- Từng phụ thuộc chủ yếu vào cây lúa và cây ăn trái, nhiều nông dân ấp Vàm Rầy, xã Bình Sơn mạnh dạn chuyển sang mô hình trồng màu xen cây ăn trái, nâng cao hiệu quả kinh tế. Không chỉ tận dụng tốt diện tích đất bồi ven biển, mô hình còn giúp đa dạng nguồn thu, tạo sinh kế ổn định cho người dân và được địa phương nhân rộng.Chiều 10-5, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị Nguyễn Đức Chính cùng lãnh đạo Sở NN-PTNT tiếp tục xuống đồng thăm và động viên bà con nông dân hai huyện Gio Linh và Vĩnh Linh đang thu hoạch lúa vụ Đông- Xuân 2017-2018.
Đó là sáng kiến của lão nông Đỗ Văn Thiệt (xã Phú Xuân, Phú Tân). Với cách làm đơn giản: sử dụng lưới cước và rập chuột thủ công, ông Thiệt đã ngăn chặn được tình trạng chuột cắn phá lúa nếp gần như triệt để.
Nhiệm kỳ 2018-2023, Hội Nông dân (ND) TP. Châu Đốc sẽ đổi mới mạnh mẽ phương thức hoạt động, xây dựng tổ chức hội vững mạnh, toàn diện.
Về thăm vùng quê Vĩnh Thành (Châu Thành, An Giang) sau hơn 3 năm đạt chuẩn nông thôn mới (NTM), chúng tôi cảm nhận được diện mạo NT có nhiều thay đổi, cơ sở hạ tầng, đường giao thông được đầu tư đồng bộ, đời sống người dân có nhiều cải thiện…
Trước tình trạng nắng nóng kéo dài, các nhà vườn đã thực hiện nhiều giải pháp phòng, chống hạn trên cây trồng. Riêng đối với vườn cây ăn trái của gia đình anh Nguyễn Tấn Mẫn (ấp Vĩnh Hòa 2, xã Vĩnh Nhuận, Châu Thành, An Giang) đã tìm ra giải pháp hữu hiệu giúp vườn cây ăn trái của gia đình phát triển xanh tốt bằng hệ thống tưới nhỏ giọt.
Hội đồng khoa học và công nghệ tỉnh vừa nghiệm thu đề tài cấp tỉnh “Nghiên cứu đánh giá thực trạng và đề xuất giải pháp chuyển đổi cơ cấu kinh tế nông nghiệp (KTNN) huyện Tịnh Biên, tỉnh An Giang” do Trường Đại học Cần Thơ chủ trì, TS Nguyễn Hữu Đặng làm chủ nhiệm.
Nhiều năm nay, điệp khúc nông sản “được mùa, mất giá” cứ liên tục lặp đi, lặp lại. Thế nên, việc bà con nông dân (ND) sản xuất gắn với nhu cầu thị trường, tiêu chuẩn của doanh nghiệp cùng hợp đồng liên kết tiêu thụ là cách làm hiệu quả nhất giúp nâng cao giá trị nông sản.
Câu chuyện làm giàu ở nông thôn: Nhờ bén duyên và kiên trì theo đuổi làm giàu với cây "sâm của người nghèo", lão nông Phạm Thế Hùng ở thôn Phú Lâm, xã Nam Hồng, huyện Tiền Hải (Thái Bình) đến nay đã có thu nhập đều đều hàng trăm triệu mỗi năm.
Quỹ Hỗ trợ ND tỉnh An Giang được hình thành từ nguồn vốn ủy thác của Trung ương Hội ND, đóng góp của ngân sách tỉnh và nguồn vận động bên ngoài. Tính đến ngày 28-2-2018, tổng nguồn vốn của quỹ hơn 20 tỷ đồng, tăng 2,1 lần so năm 2015.
Việt Nam cần thay đổi cách thức canh tác, tư duy quản lý nông nghiệp để phù hợp với xu hướng phát triển nông nghiệp trong cách mạng công nghiệp 4.0.
Dự kiến, đến ngày 15-5, nông dân (ND) huyện Châu Phú sẽ thu hoạch dứt điểm vụ đông xuân 2017-2018. Hiện, địa phương đang triển khai các phương án đảm bảo tiến độ xuống giống vụ hè thu 2018.
Phát huy thế mạnh nông nghiệp (NN), huyện Châu Thành (An Giang) tích cực thực hiện đồng bộ các giải pháp trọng tâm tái cơ cấu NN theo hướng bền vững. Trong đó, chú trọng xây dựng các vùng chuyên canh sản xuất (SX) với những loại cây trồng, vật nuôi phù hợp, thích ứng với từng vùng, từng địa phương và biến đổi khí hậu, mang lại giá trị kinh tế cao…
Những năm qua, nhờ chủ động thay đổi phương thức sản xuất, tăng cường ứng dụng tiến bộ khoa học - kỹ thuật (KHKT), đổi mới hoạt động sản xuất - kinh doanh (SX-KD), thu nhập các thành viên trong hợp tác xã (HTX) không ngừng tăng lên.
Chủ tịch UBND tỉnh Vương Bình Thạnh vừa có ý kiến thống nhất chủ trương đầu tư Dự án xây dựng hệ thống thủy lợi vùng cao thích ứng với biến đổi khí hậu, phục vụ tái cơ cấu sản xuất nông nghiệp cho đồng bào vùng Bảy Núi.
Việc doanh nghiệp (DN) chung tay cùng nông dân (ND) xây dựng hợp tác xã (HTX) kiểu mới mang lại lợi ích thiết thực cho cả 2 phía: DN có được nguồn nguyên liệu ổn định, chất lượng, chỉ phải làm việc với 1 đầu mối; ND yên tâm sản xuất, không lo đầu ra, có thêm nguồn thu từ hoạt động kinh doanh của HTX.
Những năm qua, nông dân (ND) huyện Châu Thành (An Giang) đã tích cực, năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, từng bước vươn lên làm giàu chính đáng. Nhờ đó, đã xuất hiện nhiều gương điển hình tiên tiến về phát triển kinh tế, góp phần làm đổi mới bộ mặt nông thôn ở địa phương…
Trong 2 ngày 23 và 24- 4, 150 nông dân đã tham dự cuộc họp, do UBND huyện Châu Phú tổ chức, nhằm lấy ý kiến việc thực hiện dự án trồng cây ăn quả ứng dụng công nghệ cao tại xã Bình Phú.
Nhắc đến xã Hiệp Xương (Phú Tân), ai cũng hình dung đến một nơi xa xôi, kém phát triển với nhiều kênh, rạch chằng chịt, cầu gỗ bắc ngang qua sông. Tuy nhiên, đó đã là chuyện của những năm trước. Từ khi thực hiện xây dựng nông thôn mới (NTM), Đảng bộ và Nhân dân xã Hiệp Xương đã đồng sức, đồng lòng, đưa quê hương ngày càng phát triển.
Thời gian qua, Trung tâm Công nghệ sinh học (CNSH) An Giang thực hiện tốt công tác phối hợp trong nghiên cứu khảo sát, triển khai các đề tài, dự án ứng dụng tiến bộ khoa học và công nghệ (KH&CN) vào sản xuất. Triển khai thực hiện các nghiên cứu KH để tạo ra sản phẩm mới, kỹ thuật canh tác tiên tiến... nhằm góp phần phát triển kinh tế - xã hội. Dự án Trung tâm CNSH đang trong giai đoạn hoàn thiện trên diện tích 36,8ha.
Ứng dụng công nghệ cao (ƯDCNC) trong nông nghiệp (NN) đã trở thành cụm từ rất quen thuộc đối với nông dân (ND). Đối với họ, quá trình ƯDCNC phải được tiến hành từng bước, từng giai đoạn và tùy thuộc vào từng địa phương, ngành hàng. Tại khu vực NN đô thị như phường Mỹ Hòa (TP. Long Xuyên), ND dần tiếp cận ƯDCNC, thử nghiệm cái mới và mong chờ hiệu quả.
Chuyển đổi đất trồng, nâng cao giá trị sản xuất nông nghiệp
Phát triển vùng lúa chất lượng cao
Hướng tới nông thôn mới hiện đại, đáng sống
Cách chăm sóc cây hồ tiêu sau thu hoạch
Kết nối, hình thành vùng nguyên liệu, tiêu thụ nông sản bền vững
Tết quân - dân góp sức xây dựng nông thôn mới
Văn phòng Điều phối xây dựng nông thôn mới tỉnh An Giang làm việc tại xã Nhơn Mỹ