Cơ sở vật chất là một trong những yếu tố có tính quyết định trong đổi mới nâng cao chất lượng dạy học vùng cao. Từ khi dự án giáo dục THCS khu vực khó khăn nhất giai đoạn 2 (Bộ Giáo dục và Đào tạo) được triển khai, nhiều trường học vùng cao Yên Bái được đầu tư khang trang, tạo điều kiện thuận lợi trong đổi mới phương pháp dạy học.
Thực hiện quy hoạch giáo dục nghề nghiệp trong thời gian tới, Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội (LĐTBXH) sẽ giải thể các cơ sở giáo dục nghề nghiệp yếu kém 3 năm liền không hoạt động hiệu quả và sáp nhập các cơ sở giáo dục nghề nghiệp có trùng chức năng, nhiệm vụ đào tạo.
Trong bối cảnh đổi mới giáo dục phổ thông, các trường đại học cũng đứng trước yêu cầu đổi mới với những cơ hội và thách thức không nhỏ.
Bà Nguyễn Thị Trà Giang (Bà Rịa-Vũng Tàu) là giáo viên dạy Ngữ văn cấp THCS, có chứng chỉ ngoại ngữ B tiếng Trung. Bà Giang hỏi, chứng chỉ của bà có quy đổi sang bậc 2 của Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc được không?
Sự kiện Diễn đàn giáo dục và triển lãm học đường 4.0 (EDU4.0) diễn ra ngày 21-11 tới tại Hà Nội sẽ giới thiệu các mô hình, kinh nghiệm, giải pháp xây dựng hệ sinh thái giáo dục 4.0 phù hợp thực tiễn Việt Nam.
Một tuần trôi qua, kể từ ngày Thông tư 32 của Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD-ĐT) chính thức có hiệu lực (ngày 1-11), nhiều trường học ở TP HCM vẫn không cho học sinh (HS) sử dụng điện thoại trong lớp. Các trường lo ngại không kiểm soát được HS, ảnh hưởng đến chất lượng giờ học.
Thông tin từ Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp (GDNN) cho biết, để chuẩn bị cho Kỳ thi Kỹ năng nghề (KNN) ASEAN lần thứ 13 được tổ chức tại Singapore vào năm 2021, Tổng cục GDNN đã đăng ký thi 22 nghề (trong đó 2 nghề trình diễn).
198 học sinh xuất sắc vượt qua gần 1.000 thí sinh trên cả nước để tham dự Vòng Chung kết Hội thi Tin học trẻ toàn quốc lần thứ XXVI diễn ra từ ngày 6-8/11 tại Cà Mau.
Đây là lần đầu tiên một dự án tổng thể, dài hạn về truyền thông thể thao trường học quy mô toàn quốc dành cho học sinh, sinh viên Việt Nam được thực hiện.
Theo đại biểu Quốc hội Hoàng Văn Cường, đoàn TP Hà Nội, thì mặc dù dư luận chưa bằng lòng với giáo dục, cả hội trường nóng lên khi sách giáo khoa lớp một sai một số ngôn từ về ngữ điệu, nhưng thế giới đang xếp hạng giáo dục của Việt Nam khá cao. Chính vì vậy, chỉ số HDI của Việt Nam được đánh giá vào nhóm cao, trong khi thu nhập quốc dân của còn thấp.
Dù cả giáo viên và học sinh đều gặp rất nhiều khó khăn khi tiếp cận chương trình giáo dục phổ thông và sách giáo khoa mới nhưng tình hình đã dần ổn định, học sinh theo kịp bài học.
Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam cho biết, Bộ trưởng GD&ĐT nhìn nhận rõ sai sót trong sách Tiếng Việt lớp 1 và chỉ đạo cương quyết thay Chủ tịch Hội đồng thẩm định.
Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam cho biết Bộ trưởng Phùng Xuân Nhạ đã nhận trách nhiệm trước những sai sót của sách tiếng Việt Cánh Diều lớp 1 và đã có những chỉ đạo cương quyết vấn đề này.
Theo Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Phùng Xuân Nhạ, sách giáo khoa được hiệu đính, chỉnh sửa thường xuyên để phù hợp với thực tiễn, "không phải ban hành xong là xong."
Căn bệnh “bạo lực học đường”, “bắt nạt học đường”, “đánh hội đồng” đã không còn là những trường hợp cá biệt ở một vài nơi và ngày càng lan rộng ở nhiều trường, nhiều địa phương. Đã đến lúc cần phải có sự phối hợp chặt chẽ giữa gia đình, nhà trường và xã hội trong việc quản lý, giáo dục con em, bởi có một số học sinh giải quyết mâu thuẫn bằng bạo lực đang ngày càng trẻ hóa.
Ngày 3-11, Bộ GD-ĐT tổ chức Lễ phát động cuộc vận động các nguồn lực xã hội hỗ trợ trẻ em các xã đặc biệt khó khăn thuộc vùng dân tộc thiểu số (DTTS) và miền núi trong ngành giáo dục, tại thị xã Nghĩa Lộ, tỉnh Yên Bái.
Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) Nguyễn Hữu Độ cho biết, Bộ đã chỉ đạo các đơn vị liên quan xây dựng tài liệu hướng dẫn dạy học các môn học lớp 5, lớp 9 trong chương trình giáo dục phổ thông hiện hành đáp ứng yêu cầu của chương trình mới.
Các địa phương căn cứ khung thời gian năm học, cộng thời gian thực tế học sinh đã nghỉ để điều chỉnh kế hoạch giáo dục phù hợp.
Học sinh được sử dụng điện thoại trong lớp, giáo viên mầm non dạy hợp đồng hưởng chế độ như viên chức đến hết 2021; điều kiện trở thành hiệu trưởng, hiệu phó trường cấp II, III... là những chính sách về giáo dục sẽ có hiệu lực từ tháng 11-2020.
Hội đồng quốc gia thẩm định sách giáo khoa lớp 2 và lớp 6 đang tổ chức thẩm định vòng 2 và dự kiến, sách giáo khoa mới năm nay sẽ được ban hành sớm hơn so với năm trước.