- Sáng 15/11, tại khu vực bến phà Vàm Cống cũ, phường Mỹ Thới (tỉnh An Giang), Bộ Nông nghiệp và Môi trường phối hợp UBND tỉnh An Giang, Đồng Tháp và Cần Thơ tổ chức thả hơn 2 tấn cá giống, nhằm giúp tái tạo và bổ sung nguồn lợi thủy sản cho khu vực đồng bằng sông Cửu Long.Bắt kịp nhịp độ phát triển của khoa học - kỹ thuật, nông dân An Giang đã và đang có những bước chuyển mình, thay đổi tư duy trong canh tác, sản xuất. Bằng sự ham học hỏi của bản thân, cũng như học tập kinh nghiệm từ những nông dân đi trước, bà con còn được các ngành chuyên môn hỗ trợ vốn, kỹ thuật, cách tiếp cận, nắm bắt thị trường... Từ đó, ngày càng xuất hiện nhiều nông dân sản xuất giỏi, với những mô hình nông nghiệp cho hiệu quả kinh tế ổn định.
Xuất khẩu nông, lâm, thủy sản 9 tháng năm 2020 đạt 30,05 tỷ USD, tăng 1,6% so với cùng kỳ năm 2019, và với tốc độ này, năm nay ngành sẽ đạt được mục tiêu xuất khẩu trên 40 tỷ USD.
Chàng nông dân phường còn tươi đối trẻ tuổi Hoàng Mạnh Phi (30 tuổi, trú phường Mân Thái, quận Sơn Trà, TP Đà Nẵng) được mọi người quen gọi là “Phi cá Koi” - bởi sự thành công của anh gắn liền với loài cá "sang chảnh" này. Phi còn làm thêm nghề xây dựng tiểu cảnh trong kiến trúc phong thuỷ.
Sáng 6-10, đoàn công tác Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (NN&PTNT) do ông Hoàng Trung, Cục trưởng Cục Bảo vệ thực vật và ông Lê Thanh Tùng, Phó Cục trưởng Cục Trồng trọt dẫn đầu đã đến thăm đồng ruộng An Giang. Giám đốc Sở NN&PTNT Nguyễn Sĩ Lâm đã cùng đi khảo sát và trao đổi với đoàn.
Để nâng cao chất lượng, tăng khả năng cạnh tranh với sản phẩm nho ăn tươi nhập khẩu, tỉnh Ninh Thuận đang đẩy mạnh nghiên cứu chọn tạo, trồng nhân rộng nhiều giống nho mới nhằm góp phần đa dạng hóa sản phẩm nho ăn tươi chất lượng cao cung cấp cho thị trường.
Thời gian gần đây, nhiều nông dân thành phố Hà Tĩnh, kể cả nông dân lớn tuổi U70 "chơi lớn" đã đầu tư trồng dưa lưới công nghệ cao. Lợi thế của ứng dụng nông nghiệp công nghệ cao là không cần nhiều đất mà vẫn trồng dưa lưới. Mỗi năm trồng 3 vụ dưa lưới, hái được trái nào thương lái mua hết sạch...
Ông Phan Văn Đô (ngụ ấp Cần Thới, xã Cần Đăng, Châu Thành, An Giang) cho biết, lọp lươn được sản xuất tại làng nghề lọp lươn xã Cần Đăng được bán khắp ĐBSCL, nhưng hút hàng nhất là từ tháng 4 - 10 (âm lịch).
Đến nay, tỉnh đã thực hiện thành công các mô hình sản xuất thủy sản ứng dụng công nghệ cao trên cá nàng hai, cá lăng nha, chạch lấu, lươn, cá chép, tôm càng xanh… mang lại hiệu quả, giá trị kinh tế cao cho người nuôi.
Mô hình trồng chuối Nam Mỹ xuất khẩu sang thị trường nước ngoài đang phát huy hiệu quả, mở ra hướng đi mới cho vùng đất Phổ Nhơn, thị xã Đức Phổ, tỉnh Quảng Ngãi, cũng như giải quyết công ăn việc làm, tăng thu nhập cho người dân địa phương.
Bỏ nuôi heo do dịch tả heo châu Phi, ông Nguyễn Văn Xá ngụ ở Vĩnh Tân, huyện Vĩnh Cửu (tỉnh Đồng Nai) cải tạo chuồng heo, tập tành nuôi rắn mối. Không ngờ mối “lương duyên” này mang lại cho ông gần chục triệu đồng/tháng nhờ bán rắn mối thịt với giá 400.000 đồng/kg.
Ông Kim Văn Tiêu - Phó Giám đốc Trung tâm Khuyến nông Quốc gia cho rằng, mặc dù là địa phương "đi sau" nhưng Quảng Ninh đã "về đích" trước trong việc áp dụng công nghệ Biofloc vào nuôi tôm thâm canh hai giai đoạn.
Những ngày này, nông dân trồng hoa trên địa bàn phường Kim Dinh, thành phố Bà Rịa, tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu (vùng trồng hoa Tết lớn nhất của tỉnh) đang tất bật xuống giống, chăm sóc, các loại hoa để phục vụ thị trường Tết Nguyên Đán 2021.
Sau nhiều năm làm việc ở Hàn Quốc, anh Nguyễn Hữu Việt, SN 1973, trú tại phường Quảng Thọ, TX Ba Đồn (tỉnh Quảng Bình) học được cách trồng rau thủy canh. Anh Việt đã cung cấp ra thị trường các loại rau thuỷ canh chất lượng cao với thu nhập hàng trăm triệu đồng mỗi năm.
Anh Lê Hữu Phước tại thôn Phú Thạnh, xã An Chấn, huyện Tuy An, (tỉnh Phú Yên) là người mạnh dạn tiên phong chuyển đổi đất trồng lúa bấp bênh sang trồng đậu cô ve. Đậu cô ve anh Phước trồng cây nào cũng ra trái quá trời, vợ chồng anh hái mỏi cả tay...
Hơn 10 năm xây dựng nông thôn mới, tỉnh Đồng Nai đã hoàn thành tốt các tiêu chí, hướng đến phát triển nông thôn mới theo chiều sâu, lấy phát triển nông nghiệp làm nền tảng thay đổi bộ mặt nông thôn.
Tỉnh Gia Lai hiện có 2 sản phẩm nông sản là cà phê và chanh leo đã đáp ứng được các yêu cầu khắt khe về chất lượng khi xuất khẩu sang thị trường châu Âu (EU) sau khi Hiệp định Thương mại tự do Việt Nam - EU (EVFTA) có hiệu lực.
UBND huyện Châu Thành (An Giang) vừa tổ chức hội nghị triển khai thực hiện Đề án xây dựng huyện Châu Thành đạt chuẩn “Huyện nông thôn mới (NTM)” và lễ ký kết giao ước thi đua thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng NTM (giai đoạn 2021-2025). Đây là tiền đề quan trọng để huyện Châu Thành đề ra những công việc cụ thể, sát hợp, quyết tâm thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị quan trọng trở thành “Huyện NTM”.
Năm nay, mùa mưa đến muộn hơn, lượng mưa ít hơn nhưng xuất hiện những đợt mưa lớn, kéo dài trên diện rộng. Dự báo lũ nhỏ, về muộn, mùa khô khốc liệt nhưng đề phòng các hiện tượng thời tiết cực đoan, bất thường. Do vậy, cần chủ động các phương án sản xuất nhằm đảm bảo an toàn trước diễn biến thời tiết.
Các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh của Hợp tác xã Chè Hảo Đạt tăng liên tục qua các năm. Đặc biệt, Hợp tác xã xây dựng được vùng nguyên liệu chè được chứng nhận đạt tiêu chuẩn VietGAP diện tích 10 ha với sản lượng chè búp tươi đạt khoảng 130 tấn/năm.
Từ diện tích ruộng trũng bỏ hoang cấy lúa bấp bênh, sau một năm đầu tư nuôi ốc nhồi giống, ốc thương phẩm cung cấp cho thị trường, gia đình anh Nguyễn Văn Hưởng thôn Trung Văn, xã Minh Đức, huyện Tứ Kỳ, tỉnh Hải Dương đã cho thu nhập hàng trăm triệu đồng.