- Ngày 3/7, UBND xã Phú Hòa (tỉnh An Giang) tổ chức lễ bàn giao cây trồng, vật nuôi thuộc Tiểu dự án 1 - Dự án 3, Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững năm 2026.Nhằm tạo điều kiện cho cây nấm bào ngư phát triển, Hội Nông dân huyện Châu Phú (An Giang) đã phối hợp các ngành liên quan hỗ trợ thành lập Tổ hợp tác (THT) sản xuất - bao tiêu nấm bào ngư Anh Thư tại xã Đào Hữu Cảnh. Hiện nay, THT đang hoạt động hiệu quả và giúp nông dân không còn lo lắng về đầu ra sản phẩm.
Với sự chịu khó học hỏi, tiếp cận khoa học - kỹ thuật nên nông dân An Giang đã có bước tiến mới về tư duy sản xuất và trình độ canh tác. Tuy nhiên, để họ có thể nâng cao thu nhập và trở thành hộ khá, giàu thì cần có sự hỗ trợ của các cấp, ngành trong việc tiếp cận thị trường một cách đa dạng hơn.
Đoàn công tác HĐND huyện Châu Thành (An Giang), do Phó Chủ tịch HĐND huyện Trần Kim Huối làm trưởng đoàn vừa có buổi khảo sát các mô hình sản xuất nông nghiệp chuyển đổi từ đất trồng lúa kém hiệu quả sang trồng rau, màu, cây ăn trái trên địa bàn huyện.
Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn An Giang vừa hướng dẫn các địa phương thực hiện quản lý tái đàn heo, để đảm bảo việc nuôi tái đàn heo thận trọng, hiệu quả và giảm thiểu nguy cơ tái phát dịch bệnh.
Nghề trồng nấm ở xã Vĩnh Lợi (Châu Thành, An Giang) những năm gần đây có bước phát triển rõ rệt cả về quy mô lẫn chất lượng. Đặc biệt, với việc thành lập Tổ hợp tác (THT) trồng nấm Hòa Lợi đã giúp nông dân có nơi chia sẻ kinh nghiệm, kỹ thuật canh tác trong quá trình sản xuất và hỗ trợ nguồn vốn…
Trường Đại học Nông lâm TP. Hồ Chí Minh phối hợp Sở Khoa học và Công nghệ vừa thực hiện thành công đề tài “Nghiên cứu xây dựng chuỗi liên kết sản xuất và tiêu thụ rau an toàn”.
UBND tỉnh An Giang vừa giao Sở Tài nguyên và Môi trường phối hợp Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn cùng các đơn vị liên quan tham mưu UBND tỉnh triển khai thực hiện bảo tồn và phát triển bền vững các vùng đất ngập nước (theo Nghị định số 66/2019/NĐ-CP, có hiệu lực từ ngày 15-9-2019 của Chính phủ).
Tốc độ tăng trưởng khá của khu vực I (nông nghiệp, lâm nghiệp và thủy sản) năm 2019 vừa là động lực, vừa là áp lực cho ngành nông nghiệp năm 2020, đặc biệt trong bối cảnh chịu ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-2019. Đầu ra ổn định cho nông sản có ý nghĩa quan trọng đối với tăng trưởng khu vực I và tác động lớn đến đời sống nông dân.
Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật tỉnh đã tiến hành đánh giá đủ điều kiện an toàn thực phẩm đối với Tổ hợp tác sản xuất nhãn Mỹ Đức (xã Mỹ Đức, Châu Phú, An Giang). Tổ hợp tác sản xuất nhãn Mỹ Đức thành lập năm 2019, gồm 24 thành viên, với diện tích sản xuất hơn 5ha.
Thời gian gần đây, do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19, nhiều mặt hàng nông sản gặp khó khăn trong khâu tiêu thụ, ảnh hưởng không nhỏ đến tình hình sản xuất và đời sống của một bộ phận nông dân.
Vài cơn mưa trái mùa tuy giúp phần nào giải hạn mùa khô, nhưng nhiều diện tích rừng trên địa bàn An Giang vẫn đối mặt nguy cơ cháy cao. Để bảo vệ rừng hiệu quả, cùng với nỗ lực của tỉnh, cần thêm sự hỗ trợ từ Trung ương, đặc biệt là nguồn kinh phí và trang thiết bị phòng cháy, chữa cháy hiện đại.
Với niềm đam mê, lại không ngại khó, ngại khổ, nhiều bạn trẻ ở các vùng nông thôn đã mạnh dạn khởi nghiệp trong nhiều lĩnh vực, đặc biệt là nông nghiệp.
Là huyện thuần nông, điều kiện về mọi mặt còn khó khăn, từ năm 2017, Phú Tân đã chọn dựa vào chính nông nghiệp làm nền tảng để vươn lên. Qua các năm, các chủ trương, chương trình phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn được điều chỉnh, bổ sung phù hợp điều kiện thực tế. Thành quả đạt được đã khẳng định lựa chọn của lãnh đạo và nhân dân vùng cù lao là đúng và tiếp tục giữ chủ đề “Năm nông nghiệp” trong năm 2020 này.
Nắm bắt nhu cầu thị trường, anh Nguyễn Văn Phương, ngụ xã Phú Hưng, Phú Tân (An Giang) đã tìm hiểu, phát triển thành công mô hình vườn hoa lan cắt cành để tăng thu nhập.
Anh Nguyễn Văn Phương (xã Phú Hưng, Phú Tân) thử nghiệm làm kinh tế phụ với lan Mokara khoảng 3 năm nay. Anh Phương cho biết, nhờ đầu ra thuận lợi, hàng tháng xuất bán hơn 1.000 cành hoa, gia đình có thu nhập ổn định 7 triệu đồng.
Những năm gần đây, mô hình nuôi ba ba thương phẩm và ba ba sinh sản được nhiều hộ nông dân trên địa bàn tỉnh đầu tư phát triển, góp phần giải quyết việc làm, nâng cao thu nhập, mở ra hướng đi mới cho kinh tế nông hộ.
Thực hiện Nghị quyết 09 của Tỉnh ủy và Kế hoạch 44 của Ban Chấp hành Đảng bộ TP. Châu Đốc (An Giang) về thực hiện nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao (ƯDCNC) giai đoạn 2012-2019, những năm qua, nông nghiệp thành phố đã có những bước phát triển vượt bậc, trình độ cơ giới hóa, ƯDCNC vào sản xuất luôn được quan tâm, đẩy mạnh áp dụng. Nhờ đó, nâng cao năng suất, chất lượng nông sản; tăng hiệu quả và khả năng cạnh tranh cao, phù hợp với đặc thù nông nghiệp của một đô thị lớn.
Với những mặt hàng phụ thuộc nhiều vào thị trường Trung Quốc, chắc chắn sẽ gặp khó khăn trong một thời gian nhất định, bởi dịch bệnh do virus Corona (Covid-19) gây ra tại Trung Quốc vẫn diễn biến phức tạp, các hoạt động xuất khẩu nông sản vào quốc gia này bị gián đoạn hoặc hạn chế. Giải pháp trước mắt, kể cả lâu dài là tăng cường thêm các kênh phân phối nội địa, tìm kiếm thêm những thị trường mới tiềm năng, ổn định.
Ngày 13-2, Phó Chủ tịch UBND tỉnh An Giang Trần Anh Thư dẫn đầu đoàn công tác đến khảo sát các trang trại canh tác hữu cơ tại huyện Tịnh Biên. Đoàn đã đến thăm trang trại hữu cơ của chị Nguyễn Thị Diệu Thu (xã An Phú) và Công ty TNHH Trang trại hữu cơ Bảy Núi (xã An Cư).
Thấy được tầm quan trọng của mô hình Hội quán Nông dân (gọi tắt là Hội quán) theo phương châm “vừa làm, vừa rút kinh nghiệm”, từ 1 Hội quán ban đầu, huyện Chợ Mới (An Giang) đã thành lập 18 Hội quán, tổ hợp tác trong ứng dụng công nghệ cao, chuyển giao khoa học - kỹ thuật ở các xã, thị trấn, với hơn 563 thành viên và ban chủ nhiệm 137 thành viên hoạt động rất hiệu quả.
Hướng tới nông thôn mới hiện đại, đáng sống
Cách chăm sóc cây hồ tiêu sau thu hoạch
Kết nối, hình thành vùng nguyên liệu, tiêu thụ nông sản bền vững
Tết quân - dân góp sức xây dựng nông thôn mới
Văn phòng Điều phối xây dựng nông thôn mới tỉnh An Giang làm việc tại xã Nhơn Mỹ
Hiệu quả nuôi tôm trong môi trường nước độ mặn thấp
Đổi thay nông thôn xã Cần Đăng