Kết quả tìm kiếm cho "bình 12kg"
Kết quả 13 - 24 trong khoảng 73
Giá gas bình Petrolimex bán lẻ tại thị trường Hà Nội là 406.600 đồng/bình dân dụng 12kg; 1.626.300 đồng/bình công nghiệp 48kg, lần lượt tăng 1.360 đồng/bình 12 kg và 5.340 đồng/bình 48kg.
Giá gas bán lẻ trong nước từ hôm nay (1/4) giảm tới 58.000-62.000 đồng/bình 12kg. Đây là mức giảm mạnh nhất kể từ đầu năm tới nay.
Các đối tượng khai nhận số ma túy trên nhận từ người Lào ở khu vực biên giới để đưa vào nội địa, giao cho một số đối tượng là người Quảng Bình tiêu thụ.
Giá gas bình Petrolimex bán lẻ tháng 12 tại thị trường Hà Nội là 440.900 đồng/bình dân dụng 12kg; 1.763.600 đồng/bình công nghiệp 48kg, lần lượt tăng 13.200 đồng/bình 12kg và 52.800 đồng/bình 48kg.
Từ ý tưởng của các chị em hoặc những mô hình nhen nhóm ở quy mô nhỏ, nhận thấy tiềm năng phát triển, Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) huyện Phú Tân (tỉnh An Giang) đã tiếp sức cho hội viên bằng nhiều cách để tạo cơ hội cho các chị khẳng định năng lực, vai trò của mình trong gia đình và xã hội.
Giá gas bán lẻ trong nước từ hôm nay (1/9) giảm 7.000 đồng/bình 12kg. Đây là lần thứ 5 liên tiếp và là lần thứ 6 trong năm 2022 giá gas trong nước giảm, với tổng mức giảm 104.000 đồng/bình 12kg.
Sau nhiều lần điều chỉnh, giá xăng hiện nay đang ở mức dưới 30.000 đồng/lít. Tuy nhiên, đây là mức giá khá cao, khiến đời sống người dân bị ảnh hưởng. Đặc biệt, giá xăng tăng khiến cho giá nhiều loại hàng hóa, nhu yếu phẩm, dịch vụ khác… cũng tăng theo, gây khó khăn trong chi tiêu của người dân, đặc biệt là người lao động nghèo.
Để tái cơ cấu ngành nông nghiệp theo hướng nâng cao giá trị gia tăng và phát triển bền vững, huyện Thoại Sơn (tỉnh An Giang) đã triển khai thực hiện nhiều giải pháp nhằm đẩy mạnh phát triển nông nghiệp theo hướng bền vững, góp phần phát triển kinh tế - xã hội, tăng thu nhập cho nông dân.
Trẻ có khả năng tăng chiều cao từ trong bụng mẹ rất tốt. Từ tháng thứ 4 trở đi, xương thai nhi hình thành và phát triển nhanh, mỗi tháng có thể tăng 5cm.
Nhờ làm tốt công tác tuyên truyền, vận động sâu rộng mà phong trào nông dân thi đua sản xuất - kinh doanh (SXKD) giỏi trên địa bàn huyện An Phú (tỉnh An Giang) đã mang lại nhiều kết quả rất tích cực. Qua phát động phong trào thi đua đã giúp nông dân đẩy mạnh quá trình chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông nghiệp, ứng dụng khoa học - kỹ thuật vào sản xuất, góp phần phát triển kinh tế địa phương, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của nông dân, xây dựng địa bàn nông thôn ngày càng xanh - sạch - đẹp.
Nâng loại trái có giá trị kinh tế thấp lên hàng thương phẩm bằng cách chế biến thành trà thơm là cố gắng đáng quý của chị Lâm Thị Thảo Nhi (sinh năm 1994, ngụ ấp Tân Phú, xã Mỹ Phú Đông, huyện Thoại Sơn, tỉnh An Giang). Chị Nhi dành nhiều tâm huyết mang hương vị trà mãng cầu đến gần hơn với người tiêu dùng.
Đó là câu chuyện của cô Hồ Thị Thu Hương (ấp Trung 1, thị trấn Phú Mỹ, huyện Phú Tân, tỉnh An Giang) khi phát triển sở thích của bản thân thành “nghề tay trái”, tạo nguồn thu nhập phụ, bên cạnh nghề chính là dạy học.