Đó là khẳng định của Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Nam Việt Doãn Tới, trước thực trạng nhiều ngư dân nuôi cá trong tỉnh phản ánh cá đến kỳ thu hoạch nhưng không có doanh nghiệp (DN) thu mua.
Những năm qua, Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (NN&PTNT) huyện An Phú (tỉnh An Giang) đã triển khai nhiều mô hình sản xuất tiên tiến, tổ chức cho nông dân tham gia hội thảo, trình diễn mô hình sản xuất; đẩy mạnh chuyển giao tiến bộ khoa học - kỹ thuật. Qua đó, giúp nông dân tiếp cận, áp dụng nhiều mô hình sản xuất thiết thực, mang lại hiệu quả cao.
UBND tỉnh An Giang đã ban hành Quyết định 14/2023/QĐ-UBND, ngày 5/4/2023 về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của quy định thực hiện chính sách hỗ trợ liên kết sản xuất và tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp trên địa bàn tỉnh An Giang. Quyết định có hiệu lực từ ngày 15/4/2023, thay thế Quyết định 70/2021/QĐ-UBND, ngày 31/12/2021 của UBND tỉnh.
Tập đoàn Lộc Trời cùng một số công ty thành viên vừa tổ chức tổng kết và trao giải cho các hợp tác xã (HTX) tham gia và đạt thành tích trong Chương trình “Cùng nông dân bảo vệ môi trường”, năm 2022-2023.
Khi phát huy được vai trò của hợp tác xã (HTX), tổ hợp tác (THT), sẽ thuận tiện triển khai mô hình “3 chung” (làm chung, mua chung, bán chung). Trên cơ sở ký hợp đồng đầu vụ với doanh nghiệp (DN), nông dân trong HTX, THT cùng sản xuất một mặt hàng nông sản theo một quy trình kỹ thuật, cùng mua chung vật tư nông nghiệp với giá rẻ nhất và cùng đàm phán, bán nông sản cho DN với giá tốt nhất (nhờ số lượng lớn, chất lượng đồng đều, đảm bảo tiêu chuẩn).
Chiều 27/4, UBND huyện Phú Tân (tỉnh An Giang) tổ chức Hội nghị sơ kết liên kết tiêu thụ nông sản vụ đông xuân 2022-2023, triển khai kế hoạch vụ hè thu. Đồng thời triển khai chương trình phối hợp phát triển nông nghiệp và nông thôn giữa UBND huyện Phú Tân, Hội Nông dân tỉnh An Giang và Liên minh Hợp tác xã tỉnh An Giang, giai đoạn 2023-2025.
Sáng 27/4, Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật An Giang tổ chức Hội thảo kết quả triển khai Bản tin thời tiết nông vụ, áp dụng vụ đông xuân 2022-2023 trên địa bàn tỉnh An Giang.
Trước tình hình bệnh cúm gia cầm và dịch tả heo Châu Phi diễn biến phức tạp ở khu vực ĐBSCL và Campuchia, UBND tỉnh An Giang đã yêu cầu sở, ngành và các huyện, thị xã, thành phố tăng cường trách nhiệm phòng chống. An Giang quyết tâm ngăn chặn, không để dịch bệnh ảnh hưởng đến đàn vật nuôi và sức khỏe, tính mạng người dân.
Báo An Giang online thông tin đến bạn đọc bảng giá cả hàng ngày của một số mặt hàng nông sản, thực phẩm, rau, củ tại tỉnh An Giang.
Bằng nhiều hoạt động đa dạng, thiết thực, Hội Nông dân xã Hòa An (huyện Chợ Mới, tỉnh An Giang) đã từng bước hỗ trợ hội viên nông dân phát triển kinh tế. Qua đó, đã có nhiều hội viên vươn lên thoát nghèo, làm giàu chính đáng ngay tại quê hương.
Phát triển từ Hội quán GAP cù lao Giêng, Hợp tác xã (HTX) GAP cù lao Giêng được thành lập ngày 25/9/2020 tại xã Bình Phước Xuân (huyện Chợ Mới), có 10 thành viên tham gia, tổng diện tích đất sản xuất là 243,3ha. Đến nay, HTX đã hoạt động khá hiệu quả, xuất khẩu hơn 110 tấn xoài sang các nước, góp phần nâng cao giá trị sản phẩm nông nghiệp của tỉnh.
Báo An Giang online thông tin đến bạn đọc bảng giá cả hàng ngày của một số mặt hàng nông sản, thực phẩm, rau, củ tại tỉnh An Giang.
Báo An Giang online thông tin đến bạn đọc bảng giá cả hàng ngày của một số mặt hàng nông sản, thực phẩm, rau, củ tại tỉnh An Giang.
Nhiệm kỳ 2018 - 2023, Hội Nông xã Vĩnh Phước (huyện Tri Tôn, tỉnh An Giang) đã triển khai nhiều hoạt động thiết thực, đồng hành cùng hội viên, nông dân trong thực hiện các mô hình phát triển kinh tế hiệu quả. Đồng thời, làm cầu nối trong việc chuyển giao vốn, kỹ thuật canh tác, liên kết tiêu thụ nông sản…
Thời gian qua, nông dân trên địa bàn An Giang đầu tư phát triển nhiều mô hình nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, cung cấp nông sản sạch đến người tiêu dùng. Điển hình trong số đó là mô hình trồng dưa lê, dưa lưới trong hơn 6.000m2 nhà màng, ứng dụng công nghệ tưới nhỏ giọt của nông dân Hồ Tấn Phong (TP. Châu Đốc), mang lại hiệu quả kinh tế cao.
Những năm gần đây, huyện Châu Thành (tỉnh An Giang) tích cực triển khai nhiều giải pháp đẩy mạnh tái cơ cấu ngành nông nghiệp theo hướng bền vững. Trong đó, việc tận dụng rơm rạ để trồng nấm rơm, làm phân bón cho cây trồng hay thức ăn cho gia súc được xem là mô hình mang lại hiệu quả kinh tế khá cho nhiều nông dân…
Trong bối cảnh một số lĩnh vực còn khó khăn thì thắng lợi trong sản xuất nông nghiệp đã kéo tăng trưởng kinh tế của tỉnh đạt mức khá. Ngành nông nghiệp đang khẩn trương triển khai nhiệm vụ, nhất là ứng phó mùa khô hạn nhằm đạt các chỉ tiêu năm 2023, tiếp tục đưa nông nghiệp là “bệ đỡ” quan trọng thúc đẩy kinh tế An Giang phát triển.
Ngày 12/4, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn An Giang tổ chức cuộc họp thảo luận kế hoạch thực hiện Đề án Phát triển bền vững 1 triệu ha chuyên canh lúa chất lượng cao gắn với tăng trưởng xanh vùng ĐBSCL.
Những năm gần đây, nhiều nông dân huyện Châu Thành tận dụng phế phẩm nông nghiệp là rơm rạ để trồng nấm rơm, làm phân bón cho cây trồng hay thức ăn cho gia súc, mang lại hiệu quả kinh tế…
Sau khi thu hoạch vụ đông xuân 2022 - 2023, nông dân trên địa bàn An Giang tiếp tục chuẩn bị đất và xuống giống rau màu vụ hè thu 2023, phục vụ nhu cầu thị trường. Thời điểm này được xem là mùa nghịch đối với các rẫy rau màu, nông dân phải bỏ nhiều công chăm sóc. Bù lại, giá bán thường khá cao nên nhiều hộ vẫn duy trì sản xuất.