên giới Việt Nam – Lào- Trung Quốc luôn là hình trình đam mê với nhiều người Việt Nam.
Thời gian qua, một số địa phương ở khu vực miền trung đã có nhiều chương trình hợp tác phát triển du lịch; bước đầu tạo ra nhiều sản phẩm hấp dẫn khách du lịch trong nước và quốc tế. Tuy nhiên, việc liên kết này chưa đạt kết quả như mong muốn. Để khắc phục những hạn chế trong công tác phối hợp, tiếp tục tạo ra sản phẩm du lịch chất lượng cao, năm tỉnh, thành phố trong Vùng kinh tế trọng điểm (KTTĐ) miền trung đã mạnh dạn phối hợp với Hà Nội và TP Hồ Chí Minh mở rộng liên kết phát triển du lịch nhằm tạo ra những sản phẩm mới, góp phần khôi phục ngành kinh tế này sau đại dịch...
Sắc vàng của hoa lim xẹt khiến cho một góc bán đảo Sơn Trà (TP.Đà Nẵng) trở nên nổi bật. Những cây mọc dọc con đường núi uốn lượn với những tán vàng rực níu chân du khách khi ghé lại nơi đây.
Dịp Giỗ Tổ Hùng Vương-Lễ hội Đền Hùng năm 2021 diễn ra vào ngày nghỉ cuối tuần, đặc biệt lại đúng ngày khai mạc Lễ Đức Quốc Tổ Lạc Long Quân và Tổ Mẫu Âu Cơ nên lượng du khách về dự lễ hội tăng cao.
Bỏ qua nhiều địa điểm nổi tiếng như Phú Quốc, Nha Trang,... Đầm Trầu chính là cái tên đại diện Việt Nam xuất hiện trong danh sách những bãi biển đẹp nhất thế giới 2021.
Hà Nội là một trong những thị trường du lịch lớn nhất của cả nước. Sau khi dịch Covid-19 được kiểm soát tốt, ngành du lịch Thủ đô đã nhanh chóng tìm hướng khôi phục, trong đó chú trọng tạo những trải nghiệm mới, khai thác có chiều sâu các sản phẩm du lịch, tăng cường liên kết với các tỉnh, thành phố để tạo ra các sản phẩm hấp dẫn, giá thành hợp lý nhằm thu hút khách du lịch trong nước.
Huyện Lắk có hồ Lắk là hồ nước ngọt lớn thứ hai cả nước, là một trong những cái nôi nuôi dưỡng và duy trì không gian văn hóa cồng chiêng Tây Nguyên và văn hóa đặc sắc của đồng bào dân tộc.
Sở hữu bãi cát vàng óng mịn, rừng cây xanh bao quanh yên bình, Bãi Đầm Trầu ở Côn Đảo, thuộc tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu được tạp chí du lịch nổi tiếng của Mỹ Travel & Leisure đưa vào trong danh sách 25 bãi biển đẹp nhất thế giới.
Chiều 15-4, UBND tỉnh Lâm Đồng cho biết, vừa ban hành quy chế tạm thời về đầu tư và quản lý hoạt động kinh doanh du lịch canh nông trên địa bàn. Theo đó, để được công nhận điểm du lịch canh nông phải đạt 100% tiêu chí bắt buộc (28 tiêu chí) và tối thiểu 50% tiêu chí khuyến khích.
Doanh nghiệp làm du lịch đang gặp khó khăn gì khi chọn du lịch nội địa làm trọng tâm? Phải chăng là thiếu hạ tầng số để kết nối, kỹ năng quản trị chưa đủ tầm vì lâu nay các doanh nghiệp lữ hành mới chỉ hướng đến tour lớn nhưng chưa quan tâm đến nhóm khách nhỏ, gia đình….
Quảng Trị là địa phương có nhiều di tích lịch sử, văn hóa và danh lam thắng cảnh đẹp. Đây là lợi thế để tỉnh đẩy mạnh phát triển du lịch. Miền núi rừng phía tây tỉnh Quảng Trị còn có các điểm đến mới, lạ, nguyên sơ như: suối Tà Lao, đền thờ vua Hàm Nghi, thác Tà Puồng… đang thu hút du khách đến tham quan và trải nghiệm. Nhờ đó góp phần tạo việc làm và nâng cao thu nhập cho đồng bào các dân tộc thiểu số ở các vùng sâu, vùng xa trong tỉnh.