- Hiện nay, thời tiết nắng nóng kéo dài, nhiệt độ tăng cao có khả năng ảnh hưởng đến sức khỏe các loài thủy sản. Chi cục Thủy sản và Kiểm ngư tỉnh An Giang khuyến cáo người dân chủ động thực hiện các biện pháp phòng ngừa dịch bệnh cho các loài thủy sản trước tình hình thời tiết nắng nóng.Trong Chiến lược phát triển nông nghiệp và nông thôn bền vững giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 trên địa bàn An Giang, UBND tỉnh đặt mục tiêu nâng cao thu nhập và đời sống của dân cư nông thôn, tiến đến mục tiêu nông thôn hiện đại, nông dân văn minh, xây dựng các vùng nông thôn thành những “nơi đáng sống”. Mục tiêu quan trọng này đòi hỏi tất cả phải chung tay hành động.
Sáng 11/5, UBND huyện Chợ Mới (tỉnh An Giang) long trọng tổ chức lễ công bố quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh An Giang công nhận xã Hội An đạt chuẩn nông thôn mới.
Thời gian qua, nhiều hộ nông dân trên địa bàn tỉnh đã chú trọng áp dụng cơ giới hóa trong sản xuất, góp phần nâng cao năng suất, chất lượng và khả năng cạnh tranh cho nông sản.
Những năm qua, nông dân xã Vĩnh Nhuận (huyện Châu Thành, tỉnh An Giang) tích cực chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi theo hướng bền vững, gắn với tiềm năng, lợi thế của địa phương. Qua đó, xuất hiện nhiều mô hình sản xuất nông nghiệp hiệu quả, mang lại giá trị kinh tế cao, góp phần giải quyết việc làm, nâng cao thu nhập, cải thiện cuộc sống cho người dân nông thôn, thúc đẩy kinh tế - xã hội phát triển.
Năm nay, ông Trần Minh Quang (ngụ ấp Phú Yên, xã Phú Lộc, TX. Tân Châu, tỉnh An Giang) bước vào tuổi 70. Điểm nhấn cuộc đời ông là đóng góp rất lớn cho phong trào chuyển dịch cơ cấu cây trồng tại địa phương. Ông là một trong những nông dân sản xuất - kinh doanh giỏi ở TX. Tân Châu từ năm 2003 đến nay.
Hôm nay (11/5), Đảng bộ, chính quyền và nhân dân xã Hội An (huyện Chợ Mới, tỉnh An Giang) long trọng tổ chức lễ công bố quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh, công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới (NTM). Đó là kết quả sau 11 năm nỗ lực phấn đấu của cấp ủy Đảng, chính quyền và nhân dân xã Hội An, tạo động lực cho sự phát triển kinh tế - xã hội (KTXH) của xã và vùng phụ cận. Niềm vui nhân đôi khi tới đây, Hội An sẽ được lên thị trấn - là một trong 3 đô thị chính của huyện Chợ Mới.
Ngày 10/5, tại xã Phú Lâm (huyện Phú Tân, tỉnh An Giang), Hội Nông dân huyện Phú Tân phối hợp Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện tổ chức Hội thi “Nhà nông đua tài” lần I/ 2022.
Từng canh tác nhiều loại cây trồng khác nhau, đến khi thí điểm với cây măng tây, ông Trần Văn Thông (ngụ xã Phước Hưng, huyện An Phú, tỉnh An Giang) tin chắc rằng, đây là loại cây trồng mang lại hiệu quả kinh tế cao, phù hợp với điều kiện canh tác của địa phương. Cây măng tây có nhiều ưu điểm nổi trội, như: Giá trị dinh dưỡng cao, dễ trồng, giúp người trồng nâng cao thu nhập.
Theo Hiệp hội Lương thực Việt Nam, giá lúa thường tại ruộng cao nhất là 5.700 đồng/kg, giá bình quân là 5.475 đồng/kg, giảm 133 đồng/kg.
Thực tế cây bưởi da xanh không còn xa lạ với người nông dân. Tuy nhiên, chọn lựa phát triển theo hướng hữu cơ, tạo ra nông sản sạch, chất lượng cung ứng cho người tiêu dùng… sẽ mang lại hiệu quả kinh tế cao. Anh Lê Minh Triết (ngụ ấp Bình Phú 2, xã Bình Hòa, huyện Châu Thành, tỉnh An Giang) là một trong những nông dân tiên phong chuyển đổi đất trồng lúa kém hiệu quả sang trồng cây bưởi da xanh theo mô hình này.
Cùng với thực hiện chuyển đổi từ tư duy “sản xuất nông nghiệp” sang “kinh tế nông nghiệp”, tích hợp đa giá trị vào sản phẩm, tăng thu nhập của người dân, tỉnh quyết tâm đưa nền nông nghiệp An Giang thuộc nhóm đứng đầu khu vực ĐBSCL, xây dựng nông thôn trở thành “nơi đáng sống”. Trong đó, người dân nông thôn là trung tâm của sự phát triển.
Tham gia liên kết sản xuất - tiêu thụ sản phẩm được xem là biện pháp hữu hiệu giúp nông dân chia sẻ quyền lợi và trách nhiệm, tạo nên những sản phẩm an toàn, chất lượng, đáp ứng nhu cầu thị trường. Qua tuyên truyền, vận động, nông dân ở huyện Phú Tân (tỉnh An Giang) tham gia rất phấn khởi, thấy được lợi ích thiết thực, nhất là hiệu quả tăng thu nhập trên cùng một đơn vị diện tích sản xuất nông nghiệp.
Đó là những gì mà chúng tôi ghi nhận được tại xã nông thôn mới (NTM) Vĩnh Hòa (TX. Tân Châu, tỉnh An Giang). Đây là địa phương thứ 5 (trong tổng số 9 xã) của thị xã được Chủ tịch UBND tỉnh công nhận đạt chuẩn NTM.
Trong bối cảnh sản xuất vụ đông xuân 2021-2022 gặp bất lợi về thời tiết, dịch bệnh, năng suất và sản lượng giảm, thì bù lại, thủy sản có dấu hiệu khởi sắc, chăn nuôi phục hồi. Tập trung vào các lĩnh vực thế mạnh, ngành nông nghiệp phấn đấu đạt tốc độ tăng trưởng 2,7% năm 2022.Trong bối cảnh sản xuất vụ đông xuân 2021-2022 gặp bất lợi về thời tiết, dịch bệnh, năng suất và sản lượng giảm, thì bù lại, thủy sản có dấu hiệu khởi sắc, chăn nuôi phục hồi. Tập trung vào các lĩnh vực thế mạnh, ngành nông nghiệp phấn đấu đạt tốc độ tăng trưởng 2,7% năm 2022.
Tại văn bản trả lời kiến nghị cử tri mới đây, Ngân hàng Nhà nước nhấn mạnh việc phát triển nông nghiệp, nông thôn luôn được Chính phủ và ngành ngân hàng xác định là lĩnh vực ưu tiên. Trong đó, mặt hàng nông sản chủ lực đang được áp dụng nhiều cơ chế ưu đãi.
Nhằm thúc đẩy công tác hội và phong trào nông dân, Hội Nông dân tỉnh An Giang đã ký kết Chương trình phối hợp hoạt động giai đoạn 2022-2023 với Hội Nông dân TP. Hồ Chí Minh. Qua đó, từng bước nâng cao vai trò, vị thế, trách nhiệm của hội nông dân trong hệ thống chính trị địa phương.
Vĩnh Khánh là xã thứ 11/14 của huyện Thoại Sơn (tỉnh An Giang) vừa đón nhận quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh công nhận đạt chuẩn “Xã nông thôn mới (NTM) nâng cao” năm 2021. Trong 4 năm duy trì, nâng chất các tiêu chí, chỉ tiêu đạt được, Đảng ủy, UBND xã đề ra nhiều giải pháp với quyết tâm cao, tập trung xây dựng hoàn thiện cơ sở hạ tầng thiết yếu, phát huy tiềm năng, thế mạnh kinh tế nông nghiệp, chủ động xây dựng nhiều mô hình phù hợp với điều kiện thực tế địa phương.
Phó Chủ tịch UBND tỉnh An Giang Trần Anh Thư vừa ký quyết định phê duyệt kế hoạch “Thực hiện Chiến lược phát triển chăn nuôi giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn 2045 trên địa bàn tỉnh An Giang”.
Những năm gần đây, mô hình trồng nấm ăn phát triển mạnh và trở thành nguồn thu nhập chính của nhiều hộ nông dân. Trong đó, phải kể đến mô hình sản xuất phôi nấm giống và trồng nấm bào ngư xám của gia đình chị Hà Thị Kim Quyến (xã Đào Hữu Cảnh, huyện Châu Phú), giúp phát triển kinh tế gia đình và góp phần tạo việc làm cho lao động nông thôn.
Từ nền đất ruộng canh tác lúa kém hiệu quả, nông dân xã Bình Hòa (huyện Châu Thành) đã mạnh dạn chuyển đổi, lên vườn trồng xen canh, đa dạng các loại cây trồng, như: Vú sữa hoàng kim, mít Thái, ổi, dừa, chuối, bông điên điển Thái… Bên cạnh đó, bà con còn tận dụng diện tích mặt nước ao trống trong vườn để nuôi cá, trồng bông súng, giúp tăng thu nhập cho nông hộ.