Những đột biến của biến thể phụ mới BA.5 cho phép virus lẩn tránh hệ miễn dịch phát hiện sớm, do đó người có miễn dịch nhờ tiêm vaccine hay từng mắc Covid-19 trước đó vẫn có thể bị nhiễm lại.
Đau họng có thể ảnh hưởng đến cuộc sống hàng ngày. Các mẹo chữa viêm họng tại nhà được nhiều người bệnh áp dụng giúp đẩy nhanh tốc độ phục hồi và hạn chế nguy cơ bệnh tiến triển dai dẳng, mãn tính do bệnh viêm họng gây ra.
Các chuyên gia y tế nhấn mạnh, các nghiên cứu trên thế giới, trong đó có nghiên cứu của Việt Nam đã chỉ ra, kháng thể kháng virus SARS-CoV-2 sau tiêm mũi 3 sẽ suy giảm đáng kể khoảng 15 tuần sau khi tiêm, đặc biệt là kháng thể kháng biến chủng Omicron. Do vậy việc tiêm mũi 4 đặc biệt hữu ích. Tại Việt Nam, hiện tại việc triển khai tiêm mũi 3 đạt tỷ lệ 69% ở người từ 18 tuổi trở lên, rất cần thiết và là thời điểm phù hợp để người dân tiêm nhắc mũi thứ 4.
Theo Bộ Y tế, tổng số ca tử vong do COVID-19 tại Việt Nam tính đến nay là 43.089 ca, chiếm tỷ lệ 0,4% so với tổng số ca nhiễm; tổng số ca tử vong xếp thứ 24/227 quốc gia, vùng lãnh thổ.
“Dự báo biến thể BA.5 của Omicron không nguy hiểm như Delta trước đây nhưng theo cảnh báo của WHO, diễn biến sắp tới khó lường và rất có thể gây ra một làn sóng dịch mới”, Ths.BS Hiền Minh chia sẻ.
Tổ chức Y tế thế giới (WHO) mới đây cho biết, vấn đề sức khỏe tâm thần của người dân các nước đang ngày càng trầm trọng do đại dịch COVID-19, khi trung bình trên thế giới cứ tám người lại có một người bị rối loạn tinh thần. Khoảng cách giữa các quốc gia về tiếp cận dịch vụ chăm sóc sức khỏe tâm thần hiện nay cũng còn rất lớn.
Trong bối cảnh một cuộc họp của Ủy ban Khẩn cấp dự kiến sẽ được triệu tập chậm nhất là vào ngày 18/7, Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) ngày 7/7 cho biết đã xác định hơn 6.000 trường hợp mắc bệnh đậu mùa khỉ ở 59 quốc gia.
Về dịch Covid-19 hôm nay 8-7, Bộ Y tế cho biết số mắc mới giảm 113 ca so với hôm qua. Cùng ngày có thêm 8.755 người khỏi bệnh, tiếp tục không có F0 tử vong.
Một số triệu chứng thường gặp nhưng dễ gây nhầm lẫn giữa các bệnh khác và sốt xuất huyết.
Quạt làm mát phòng, lưu thông không khí, ngăn ngừa hội chứng đột tử khi ngủ ở trẻ nhưng cũng có thể gây khô da, nghẹt mũi, dị ứng.
Bệnh tay - chân - miệng (TCM) là bệnh nhiễm virus cấp tính, lây truyền theo đường tiêu hóa, thường gặp ở trẻ nhỏ và có khả năng gây thành dịch lớn. Bệnh rất dễ lây từ người này sang người khác nếu vệ sinh không đảm bảo. Bệnh có quanh năm và tăng mạnh vào khoảng thời gian từ tháng 3 - 5 và tháng 9 - 10.
Các chuyên gia tại châu Âu đang đặc biệt theo dõi BA.2.75 - dòng phụ thế hệ thứ hai của biến thể Omicron đang lây lan tại Ấn Độ và có thể 'né' được phản ứng miễn dịch.
Cơ quan quản lý Thực phẩm và Dược phẩm (FDA) Mỹ đã cho phép các dược sĩ có chứng chỉ hành nghề được kê đơn thuốc Paxlovid điều trị COVID-19 của hãng dược Pfizer cho những bệnh nhân đủ điều kiện.
24 giờ qua, cả nước ghi nhận 8.562 ca Covid-19 khỏi bệnh, cao gấp 9 lần số ca nhiễm mới (913 ca). Số F0 phải thở ô-xy tăng lên 35 ca (tăng 7 ca so với hôm qua).
PGS. TS Lê Bạch Mai cho biết một thực phẩm riêng lẻ không phải là nguyên nhân gây nóng và cần sử dụng chất béo hợp lý, đánh giá công bằng với chất phụ gia.
Bạn nên chăm vận động, ăn rau quả có màu sắc cầu vồng, để ý tới các biểu hiện bất thường của cơ thể dù rất nhỏ.
Theo Bộ Y tế, hiện đã có sự xâm nhập biến thể phụ BA.5 của Omicron vào nước ta. Biến thể này có thể có nguy cơ lấn át biến thể cũ (BA.1 và BA.2). Khi chưa khống chế được hoàn toàn dịch COVID-19 và trước nguy cơ xuất hiện các biến chủng mới của virus SARS-CoV-2, việc tiêm vacccine phòng COVID-19 mũi 3, mũi 4 được xem là “Vũ khí chiến lược” giúp duy trì khả năng bảo vệ trước nguy cơ mắc bệnh, chuyển bệnh nặng và tử vong do COVID-19.
Bệnh sốt xuất huyết (SXH) là bệnh truyền nhiễm cấp tính, có thể gây thành dịch do virus Dengue gây ra. Bệnh lây lan do muỗi vằn đốt người bệnh nhiễm virus, sau đó truyền bệnh cho người lành qua vết đốt. Ở Việt Nam, bệnh lưu hành rất phổ biến trên cả nước, bệnh xảy ra quanh năm nhưng thường bùng phát thành dịch lớn vào mùa mưa, nhất là vào các tháng 7, 8, 9 và 10.
Nhiều bệnh nhân nhập viện sốt cao, đau nhức toàn thân với các triệu chứng của cúm A - bệnh gây nguy cơ viêm phổi, suy hô hấp, thậm chí tử vong.
Bản tin dịch COVID-19 ngày 6/7 của Bộ Y tế cho biết, có 913 ca mắc mới trên toàn quốc. Trong ngày không ghi nhận ca F0 tử vong nào.