Thời điểm cuối năm 2021 và gần đến Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022, nhu cầu tiêu thụ các sản phẩm thịt heo, trâu, bò, gà, vịt, trứng gia cầm… tăng lên. Tuy nhiên, thời tiết chuyển lạnh cũng ảnh hưởng đến sức khỏe đàn gia súc, gia cầm, đòi hỏi công tác phòng dịch, bảo vệ đàn vật nuôi cần được tập trung tối đa.
Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật An Giang cho biết, đến cuối tháng 10-2021, toàn tỉnh đã xuống giống dứt điểm 161.103ha lúa thu đông 2021, đạt 100,09% kế hoạch. Qua thu hoạch trà đầu, lúa đạt năng suất 5,25 tấn/ha. Tuy nhiên, ước năng suất bình quân cả vụ đạt 6,2 tấn/ha, sản lượng gần 1 triệu tấn lúa, nếp. Trong đó, hiện có 7 doanh nghiệp liên kết tiêu thụ với diện tích 15.880ha, phần lớn diện tích còn lại cần hỗ trợ tiêu thụ.
Gần 3 năm trước, anh Nguyễn Thanh Sang (phường Vĩnh Nguơn, TP. Châu Đốc, tỉnh An Giang) đầu tư kinh phí để thực hiện mô hình nuôi bò vỗ béo, sử dụng nguồn thức ăn là phụ phẩm từ việc sản xuất đậu hũ của gia đình. Ngoài ra, còn tận dụng lượng phân bò trong chăn nuôi để phát triển hệ thống bể biogas bằng chất liệu composite, cung cấp được khí đốt sử dụng trong sinh hoạt và nấu đậu hũ của gia đình. Qua đó, không chỉ giúp tiết kiệm chi phí trong sinh hoạt mà còn góp phần bảo vệ môi trường trong quá trình sản xuất, chăn nuôi.
Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn An Giang Nguyễn Sĩ Lâm vừa chủ trì hội nghị sơ kết ngành NN&PTNT 9 tháng và triển khai nhiệm vụ 3 tháng cuối năm 2021. Hội nghị được kết nối đến điểm cầu 11 huyện, thị xã, thành phố.
Để chủ động ứng phó, hạn chế ảnh hưởng của dịch bệnh COVID-19 đến sản xuất, lưu thông, tiêu thụ nông sản, ngành nông nghiệp huyện Châu Thành (tỉnh An Giang) tích cực tuyên truyền, vận động nông dân ứng dụng khoa học - kỹ thuật vào sản xuất theo hướng đa canh, thích ứng tình hình mới. Đồng thời, phối hợp với chính quyền địa phương và các doanh nghiệp (DN) tăng cường công tác liên kết sản xuất, kết nối tiêu thụ các mặt hàng nông sản, đặc biệt là lúa, rau màu và cây ăn trái…
Thời điểm dịch bệnh COVID-19 diễn biến phức tạp, Hội Nông dân các cấp trong tỉnh An Giang đã tích cực hỗ trợ nông dân tiêu thụ nông sản, tổ chức lại sản xuất và tham gia phòng, chống dịch. Qua đó, đã cùng nông dân từng bước vượt qua khó khăn, ổn định đời sống.
Chiều 29-10, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (NN&PTNT) An Giang Nguyễn Sĩ Lâm đã chủ trì hội nghị sơ kết ngành NN&PTNT 9 tháng, triển khai nhiệm vụ 3 tháng cuối năm 2021. Hội nghị được kết nối đến điểm cầu 11 huyện, thị xã, thành phố.
Thời điểm này, nông dân ở nhiều địa phương đang tất bật thu hoạch vụ lúa thu đông sớm với tâm trạng phấn khởi. Lúa được mùa, được giá, giúp nông dân giảm bớt gánh nặng về kinh tế sau thời gian dài chịu nhiều ảnh hưởng từ dịch bệnh COVID-19.
Chọn lựa phát triển cây dưa lưới cùng với việc mở rộng nông trại theo hướng du lịch (DL) sinh thái, chàng trai Hak Yan (sinh sống và làm việc ở xã Vĩnh Châu, TP. Châu Đốc, tỉnh An Giang) đã có những bước đi rất thành công, khai thác được những lợi thế nông nghiệp địa phương. Từ việc phục vụ nhu cầu DL sinh thái, Hak Yan còn mở một cửa hàng chuyên kinh doanh trái cây nội địa ngay tại TP. Châu Đốc để cung ứng dưa lưới đến tận tay người tiêu dùng, kể cả nhu cầu bán lẻ và sỉ số lượng lớn.
Chi cục Thủy sản An Giang cho biết, nguồn lợi thủy sản tự nhiên có xu hướng giảm. 9 tháng qua, tổng sản lượng thủy sản khai thác ước đạt 11.600 tấn, bằng 97,86% so cùng kỳ 2020, trong đó sản lượng cá khai thác 6.300 tấn (chiếm 57,21%), giảm 113 tấn. Nguyên nhân nguồn lợi thủy sản tự nhiên giảm do việc sản xuất lúa vụ 3 ảnh hưởng đến môi trường sinh sản, phát triển của các loại thủy sản; tình trạng đánh bắt quá mức của người dân; diễn biến lũ nhỏ...
Trong giai đoạn cao điểm phòng, chống dịch COVID-19, ngành nông nghiệp cùng với các địa phương đã tích cực xây dựng các mối liên kết để kết nối tiêu thụ nông sản, thành lập các tổ phản ứng nhanh để hỗ trợ nông dân, doanh nghiệp (DN). Nhờ vậy, phần lớn sản lượng nông sản mùa thu hoạch rộ đều được tiêu thụ hết. Đây là kinh nghiệm tốt để ngành nông nghiệp An Giang chuyển sang giai đoạn “Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19”.
Là địa phương trung tâm của tỉnh, TP. Long Xuyên (tỉnh An Giang) chọn hướng phát triển nông nghiệp đô thị, gắn với du lịch sinh thái trên cơ sở ứng dụng công nghệ cao; thực hiện đề án nông nghiệp đa mục tiêu. Nhưng dường như, nông dân trên địa bàn vẫn chưa thực sự “mặn mà” với hướng đi này…
Với sản xuất vụ 3, một mặt tạo sinh kế cho người dân trong mùa dịch, mặt khác tạo đà thúc đẩy cho tăng trưởng trên địa bàn TX. Tân Châu (tỉnh An Giang) những tháng cuối năm. Từ lúa, cá đến rau màu, cây ăn trái, tất cả đều được đẩy mạnh sản xuất theo tín hiệu của thị trường.
Thay vì đốt hay vùi rơm rạ xuống đồng gây ô nhiễm môi trường, dễ ngộ độc đất như trước đây, nguồn rơm rạ sau khi thu hoạch lúa được nông dân tận dụng triệt để. Từ sử dụng rơm để trồng nấm cho đến ủ thành thức ăn trong chăn nuôi bò, nguồn phụ phẩm từ cây lúa còn được sản xuất thành phân hữu cơ, sử dụng trong nông nghiệp và hoa kiểng. Từ đó, mở ra hướng đi mới trong việc tận dụng tối đa nguồn tài nguyên tái tạo, có nguồn thu từ chính chất thải trong sản xuất nông nghiệp.
Được triển khai hơn 1 năm, mô hình chăn nuôi bò kết hợp trùn quế của gia đình anh Huỳnh Võ Dương (xã Bình Long, huyện Châu Phú) đã khẳng định được giá trị kinh tế cao, đồng thời giải quyết bài toán về chất thải trong chăn nuôi.
Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn cho biết, 9 tháng của năm 2021, toàn tỉnh An Giang đã trồng mới khoảng 600ha cây lâu năm, nâng tổng diện tích lên gần 20.000ha, tăng 1.000ha so cùng kỳ 2020.
Là người đại diện của giai cấp nông dân tỉnh nhà, Hội Nông dân tỉnh đã tích cực phát huy vai trò lãnh đạo hội viên, nông dân thực hiện tốt các phong trào, công tác hội. Qua đó, đã hỗ trợ hội viên, nông dân phấn đấu vươn lên làm giàu, tiếp nối và phát huy truyền thống tự hào của Hội Nông dân Việt Nam trên chặng đường 91 năm qua.
Những ngày qua, cùng với các ngành nghề khác trong xã hội, trên lĩnh vực nuôi trồng thủy sản, doanh nghiệp (DN), nông dân trong tỉnh đã và đang đẩy mạnh thả giống vào ao, tiến tới phục hồi sản xuất, chuẩn bị giai đoạn phát triển mới.
Từ nguồn kinh phí của Trung tâm Khuyến nông An Giang, Trạm Khuyến nông TP. Long Xuyên đã hỗ trợ xây dựng mô hình “Nuôi cá mè hôi trong ao đất” cho ông Ngô Bá Tùng (xã Mỹ Hòa Hưng). Mô hình bước đầu đã giúp nông dân thay đổi tư duy, tập quán canh tác, áp dụng tiến bộ khoa học - kỹ thuật vào sản xuất để đạt hiệu quả kinh tế cao.
Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện Châu Thành (tỉnh An Giang) cho biết, huyện tích cực vận động, hỗ trợ nông dân chuyển đổi diện tích từ đất trồng lúa kém hiệu quả sang trồng rau màu và cây ăn trái, theo kế hoạch tái cơ cấu ngành nông nghiệp. Đến nay, diện tích chuyển đổi từ đất trồng lúa sang trồng cây ăn trái và rau màu trên 438ha (rau màu hơn 385ha và cây ăn trái gần 53ha), với các mô hình mang lại giá trị kinh tế cao, như: trồng nấm rơm, nấm bào ngư trong nhà; trồng chanh không hạt, trồng mận trong nhà lưới…