- Với diện tích canh tác lớn, xoài keo đang trở thành cây trồng chủ lực của xã Khánh Bình. Tuy nhiên, để chinh phục những thị trường khó tính, loại trái cây này vẫn cần thêm giải pháp phát triển bền vững, nhất là việc tìm đầu ra ổn định.Ngày 2/8, Hội Nông dân TX. Tịnh Biên tổ chức Đại hội tuyên dương nông dân sản xuất – kinh doanh giỏi lần thứ XI (giai đoạn 2022-2024), với sự tham dự của 150 đại biểu đại diện nông dân sản xuất – kinh doanh (SXKD) giỏi.
Ngày 2/8, Văn phòng SPS Việt Nam (Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn) tổ chức Hội nghị trực tuyến “Tăng cường thực thi các quy định và cam kết về an toàn thực phẩm và kiểm dịch động, thực vật (SPS) trong Hiệp định EVFTA, Hiệp định RCEP và các giải pháp thực hiện”.
Sáng 2/8, Phó Chánh Văn phòng Điều phối nông thôn mới tỉnh An Giang Phạm Thái Bình cho biết, Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Lưu Quang đã ký Quyết định 750/QĐ-TTg, ngày 1/8/2024 công nhận huyện Thoại Sơn (tỉnh An Giang) đạt chuẩn huyện nông thôn mới nâng cao năm 2023.
Với đặc thù đầu nguồn vùng sông nước Cửu Long, An Giang có nhiều lợi thế phát triển nuôi trồng thủy sản. Nhằm tổ chức lại sản xuất để đưa ngành thủy sản An Giang phát triển xứng tầm, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (NN&PTNT) tăng cường phối hợp với Hiệp hội Nghề nuôi và Chế biến thủy sản An Giang (AFA) trong công tác phát triển thủy sản bền vững.
Ngày 1/8, tại ruộng lúa của nông dân Trần Thanh Hùng, Tổ Nhân giống Núi Voi (TX. Tịnh Biên, tỉnh An Giang), Viện Nghiên cứu Phát triển đồng bằng sông Cửu Long (Trường Đại học Cần Thơ) phối hợp Trung tâm Khuyến nông tỉnh An Giang tổ chức hội thảo đánh giá giống lúa triển vọng.
Ngày 1/8, tổ công tác Ban Kinh tế Trung ương, do Vụ trưởng Vụ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (Ban Kinh tế Trung ương) Vũ Mạnh Hùng dẫn đầu đã đến khảo sát và làm việc với tỉnh An Giang về kết quả thực hiện chương trình nông nghiệp, nông dân, nông thôn.
Trước tình hình diễn biến mưa, lũ phức tạp, cùng với tập trung thu hoạch dứt điểm vụ hè thu, ngành nông nghiệp khuyến cáo các địa phương và nông dân chủ động cho vụ thu đông 2024, đặc biệt là điều kiện sản xuất an toàn, tuân thủ lịch thời vụ xuống giống, biện pháp phòng trừ dịch hại...
Chiều 31/7, Ban Chấp hành Hội Nông dân tỉnh An Giang khóa X (nhiệm kỳ 2023 - 2028) tổ chức hội nghị lần thứ 5, nhằm sơ kết công tác hội và phong trào nông dân 6 tháng đầu năm, bàn nhiệm vụ các tháng cuối năm 2024; bầu bổ sung Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Hội Nông dân tỉnh An Giang khóa X (nhiệm kỳ 2023 – 2028).
Hiện nay, trong bối cảnh biến đổi khí hậu tác động mạnh mẽ đến đời sống kinh tế toàn cầu, tăng trưởng xanh nói chung, nông nghiệp xanh nói riêng đã dần trở thành xu hướng phát triển chủ đạo. Vì vậy, các đơn vị, cơ quan Nhà nước cũng đã ban hành các cơ chế, chính sách để phát triển nông nghiệp xanh.
Trước những thách thức của biến đổi khí hậu và nhu cầu thị trường ngày càng cao về các sản phẩm nông nghiệp an toàn, chất lượng, tỉnh Ninh Thuận đang tập trung đẩy mạnh nghiên cứu, chuyển giao các ứng dụng tiến bộ kỹ thuật, công nghệ vào sản xuất với kỳ vọng tạo sự đột phá về năng suất, chất lượng và khả năng cạnh tranh cho nông sản trên thị trường.
Từ mô hình thí điểm sản xuất lúa chất lượng cao, phát thải thấp ở ĐBSCL cho thấy, không chỉ đạt hiệu quả cao về kinh tế mà còn bảo vệ môi trường, giảm phát thải khí nhà kính. Khi xây dựng được cơ chế cho thị trường tín chỉ carbon, nông dân, hợp tác xã (HTX), doanh nghiệp (DN) sẽ thêm lợi ích từ nguồn thu bán tín chỉ carbon, hướng đến phát triển bền vững ngành nông nghiệp.
Chiều 29/7, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (NN&PTNT) An Giang Nguyễn Sĩ Lâm chủ trì Hội nghị sơ kết ngành NN&PTNT 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ những tháng còn lại của năm 2024.
Thời gian qua, Chương trình mỗi xã một sản phẩm (OCOP) luôn được huyện Phú Tân (tỉnh An Giang) quan tâm chỉ đạo thực hiện với sự giúp đỡ, hướng dẫn của các sở, ngành tỉnh và đạt nhiều kết quả tích cực, mang lại hiệu quả rõ nét trong chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông thôn.
Trung tâm Công nghệ sinh học An Giang thực hiện đề tài: “Nghiên cứu sản xuất giá thể từ bùn thải đáy ao nuôi cá tra phục vụ trồng rau, màu ở tỉnh An Giang”. Đây cũng là đề tài thực hiện theo chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới đến năm 2025.
Cục Thủy lợi, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn cho biết: Đến 16 giờ ngày 25/7, khu vực Trung du và Đồng bằng Bắc Bộ có 39.772,7 ha cây trồng bị ngập úng, tăng 16.614,2 ha so với ngày 24/7.
Dù mới gieo trồng ở An Giang nhưng giống lúa Hưng Long 555 phù hợp với thổ nhưỡng, điều kiện sinh trưởng của một số địa phương trong tỉnh. Giống lúa này được nông dân đánh giá triển vọng phát triển tốt, bởi năng suất cao, chất lượng gạo dẻo, mềm cơm, thơm nhẹ, tương đương với các giống lúa thơm đang được canh tác phổ biến hiện nay.
Trước ảnh hưởng của bão số 2 suy yếu thành áp thấp nhiệt đới, gây mưa lớn ở miền Bắc, hiện các địa phương đang tập trung tiêu nước, chống úng, bảo vệ diện tích cây trồng.
Phát huy thế mạnh nông nghiệp, huyện Châu Thành (tỉnh An Giang) đã và đang có những bước đi hiệu quả trong việc thực hiện tái cơ cấu nông nghiệp phù hợp với điều kiện của địa phương. Qua đó, góp phần tăng sức cạnh tranh, nâng cao hiệu quả kinh tế, đảm bảo đầu ra nông sản ổn định, thúc đẩy kinh tế - xã hội (KTXH) địa phương phát triển…
Xã Long Hòa là đơn vị tổ chức Đại hội nông dân sản xuất - kinh doanh (SXKD) giỏi cuối cùng trong số 18 xã, thị trấn của huyện Phú Tân. Đây cũng là đơn vị được chọn “điểm” để tổ chức theo hình thức… ngoài vườn. Không khí “lạ mà quen” này triển khai theo hướng hoạt động đổi mới của năm nay, nhằm tạo không gian gần gũi, cởi mở hơn với nông dân.
Huyện An Phú (tỉnh An Giang) tập trung phát triển sản xuất nông nghiệp, chú trọng ứng dụng khoa học - công nghệ, nâng cao năng suất và chất lượng, tăng khả năng cạnh tranh gắn với kinh tế hợp tác nhằm nâng cao đời sống người dân.