- Vụ đông xuân 2025 - 2026, An Giang xuống giống hơn 503.000ha; đến ngày 10/4 đã thu hoạch trên 410.000ha, năng suất bình quân 7,8 tấn/ha. Tuy nhiên, giá nhiên liệu tăng và thu hoạch đồng loạt khiến thiếu máy gặt, tiêu thụ lúa gặp khó."Nếu không chuyển đổi số (CĐS), áp dụng công nghệ thông tin (CNTT) thì chắc chắn các giá trị nông nghiệp, sản phẩm đặc hữu khó phát huy được bởi nông nghiệp Việt Nam vẫn nhỏ lẻ", Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Phùng Đức Tiến nhận xét.
Xây dựng kinh tế tập thể (KTTT), nòng cốt là hợp tác xã (HTX), không phải là mô hình mới, đang được nhiều nước phát triển thực hiện khá thành công. Phát triển KTTT là khuynh hướng tất yếu của nền kinh tế hiện đại, đặc biệt trong kinh tế nông nghiệp. Tuy nhiên, cần thay đổi tư duy để hiểu đúng, làm đúng, phát triển KTTT mang tính bền vững, ổn định, lâu dài.
Hiện nay, bà con nông dân trong tỉnh có xu hướng đa dạng đối tượng và hình thức nuôi thủy sản, đặc biệt là các loại đặc sản có giá trị kinh tế cao. Trong đó, mô hình nuôi cá chạch lấu trong ao đất là một trong những mô hình triển vọng giúp người dân tăng thu nhập, cải thiện cuộc sống.
Vụ đông xuân 2021-2022 tại huyện Phú Tân (tỉnh An Giang) sẽ là vụ đầu tiên thực hiện mô hình sản xuất lúa, nếp rải vụ “LT123” hướng đến sản xuất nông nghiệp bền vững, nông dân áp dụng tiến bộ khoa học - kỹ thuật để đáp ứng tiêu chuẩn xuất khẩu. Đây là một trong những hướng phát triển để đẩy mạnh liên kết trong sản xuất và tiêu thụ lúa, nếp trên địa bàn.
Sáng 23-11, Phó Chủ tịch UBND tỉnh An Giang Trần Anh Thư chủ trì cuộc họp với các sở, ngành và các huyện: Châu Thành, Châu Phú, Phú Tân, Tịnh Biên, TX. Tân Châu để xử lý những khó khăn, vướng mắc đối với các xã có kế hoạch hoàn thành xây dựng xã nông thôn mới trong năm 2021.
Hơn 254.000 nhà cung cấp là các hộ sản xuất nông nghiệp đã được Tổng Công ty Bưu điện Việt Nam (Vietnam Post) hỗ trợ mở gian hàng số trên sàn thương mại điện tử Postmart.vn, tiêu thụ gần 1.000 tấn nông sản.
Vụ đông xuân năm 2021-2022 ở các tỉnh phía bắc được dự báo phải đối mặt với rất nhiều khó khăn, từ việc mùa đông rét sớm, rét đậm, cho tới khả năng khan hiếm nước tưới cho mùa cạn và ảnh hưởng của dịch Covid-19 còn diễn biến phức tạp. Để có vụ đông xuân thắng lợi, đạt hiệu quả năng suất, giá trị và lợi nhuận, ngành nông nghiệp đang tập trung thực hiện nhiều giải pháp thiết thực, phù hợp trong tình hình mới.
Cùng với xu thế chuyển đổi cơ cấu cây trồng, việc lập vườn cây ăn trái đã giúp nghề chiết nhánh, cung ứng các loại cây giống nở rộ, mang lại thu nhập rất ổn định. Việc kinh doanh các loại giống cây trồng hiện nay còn kèm thêm nhiều hỗ trợ cho nông dân như: liên kết thành chuỗi cung ứng và thu mua nông sản cuối vụ, cung cấp cây giống và tư vấn kỹ thuật cho người trồng trong suốt quá trình canh tác…
Kết thúc tuần giao dịch 15 đến 21-11, nếu như giá đậu tương tăng mạnh thì đà tăng của lúa mì và ngô lại đang chững lại.
Từ lúc bắt đầu hàu đẻ trứng đến lúc được xuất bán hàu giống chỉ trong vòng 25 ngày. Nghề ươm hàu giống đã giúp anh Vũ Văn Tâm (sn 1988) ở xóm 6, xã Cồn Thoi, huyện Kim Sơn, tỉnh Ninh Bình dễ dàng kiếm được tiền tỷ mỗi năm.
Tiền Giang được mệnh danh là “vương quốc” cây ăn quả với diện tích hơn 83.000 ha, sản lượng gần 1,6 triệu tấn quả/năm. Nhiều loại cây đặc sản, có thương hiệu trên thị trường Việt Nam cũng như trên thế giới như: xoài cát Hòa Lộc (huyện Cái Bè); sầu riêng Cai Lậy (huyện Cai Lậy, thị xã Cai Lậy); vú sữa Lò Rèn (huyện Châu Thành); thanh long Chợ Gạo (huyện Chợ Gạo, Gò Công Tây, Tân Phước); mãng cầu Xiêm (huyện Tân Phú Đông)...
Cuối tháng 11-2021, UBND tỉnh An Giang ban hành các quyết định công nhận xã Vọng Thê và Tây Phú (huyện Thoại Sơn) đạt chuẩn “xã nông thôn mới (NTM) nâng cao”. Đây là niềm vui và động lực để 2 địa phương tiếp tục phấn đấu nâng chất các chỉ tiêu, tiêu chí, góp phần nâng cao đời sống người dân và diện mạo mới cho xã nông thôn vùng sâu.
Vụ đông là vụ sản xuất đặc trưng và quan trọng của các tỉnh phía bắc. Trong đó, khu vực đồng bằng sông Hồng có diện tích gieo trồng khoảng 160.000 ha, sản lượng đạt khoảng hơn 1,88 triệu tấn với tổng giá trị sản xuất đạt khoảng 16 nghìn tỷ đồng. Tuy nhiên, đầu ra cho sản phẩm vẫn là mối lo lớn, nhất là trong bối cảnh dịch Covid-19 còn diễn biến phức tạp.
Dịch Covid-19 được cho là không ảnh hưởng tiêu cực đến ngành sản xuất rau, củ, quả chế biến toàn cầu. Trong khi đó, các thị trường Mỹ, Trung Quốc cũng đang tăng cường nhập khẩu các sản phẩm rau, quả chế biến.
Ông Nguyễn Như Cường, Cục trưởng Cục Trồng trọt, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn cho biết, hiện trên thị trường giá các loại rau khá tốt nên đây là động lực để các địa phương phía Bắc thúc đẩy phát triển cây vụ Đông.
Nếu như Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (NN&PTNT) thành lập Tổ công tác 970, hoạt động rất hiệu quả trong hỗ trợ kết nối, tiêu thụ nông sản thì ở An Giang, Tổ phản ứng nhanh nông nghiệp được thành lập từ tỉnh đến huyện, xã cho thấy mô hình sáng tạo mới. Các tổ không chỉ phát huy vai trò trong mùa dịch mà còn là mô hình cần thiết về lâu dài.
Theo Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (NN&PTNT), với lợi thế là vùng sản xuất lúa gạo trọng điểm của ĐBSCL và cả nước, hoàn toàn có thể xây dựng Tứ giác Long Xuyên (TGLX) thành vùng nguyên liệu lúa gạo chất lượng cao, liên kết để nâng chuỗi giá trị hạt gạo. Từ đó, giúp người dân làm giàu trên vùng đất mà họ đã bỏ công khai phá.
Giá cau tươi tăng mạnh chủ đề giá cau hôm nay "sốt sình sịch", nhiều người dân bắt đầu mở rộng diện tích trồng cau. Thời gia qua, giá cau tươi ở các tỉnh Tây Nguyên tăng đột biến, lên đến 60.000-80.000 đồng/kg.
Anh Phạm Trường An (ngụ ấp Trung An, xã Lê Trì, huyện Tri Tôn), canh tác 500 gốc xoài cát Hòa Lộc dưới chân núi Dài. Xoài đang vào vụ thu hoạch, được thương lái đến tận nơi thu mua với giá khá cao (45.000 đồng/kg). Với năng suất 2,5 tấn, trừ tất cả chi phí, vụ xoài này anh An thu nhập trên 50 triệu đồng.
Phong trào nuôi cá chép, cá chấm giòn phát triển tại khu vực phía Bắc từ những năm 2005, 2006. Thủ phủ của con cá này ở tỉnh Hải Dương. Từ tính hiệu quả, phong trào nhanh chóng lan rộng ra khắp các tỉnh phía Bắc và khu vực miền Nam. Tại ĐBSCL, ngư dân các tỉnh Đồng Tháp, An Giang đã nhanh chóng chuyển từ các loài cá nuôi truyền thống (cá he, mè vinh, điêu hồng) sang nuôi cá chép, chấm giòn và nhiều hộ đã thắng đậm.