Dù giá cau tươi đang neo cao ở mức 70.000- 100.000 đồng/kg nhưng nhiều nhà vườn ở xã Hải Đường (huyện Hải Hậu, Nam Định) không còn cau để bán. Cau tươi thu hái đến đâu được thương lái mua hết đến đó.
Do ảnh hưởng của dịch COVID-19, việc vận chuyển, giao thương, mua bán nông sản gặp khó khăn, có thời điểm xảy ra ùn ứ, tác động rất lớn đến sản xuất nông nghiệp và đời sống nông dân. Trước tình hình đó, Huyện ủy, UBND, các ban ngành, đoàn thể huyện Chợ Mới (tỉnh An Giang) và các xã, thị trấn đã tích cực hỗ trợ nông dân tiêu thụ nông sản thông qua nhiều kênh khác nhau, góp phần giải quyết đầu ra cho nông dân, bù đắp chi phí sản xuất để nông dân an tâm tái sản xuất vụ mùa mới.
Việc chuyển đổi cơ cấu cây trồng trên đất trồng lúa kém hiệu quả vừa nâng cao hiệu quả sử dụng đất, vừa duy trì quỹ đất trồng lúa, bảo đảm an ninh lương thực quốc gia, tăng thu nhập cho người dân. Qua đó, góp phần giảm nghèo, ổn định chính trị xã hội, bảo vệ môi trường và thích ứng với biến đổi khí hậu.
Một bụi cây hương thảo lớn được trồng ở Việt Nam có giá chỉ vài chục ngàn đồng, trong khi loại lá cây gia vị này nhập khẩu bán trên thị trường vô cùng đắt đỏ, lên tới vài triệu đồng mỗi kg.
Cục Trồng trọt (Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn) cho biết, vụ thu đông 2021, toàn vùng ĐBSCL xuống giống 714.560ha lúa. Tuy nhiên, diện tích thực hiện liên kết “Cánh đồng lớn” chỉ đạt 93.479ha, bằng 66,7% so các vụ trước (trước đây ổn định ở mức 140.000-150.000ha).
Đó là nhấn mạnh của ông Pier Georgio Aliberti - Đại sứ, Trưởng Phái đoàn Liên minh châu Âu (EU) tại Việt Nam tại buổi làm việc với Bộ trưởng Bộ NNPTNT Lê Minh Hoan mới đây.
Sau 8 tháng ghép cải tạo, những cây na sầu riêng của Hợp tác xã (HTX) Mé Lếch, bản Mé Lếch (xã Cò Nòi, huyện Mai Sơn, tỉnh Sơn La) đã cho ra trái quả đầu tiên. Đây là những trái na sầu riêng đầu tiên kết trái trên mảnh đất Tây Bắc, hứa hẹn sẽ là hướng đi mới trong việc nâng cao thu nhập cho bà con.
Thời gian qua, do ảnh hưởng của dịch COVID-19, giá trị sản xuất và xuất khẩu nhiều ngành hàng nông nghiệp sụt giảm mạnh. Các doanh nghiệp nông nghiệp phải gồng mình vượt khó khi đối mặt với hàng loạt thách thức, đó là áp lực tăng chi phí sản xuất; áp lực “chạy” đủ đơn hàng đã ký; áp lực thiếu lao động, thậm chí là bị phạt hợp đồng và mất đối tác làm ăn.
Năm 2021, Hội Nông dân huyện Phú Tân đã xét chọn được 15.052 nông dân đạt danh hiệu nông dân sản xuất - kinh doanh giỏi 3 cấp. Phong trào được đánh giá tiếp tục phát triển cả chiều rộng và chiều sâu, có sức lan tỏa, thu hút sự quan tâm và tạo điều kiện của các cấp ủy Đảng, chính quyền, sự hưởng ứng của đông đảo hội viên, nông dân.
Giá gạo 5% tấm xuất khẩu của Việt Nam trong tuần cuối tháng 9-2021 đã tăng đáng kể, từ mức 423 - 427 USD/tấn ngày 24-9 lên mức 428 - 432 USD/tấn, mức cao nhất trong 2 tháng qua, vượt Thái Lan, Ấn Độ. Xuất khẩu gạo trong tháng 9 cũng tăng mạnh.
Mặc dù gặp nhiều khó khăn do hạn hán, xâm nhập mặn, ảnh hưởng của dịch Covid-19, nhưng với sự chỉ đạo kịp thời của các bộ, ngành, địa phương nên năng suất, sản lượng lúa ở vùng Nam Bộ vẫn đạt kết quả tích cực.
Là giống lúa lai 3 dòng do Tập đoàn giống cây trồng Việt Nam (Vinaseed) sản xuất, Thụy Hương 308 đang được mệnh danh giống lúa lai cho năng suất "khủng", có thể đạt đến 10 tấn/ha.
Vườn hồng nằm giữa phường Lê Hồng Phong, TP.Quảng Ngãi (Quảng Ngãi) thực sự thu hút mọi ánh nhìn của khách qua đường bởi sự điểm tô của hàng trăm gốc hồng đủ chủng loại đang khoe hương, khoe sắc
Trong khi nhiều người đang loay hoay không biết “nuôi con gì, trồng cây gì” để ổn định cuộc sống, thì 4 năm nay, chàng trai trẻ Phạm Văn Diện (SN 1987, xã Hải Đường, huyện Hải Hậu, tỉnh Nam Định) lại đang rất thành công với mô hình nuôi ốc nhồi, cho thu nhập gần 400 triệu đồng mỗi năm.
Thật bất ngờ, trong khi giá nhiều loại nông sản xuất khẩu giảm do tác động của dịch Covid-19 thì xuất khẩu chè và giá chè xuất khẩu của Việt Nam vẫn tăng nhờ sức mua lớn từ thị trường Mỹ, Đài Loan (Trung Quốc).
Với sự tham gia hỗ trợ của Bộ Tư lệnh Quân khu 9 và Bộ Tư lệnh Vùng 2 Hải quân, có thêm phương án vận tải đường bộ, đường thủy để đưa hàng hóa, nông sản của An Giang lên TP. Hồ Chí Minh, tỉnh Đồng Nai, Bình Dương, Bà Rịa - Vũng Tàu và ngược lại. Cùng với đó, các chợ đầu mối TP. Hồ Chí Minh mở cửa hoạt động trở lại, là cơ hội tốt để kết nối tiêu thụ các mặt hàng nông, thủy sản của An Giang.
Chi cục Thủy sản An Giang cho biết, tổng diện tích nuôi cá tra của tỉnh hiện đạt 1.235ha, trong đó doanh nghiệp (DN) và hộ nuôi liên kết DN là 1.049ha (chiếm 87%), hộ không liên kết là 187ha, sản lượng ước 400.000-450.000 tấn/năm, tập trung tại các huyện: Châu Phú, Châu Thành, Chợ Mới, Phú Tân, TP. Long Xuyên. Sản lượng thu hoạch 9 tháng ước đạt 310.000 tấn (chiếm 84,16% tổng sản lượng thủy sản nuôi trồng), giảm 3.800 tấn so cùng kỳ 2020.
Sáng 30-9, đoàn công tác Văn phòng điều phối xây dựng nông thôn mới tỉnh An Giang, do Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh An Giang Trương Kiến Thọ làm trưởng đoàn đã đến thẩm định, đánh giá xét công nhận đạt chuẩn xã nông thôn mới nâng cao đối với xã Vĩnh Khánh.
Theo Cục Chăn nuôi, sản xuất chăn nuôi 8 tháng năm 2021 cơ bản chủ động được nhu cầu thực phẩm hiện tại của người dân các địa phương trên cả nước.
Sau nhiều năm gây dựng, anh Nguyễn Hữu Thanh Tùng (xã Long Trạch, huyện Cần Đước, tỉnh Long An) đã có vườn hoa lan dendro đạt cấp 5. Nhiều chậu hoa lan dendro giá vài chục triệu đồng.