Giống tôm càng xanh toàn đực Israel An Giang là thương hiệu nổi tiếng của ĐBSCL và Việt Nam. Con giống tôm càng xanh toàn đực thương hiệu Israel An Giang được phân phối tại Trại giống Bình Thạnh 1 (Châu Thành) do Công ty TNHH MTV New Horizon Việt Nam (Công ty New Horizon) thuộc Tập đoàn Tiran-Israel hợp tác với Trung tâm Giống thủy sản An Giang sản xuất, với năng lực cung cấp hàng năm khoảng 2 tỷ ấu trùng và 20 triệu con tôm post.
Thời gian qua, mô hình trồng sen ở các địa phương trong tỉnh đã phát huy hiệu quả, giúp nông dân có thu nhập ổn định vì hầu hết các bộ phận trên thân cây sen đều bán được. Đó là chưa kể đến việc cây sen không “kén” đất, ở vùng đất trũng, đất phèn, đất ngập nước cây sen vẫn vươn lên phát triển tốt tươi. Tuy nhiên, nếu muốn cây sen tiếp tục phát huy hiệu quả, nên hướng đến việc liên kết đầu mối tiêu thụ để đảm bảo đầu ra, tạo điều kiện cho bà con gắn bó và phát triển bền vững cùng cây sen.
Không tập trung vào thị trường Tết Nguyên đán, nhiều nông dân chọn cách trồng hoa rải vụ, cho thu nhập quanh năm để đáp ứng nhu cầu người dân hàng ngày, cũng như trong những ngày rằm, dịp lễ. Phương pháp canh tác này đã và đang giúp nhiều nông dân có được nguồn thu nhập ổn định.
Cùng với các địa phương khác, Chợ Mới đẩy mạnh chuyển dịch cơ cấu cây trồng. Đến nay, có hơn 6.300ha trồng xoài, chiếm 85,53% diện tích cây ăn trái. Trong đó, 704 ha xoài sản xuất theo tiêu chuẩn VietGAP; 4.600ha xoài đến tuổi cho trái, chiếm tỷ lệ 73,7%.
Với bản tính siêng năng và sự nhạy bén với trong kinh doanh đã giúp nhiều nông dân phát triển hiệu quả các mô hình sản xuất nông nghiệp, mang lại nguồn thu nhập ổn định. Bà con nông dân đã biết chọn lựa cây trồng mới phù hợp với lợi thế kinh tế nông hộ và thổ nhưỡng địa phương, tận dụng hiệu quả các nguồn phụ phẩm để tăng thêm thu nhập, góp phần đáng kể trong việc bảo vệ môi trường sống.
Mùa khô năm nay tuy không gay gắt như năm 2020 nhưng vẫn xuất hiện các đợt nắng nóng cục bộ, khô hạn xảy ra nhiều nơi, nhất là vùng đồi núi, gò cao. Khi mùa mưa đến, cần đề phòng các hiện tượng thời tiết cực đoan có thể ảnh hưởng đến sản xuất, nhất là vụ hè thu 2021.
Trường hợp nắng nóng kéo dài, mực nước kênh, mương xuống thấp, hạn hán và xâm nhập mặn có thể ảnh hưởng đến sản xuất, sinh hoạt của hàng chục ngàn hộ dân vùng đồi núi, gò cao, vùng chưa có hệ thống nước máy, vùng giáp ranh tỉnh Kiên Giang… Do vậy, những giải pháp công trình và phi công trình đang được cấp bách triển khai.
Vượt qua những khó khăn của năm 2020, ngành nông nghiệp gặt hái nhiều thành công, đóng góp tích cực vào tăng trưởng kinh tế của tỉnh An Giang. Năm 2021, ngành nông nghiệp được kỳ vọng tiếp tục đóng vai trò là “bệ đỡ”, cùng các lĩnh vực khác thực hiện thành công “mục tiêu kép”: phòng, chống dịch bệnh COVID-19 và duy trì phát triển kinh tế - xã hội.
Mùa khô năm nay dự báo thời tiết vẫn diễn biến phức tạp. Vì vậy, từ cuối năm 2020, UBND huyện Phú Tân (An Giang) đã sớm ban hành kế hoạch khắc phục hạn, nước kiệt đảm bảo nước tưới phục vụ sản xuất năm 2021. Huyện chỉ đạo các ngành, địa phương phải khẩn trương thực hiện giải pháp phòng, chống hạn, đảm bảo cung cấp đủ nước tưới cho sản xuất và sinh hoạt của người dân.
Đó là mục tiêu của Hội Nông dân huyện An Phú (An Giang) trong năm 2021, nhằm phát huy vai trò của tổ chức hội, hướng tới hỗ trợ nông dân phát triển kinh tế hiệu quả, áp dụng thành tựu khoa học - kỹ thuật vào sản xuất để tăng sức cạnh tranh của hàng hóa nông sản, nâng cao đời sống vật chất cho người dân.
Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn An Giang cho biết, vụ đông xuân 2020-2021, các doanh nghiệp ký hợp đồng liên kết tiêu thụ lúa, nếp trên địa bàn tỉnh, với tổng diện tích 46.775ha, chiếm 20% tổng diện tích xuống giống.
Việc áp dụng các mô hình tưới nước tiết kiệm của bà con nông dân ở một số địa phương đã và đang góp phần giải quyết bài toán thiếu nước tưới trong mùa khô. Ngoài ra, mô hình này còn giúp nông dân tiết kiệm chi phí canh tác, nhân công lao động, giúp cây trồng hấp thụ đầy đủ nước tưới, năng suất và chất lượng cây trồng được nâng cao.
Theo Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn An Giang, quý I-2021 diện tích gieo trồng toàn tỉnh đạt hơn 252.000ha (gồm: lúa và hoa màu), đạt 100,62% so kế hoạch và bằng 99,68% (giảm 818ha so cùng kỳ năm 2020).
Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn An Giang cho biết, 3 tháng đầu năm 2021, tình hình dịch bệnh trên đàn gia súc, gia cầm được kiểm soát tốt, tạo được sự yên tâm cho người chăn nuôi.
Thời gian qua, Hội Nông dân huyện Châu Thành (An Giang) tích cực triển khai nhiều giải pháp cùng đồng hành, hỗ trợ, giúp đỡ nông dân phát triển sản xuất - kinh doanh (SXKD). Qua đó, góp phần đẩy mạnh tái cơ cấu nông nghiệp, chuyển dịch cơ cấu kinh tế, thúc đẩy kinh tế - xã hội địa phương phát triển.
Những năm gần đây, phong trào chuyển dịch cơ cấu cây trồng, vật nuôi trên địa bàn TX. Tân Châu (An Giang) phát triển mạnh, trong 8 vùng bờ bao phục vụ sản xuất nông nghiệp trên địa bàn, nhiều nông dân năng động, chuyển đất trồng lúa kém hiệu quả sang trồng cây ăn trái mang lại hiệu quả kinh tế cao.
Từ nguồn vốn Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới (NTM), ông Đặng Thanh Nguyên (ngụ ấp Vĩnh Lạc, xã Vĩnh Gia, Tri Tôn, An Giang) đã triển khai xây dựng mô hình trồng cây chanh bông tím ứng dụng công nghệ cao.
Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện Chợ Mới (An Giang) cho biết, toàn huyện hiện có 6.238ha xoài, chiếm 85,53% diện tích cây ăn trái. Trong đó có 704,04ha xoài sản xuất theo tiêu chuẩn VietGAP. Có 4.600ha xoài đến tuổi cho trái, chiếm tỷ lệ 73,7%.
Trước tình hình nắng nóng, khô hạn, khả năng xâm nhập mặn, Ban Chỉ đạo Ứng phó với biến đổi khí hậu - phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn (gọi tắt là Ban Chỉ đạo) tỉnh An Giang yêu cầu các sở, ngành địa phương theo dõi sát tình hình, ứng phó trên tinh thần chủ động. Khi cần thiết, triển khai nhanh các giải pháp công trình nhằm đảm bảo nguồn nước phục vụ sản xuất, ổn định đời sống dân sinh.
So vụ đông xuân thì vụ hè thu thường gặp bất lợi hơn về thời tiết, nguồn nước, dịch bệnh, ảnh hưởng đến năng suất, chất lượng lúa. Do vậy, nông dân cần lưu ý khuyến cáo, hướng dẫn của ngành chuyên môn về lịch xuống giống, kỹ thuật chăm sóc, phòng trừ dịch hại. Đồng thời, đẩy mạnh liên kết với doanh nghiệp (DN) tiêu thụ.