Kết quả tìm kiếm cho "khu vực ĐBSCL lần thứ nhất"
Kết quả 325 - 336 trong khoảng 806
Trung bình, Việt Nam xuất khẩu khoảng 6-6,5 triệu tấn gạo/năm, trong đó, vùng Đồng bằng sông Cửu Long (ĐBSCL) chiếm hơn 50% sản lượng và hơn 90% lượng gạo xuất khẩu của cả nước.
Nửa năm 2022 đã trôi qua. Những điều An Giang làm được trong thời gian này không hề nhỏ, nhưng vẫn chưa như mong muốn. Để đạt các mục tiêu, chỉ tiêu đề ra trong năm 2022, các cấp, ngành tiếp tục nỗ lực, quyết tâm, đồng lòng, bứt phá hơn nữa để vượt qua khó khăn, phấn đấu thực hiện thắng lợi kế hoạch, đưa tỉnh nhà ngày càng phát triển.
Vượt qua 511 tác phẩm văn học trên cả nước, nhà văn Lê Quang Trạng (sinh năm 1996, quê ở thị trấn Mỹ Luông, huyện Chợ Mới, tỉnh An Giang) đã xuất sắc đạt giải 3 cuộc thi “Văn học tuổi 20” do Nhà xuất bản trẻ tổ chức, với tác phẩm "Vệt sáng của bụi". Đây là “bệ phóng” để ngòi bút trẻ Quang Trạng tiếp tục góp sức cho văn đàn tỉnh nhà nói riêng và cả nước nói chung, góp phần “xây đời” bằng nghệ thuật văn chương.
TP. Long Xuyên được kỳ vọng sẽ trở thành đô thị nước thông minh, văn minh và phát triển bền vững bên bờ sông Hậu với không gian sinh thái đặc trưng.
Thời gian qua, nhiều sản phẩm thuộc Chương trình mỗi xã 1 sản phẩm (OCOP) của An Giang được tiêu thụ rộng rãi trên thị trường và mang lại những tín hiệu phấn khởi. Nhằm tiếp tục hỗ trợ các doanh nghiệp trong tiêu thụ sản phẩm OCOP, thực hiện Kế hoạch 365/KH-UBND, ngày 8/6/2022 của UBND tỉnh về thực hiện chương trình OCOP năm 2022, Trung tâm Xúc tiến Thương mại và Đầu tư An Giang nỗ lực hỗ trợ đưa sản phẩm đến gần hơn với người tiêu dùng.
Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính vừa ký Nghị quyết 78/NQ-CP về ban hành Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết 13-NQ/TW, ngày 2/4/2022 của Bộ Chính trị về “Phương hướng phát triển kinh tế - xã hội và bảo đảm quốc phòng, an ninh vùng ĐBSCL đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045”. Đây được xem là định hướng và động lực phát triển mới cho đất “Chín Rồng”.
Được định vị với chức năng thương mại nổi bật, khu dân cư và chợ An Long được xem “viên ngọc sáng” hình thành bản sắc giao thương cho cộng đồng cư dân văn minh tại cửa ngõ huyện Chợ Mới.
Miền Tây luôn được ưu ái bởi sông nước kênh, rạch bao bọc, quanh năm cho phù sa bồi đắp như được chắp cánh vì mạch lưới giao thông đã được khai thông và không ngừng nâng cấp. Nhắc đến nơi đây không thể không nhắc tới nền khí hậu hiền hòa quanh năm, cây trái theo mùa và đặc biệt là những người dân hiền lành, làm kinh tế thuận tự nhiên và biết cách tận hưởng cuộc sống.
Sau 2 năm chịu ảnh hưởng bởi dịch bệnh COVID-19, từ khi mở cửa trở lại, ngành du lịch (DL) An Giang đã có sự phục hồi mạnh mẽ, các sản phẩm, loại hình DL tiếp tục được đổi mới, nâng cao chất lượng các dịch vụ DL. Đặc biệt, các hoạt động quảng bá, xúc tiến DL được tăng cường nhằm hỗ trợ đắc lực cho ngành kinh tế mũi nhọn của tỉnh tăng tốc, phát triển.
An Giang đang vào thời điểm mùa mưa, là điều kiện thuận lợi để muỗi truyền bệnh sốt xuất huyết (SXH) phát triển và dễ bùng phát trên diện rộng. Trong khi đó, dịch bệnh COVID-19 dù được kiểm soát nhưng tiềm ẩn nhiều nguy cơ. Người dân không được lơ là, chủ quan, cần thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch bệnh theo hướng dẫn của ngành y tế để bảo vệ sức khỏe bản thân, gia đình và cộng đồng.
Chiều 11/6, đoàn công tác liên ngành Trung ương, do Thứ trưởng Bộ Nội vụ Nguyễn Duy Thăng làm trưởng đoàn đã làm việc với tỉnh An Giang về khảo sát hiện trạng phát triển của huyện Tịnh Biên và 2 xã Đa Phước (huyện An Phú), Hội An (huyện Chợ Mới) phục vụ việc thẩm định thành lập mới đơn vị hành chính đô thị. Tiếp và làm việc với đoàn có Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh An Giang Lê Văn Nưng và Thường trực HĐND, UBND tỉnh, lãnh đạo các sở, ngành, địa phường.
Tiếp tục chương trình kỳ họp thứ 3, sáng 10/6, tại Nhà Quốc hội, Quốc hội khóa XV thảo luận về chủ trương đầu tư các dự án xây dựng công trình đường bộ cao tốc Châu Đốc - Cần Thơ - Sóc Trăng (giai đoạn 1); Khánh Hòa - Buôn Ma Thuột (giai đoạn 1); Biên Hòa - Vũng Tàu (giai đoạn 1).