- Ngày 23/4, đoàn công tác tỉnh An Giang, do ông Phạm Thái Bình, Phó Chánh Văn phòng Điều phối xây dựng nông thôn mới và giảm nghèo bền vững tỉnh An Giang làm trưởng đoàn đến làm việc với UBND xã Định Mỹ về triển khai thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới và giảm nghèo bền vững giai đoạn 2026 - 2030.Trong thời đại hội nhập, nông dân (ND) Châu Phú dần chuyển đổi tư duy để bắt kịp thời cuộc. Vì thế, họ sẵn sàng tiếp cận với những mô hình mới, cách làm hay nhằm mang đến hiệu quả cao nhất.
Chợ Mới được bao bọc bởi 2 nhánh sông Tiền và sông Hậu, với một lượng lớn phù sa, đất đai màu mỡ, có hệ thống đê bao kiểm soát lũ hoàn chỉnh 82 tiểu vùng cho phép sản xuất (SX) quanh năm.
Những năm gần đây, việc chuyển đổi diện tích đất ruộng, đất vườn tạp của nhiều hộ nông dân xã Hòa Bình (Chợ Mới) đã đem lại nguồn thu nhập khá cho các nông hộ. Không chỉ đem lại cuộc sống khấm khá cho nhiều hộ trồng, cây sơ ri còn tạo việc làm cho nhiều lao động nông thôn qua việc thu hoạch.
Từ một người nông dân chân đất, chú Nguyễn Văn Thuận và con là Nguyễn Văn Đoàn đã thành lập vườn dâu tằm Đà Lạt trên đất miền Tây, trở thành chủ vườn du lịch “Làng dâu Mỹ Khánh”. Đến nay, vườn dâu 2 Thuận - Mỹ Khánh (tọa lạc tại tổ 3, ấp Bình Hòa 2, xã Mỹ Khánh, TP. Long Xuyên) đã trở thành địa chỉ quen thuộc của du khách gần xa.
Thủ tướng Chính phủ vừa ký Quyết định 810/QĐ-TTg giao Phó Thủ tướng Chính phủ Trịnh Đình Dũng đảm nhiệm chức danh Trưởng Ban Chỉ đạo liên ngành về tái cơ cấu ngành nông nghiệp theo hướng nâng cao giá trị gia tăng và phát triển bền vững giai đoạn 2015 - 2020.
Đậu rồng là một loại nông sản chỉ đậu trái khi ở tiết trời lạnh, vùng núi cao, có sương, mưa nhiều. Thiếu yếu tố nào chúng cũng “làm mình làm mẩy” khiến nông dân méo mặt, phải chăm chút công phu. Với họ, giàn đậu rồng trên triền núi chất chứa bao ước mơ, hy vọng, khát khao trở mình khỏi cuộc sống lam lũ.
Xác định tăng trưởng khu vực I (nông - lâm nghiệp và thủy sản) có đóng góp quan trọng vào tăng trưởng chung của tỉnh, ngành nông nghiệp đang tập trung quyết liệt các giải pháp nhằm đạt chỉ tiêu đề ra. Trong đó, thủy sản và cây ăn trái là những mặt hàng trọng tâm.
Đó là yêu cầu trọng tâm của ngành nông nghiệp An Giang trước tình hình dịch hại nguy hiểm, thời tiết mưa nắng liên tục. Trong bối cảnh giá lúa đang duy trì ở mức cao, nếu bảo vệ tốt vụ hè thu, nông dân sẽ có thêm vụ mùa thắng lợi, đóng góp quan trọng vào tăng trưởng của tỉnh.
Với thế mạnh về tiềm lực kinh tế, hoạt động điều hành bởi đội ngũ cán bộ có trình độ chuyên môn và kinh nghiệm, Hợp tác xã (HTX) nông nghiệp (NN) Phú Thạnh (Phú Tân) nhận được sự ủng hộ và tin tưởng của thành viên (TV) và nông dân trong vùng.
Việc chăm sóc cây trồng vào mùa mưa có nhiều thuận lợi. Cây trồng có được nguồn nước tưới tự nhiên nên phát triển tốt nhưng mùa mưa mang lại nhiều khó khăn, cây trồng rất dễ bị các loại sâu bệnh tấn công gây hại. Vì vậy, nông dân (ND) cần nắm vững kỹ thuật chăm sóc và có những biện pháp phòng ngừa thích hợp để mang lại hiệu quả cao.
Những năm qua, nhận thấy triển vọng của cây kiểng trong đời sống xã hội, ngành nông nghiệp (NN) TX. Tân Châu đã tạo điều kiện cho các hộ dân tiếp cận nguồn vốn, ứng dụng khoa học - kỹ thuật vào sản xuất để đạt hiệu quả cao, góp phần nâng cao thu nhập cho người dân.
Ngày 29-6, Diễn đàn thương mại và đầu tư trong lĩnh vực nông nghiệp giữa Việt Nam và Thụy Sĩ đã diễn ra tại thành phố Zurich (Thụy Sĩ).
Nông dân Võ Hữu Tăng, ấp Khánh Châu, xã Khánh Hòa (Châu Phú) đã mạnh dạn chuyển đổi đất vườn tạp kém hiệu quả để trồng các loại cây ăn trái có múi như: bưởi da xanh ruột hồng, cam sành, cam xoàn, góp phần tăng thêm thu nhập, cải thiện đời sống gia đình.
Những năm trước, khi giá heo trên thị trường tăng, người chăn nuôi đua nhau tái đàn. Hiện nay, 3 tháng trôi qua, giá thịt trên thị trường luôn ở mức cao nhưng việc tái đàn, nông dân (ND) rất thận trọng.
Khi tham gia vào chuỗi liên kết dọc cá tra Tafishco, nông dân (ND) có trách nhiệm nuôi cá đạt chất lượng và giao hết cá cho Công ty TNHH SX-TM-DV Thuận An (Công ty Thuận An - Tafishco). Sau khi giao cá, coi như ND đã trả nợ cho ngân hàng (NH) bởi quá trình thanh toán tiếp theo là giữa NH với công ty. Khi lãnh đạo Tafishco “đi nước ngoài rồi biến mất”, NH quay lại đòi nợ ND, chẳng khác nào ND phải trả nợ 2 lần.
“3 không” là không có hợp đồng tiêu thụ, không biết bán cho ai, không biết giá bao nhiêu, từ đó người nuôi chỉ biết “trông chờ” vào vận may khi bán cá” - Phó Chủ tịch Hiệp hội thủy sản An Giang Lê Chí Bình chia sẻ.
Theo kết quả giám định mới nhất tại An Giang, có 33,33% trong số 30 mẫu rầy nâu bị nhiễm virus, gồm 13,33% mẫu nhiễm virus gây bệnh vàng lùn (VL) và 20% nhiễm virus gây bệnh lùn xoắn lá (LXL).
Ngày 27-6, Ban Chỉ đạo các Chương trình mục tiêu quốc gia tỉnh do Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Quang Thi dẫn đầu đã đến kiểm tra tình hình thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới (NTM) tại xã Bình Hòa (Châu Thành). Đến nay, xã Bình Hòa đạt 15/19 tiêu chí, 42/49 chỉ tiêu.
Tại khu vực miền Trung-Tây Nguyên, nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao (CNC) bước đầu đã mang lại hiệu quả tích cực, từng bước hình thành các phương thức sản xuất mới, hiện đại; tạo thu nhập ổn định cho người dân.
Việc thành lập mô hình quán cà phê nông dân (ND) tại ấp Vĩnh Bình, xã Vĩnh Trường (An Phú) cho thấy nỗ lực của địa phương trong việc tiếp cận khoa học - kỹ thuật, trao đổi kinh nghiệm sản xuất (SX), nâng cao dân trí vùng nông thôn.
Nông dân miền Tây “vượt nắng” đưa lúa về kho giữa mùa khô khắc nghiệt
Người dân cùng làm nông thôn mới
Động lực để hợp tác xã nông nghiệp phát triển bền vững
Văn phòng Điều phối nông thôn mới và giảm nghèo bền vững tỉnh An Giang làm việc tại xã Vĩnh Trạch
Xã Tân Hiệp nỗ lực hoàn thành các tiêu chí nông thôn mới giai đoạn 2026 - 2030