Xây dựng nông thôn mới (NTM) là một quá trình lâu dài, thường xuyên và liên tục, có điểm bắt đầu nhưng không có điểm kết thúc. Do vậy, cần thiết kiện toàn Văn phòng Điều phối Chương trình mục tiêu quốc gia (MTQG) xây dựng NTM các cấp (gọi tắt là Văn phòng Điều phối NTM) nhằm đảm bảo xây dựng NTM đạt “hiệu quả, toàn diện và bền vững”.
Ngày 14-11-2020, ông Lữ Quang Ngời- Chủ tịch UBND tỉnh đã đến dự và cắt băng khánh thành tuyến đèn đường ấp Tường Nhơn A (xã Tường Lộc- Tam Bình).
Về thăm những vùng quê trên địa bàn huyện Châu Thành (An Giang), nhà nhà, người người phấn khởi trước sự đổi thay của quê hương trong công cuộc xây dựng nông thôn mới (NTM). Đường quê mở rộng, bê-tông hay láng nhựa phẳng phiu, rực rỡ cờ hoa và cây xanh bên lề đường… Đây là thành quả của cả hệ thống chính trị và nhân dân đã không ngừng phấn đấu trong những năm qua.
Toàn tỉnh An Giang hiện có 61/119 xã được công nhận đạt chuẩn “xã nông thôn mới (NTM)” (đạt 51,2% tổng số xã). UBND tỉnh đã ban hành quyết định chọn 28 xã điểm, 2 địa phương cấp huyện (Chợ Mới và Châu Thành) tập trung đầu tư đạt chuẩn NTM giai đoạn 2021-2025.
Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch phối hợp Văn phòng Điều phối Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới (NTM) tỉnh vừa tổ chức Chương trình văn nghệ sinh hoạt cộng đồng, chủ đề: “Nhân dân và chính quyền chung tay xây dựng NTM”, tại xã Bình Hòa (Châu Thành, An Giang).
Xây dựng nông thôn mới (NTM) đã tạo nên sức sống mới ở khu vực miền núi Nam Trung Bộ. Tuy nhiên, địa bàn này hiện vẫn là "vùng trũng" trong xây dựng NTM. Ðể xây dựng NTM thật sự là đòn bẩy thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội (KT-XH), nâng cao đời sống người dân, còn có quá nhiều việc phải làm.
Được công nhận là huyện nông thôn mới (NTM) đầu tiên của tỉnh An Giang vào năm 2018 đến nay, huyện Thoại Sơn đã và đang tiếp tục giữ vững danh hiệu huyện NTM và nỗ lực phấn đấu xây dựng kế hoạch cho huyện NTM nâng cao.
Những năm qua, An Giang đã triển khai nhiều hoạt động thiết thực nhằm hạn chế ô nhiễm môi trường do phát sinh từ phụ phẩm của thuốc bảo vệ thực vật (BVTV). Thu gom chai lọ, bao bì thuốc BVTV là mô hình thiết thực, phù hợp với định hướng phát triển của tỉnh hướng đến nền sản xuất nông nghiệp xanh, bền vững. Đã có hàng trăm tấn chai lọ, bao bì thuốc BVTV được thu gom, góp phần giảm thiểu ô nhiễm môi trường nông thôn và cân bằng hệ sinh thái.
Nhiệm kỳ 2020-2025, Hội Nông dân các cấp sẽ bám sát nhiệm vụ chính trị, phát huy mạnh mẽ vai trò của nông dân là “chủ thể” trong xây dựng nông thôn mới (NTM).
Tối 16-10, tại xã Vĩnh Nhuận (Châu Thành), Văn phòng Điều phối xây dựng nông thôn mới tỉnh An Giang phối hợp Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch, UBND huyện Châu Thành tổ chức Chương trình sinh hoạt cộng đồng, chủ đề “Nhân dân và chính quyền chung tay xây dựng nông thôn mới”.
Là một trong 8 chương trình công tác thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu lần thứ XVI (nhiệm kỳ 2015-2020) Đảng bộ thành phố Hà Nội, Chương trình 02-CTr/TU của Thành ủy về “Phát triển nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới, nâng cao đời sống nông dân giai đoạn 2016-2020” đạt được nhiều kết quả với số xã đạt chuẩn nông thôn mới đứng đầu cả nước.
Sáng 9-10, UBND huyện Châu Phú (An Giang) tổ chức lễ công bố quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh công nhận xã Ô Long Vĩ đạt chuẩn “xã nông thôn mới” (NTM) năm 2019. Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Trần Thị Thanh Hương; Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Võ Minh Hoàng, cùng lãnh đạo các sở, ngành tỉnh tham dự buổi lễ.
Với phương châm “trao cần câu” và “dạy cách câu”, thời gian qua, công tác đào tạo nghề và giải quyết việc làm cho lao động nông thôn trên địa bàn tỉnh An Giang đã có những kết quả thiết thực.
Hơn 10 năm xây dựng nông thôn mới, tỉnh Đồng Nai đã hoàn thành tốt các tiêu chí, hướng đến phát triển nông thôn mới theo chiều sâu, lấy phát triển nông nghiệp làm nền tảng thay đổi bộ mặt nông thôn.
UBND huyện Châu Thành (An Giang) vừa tổ chức hội nghị triển khai thực hiện Đề án xây dựng huyện Châu Thành đạt chuẩn “Huyện nông thôn mới (NTM)” và lễ ký kết giao ước thi đua thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng NTM (giai đoạn 2021-2025). Đây là tiền đề quan trọng để huyện Châu Thành đề ra những công việc cụ thể, sát hợp, quyết tâm thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị quan trọng trở thành “Huyện NTM”.
Năm 2016, xã Phú Bình (Phú Tân, An Giang) được công nhận đạt chuẩn xã nông thôn mới (NTM). Sau 2 năm phấn đấu duy trì và nâng chất, xã mạnh dạn đăng ký tiếp tục xây dựng xã NTM nâng cao, giai đoạn 2019-2020. Đến nay, Phú Bình đã thực hiện đạt 19/19 tiêu chí, 35/35 chỉ tiêu, đồng thời được công nhận đạt chuẩn “Xã NTM nâng cao” năm 2019 theo Quyết định số 1472/QĐ-UBND ngày 24-6-2020 của UBND tỉnh.
Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới (NTM) là chương trình tổng thể về phát triển kinh tế - xã hội (KTXH), đảm bảo quốc phòng - an ninh được Chính phủ phê duyệt vào ngày 4-6-2010. Theo đó, mục tiêu của chương trình là đến năm 2020, cả nước có 50% số xã đạt tiêu chuẩn NTM (theo bộ tiêu chí quốc gia về NTM) và phấn đấu có nhiều xã NTM nâng cao.
Với quyết tâm vượt khó và sáng tạo, cùng sự đồng thuận của nhân dân, huyện Chợ Mới (An Giang) đang xây dựng đề án đạt chuẩn “Huyện nông thôn mới (NTM)” giai đoạn 2021-2025. Chợ Mới đặt mục tiêu xây dựng địa phương có kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội (KTXH) từng bước hiện đại, cơ cấu kinh tế và các hình thức tổ chức sản xuất hợp lý, gắn nông nghiệp với phát triển nhanh công nghiệp, dịch vụ...
Sau 10 năm triển khai thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới (NTM), khắp các vùng nông thôn tỉnh Quảng Ngãi đã có những chuyển biến tích cực và toàn diện. Bộ mặt nông thôn ngày càng đổi mới, đời sống vật chất và tinh thần của cư dân nông thôn được nâng cao đáng kể...
Là xã nông thôn mới (NTM) đầu tiên của huyện Tri Tôn (An Giang), xã biên giới Vĩnh Gia đang tập trung củng cố, nâng chất các tiêu chí để đạt xã NTM nâng cao. Trong đó, xây dựng NTM gắn với tuyên truyền pháp luật cho nhân dân vùng biên được ưu tiên thực hiện thường xuyên.