Kết quả tìm kiếm cho "từ ấp thành khóm"
Kết quả 13 - 24 trong khoảng 1761
Là “thủ phủ lúa gạo” của cả nước, An Giang vừa cung ứng sản lượng lớn lúa gạo vừa đổi mới theo hướng nông nghiệp bền vững. Những mô hình sản xuất sạch, ứng dụng công nghệ cao đã chứng minh hiệu quả, mở ra hướng đi dài hạn, nâng giá trị hạt gạo, đồng thời bảo vệ môi trường và sức khỏe cộng đồng.
Những ngày này, các xã, phường đầu nguồn sông Tiền khẩn trương chuẩn bị tổ chức đại hội đảng bộ cấp xã nhiệm kỳ 2025 - 2030. Từ công tác nhân sự, xây dựng văn kiện đến việc lấy ý kiến cán bộ, đảng viên và Nhân dân đều được triển khai chặt chẽ, nghiêm túc, dân chủ.
Các cấp, ngành trong tỉnh luôn quan tâm nâng cao chất lượng các hoạt động xây dựng “Gia đình văn hóa”, “Khu dân cư văn hóa”, góp phần giữ gìn nền nếp, hạnh phúc gia đình, thắt chặt tình làng nghĩa xóm ở địa phương.
An Giang chuyển biến rõ nét trong thực hiện Nghị quyết số 57-NQ/TW, ngày 22/12/2024 của Bộ Chính trị về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia. Những kết quả đạt được góp phần phát triển kinh tế - xã hội địa phương và tạo tiền đề bứt phá trong giai đoạn mới.
Ngày 9/8, Chủ tịch UBND phường Mỹ Thới Vương Mai Trinh khảo sát các mô hình “Ứng dụng tiến bộ kỹ thuật từ khâu gieo sạ đến thu hoạch trong sản xuất lúa”, tại khóm Tây Thạnh và “Trồng bắp ngọt theo hướng hữu cơ”, tại khóm Thới An A.
Ngày 7/8, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Tri Tôn (tỉnh An Giang) Lâm Thành Sĩ đã kiểm tra, khảo sát thực tế và chỉ đạo tăng cường quản lý các khu đất công ở địa phương.
Ngày 6/8, HĐND xã Phú Hòa (tỉnh An Giang) khóa V, nhiệm kỳ 2021 - 2026, tổ chức kỳ họp thứ 3 (kỳ họp thường lệ giữa năm 2025). Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Phú Hòa Thái Minh Hiển chủ tọa kỳ họp.
Gần đây, làn sóng chuyển đổi số trong tỉnh đã lan tỏa sâu rộng đến từng hộ gia đình. Từ mô hình thanh toán không dùng tiền mặt đến mua hàng trực tuyến, người dân đang dần trở thành động lực quan trọng thúc đẩy quá trình chuyển đổi số.
Chiều 1/8, Trung tâm Hỗ trợ nông dân và Giáo dục nghề nghiệp thuộc Hội Nông dân tỉnh An Giang ký kết thỏa thuận hợp tác với Ngân hàng Thương mại Cổ phần Kiên Long (KienlongBank) chi nhánh Rạch Giá nhằm tiếp tục triển khai hiệu quả chương trình tín dụng không cần tài sản thế chấp phục vụ sản xuất nông nghiệp.
Hơn 45 năm gắn bó với nghề làm mắm cá lưỡi trâu, ông Lưu Thành Lập, ngụ ấp Xẻo Kè A, xã Vĩnh Hòa được nhiều người trong tỉnh, khách hàng gần xa biết đến với thương hiệu mắm cá lưỡi trâu nức tiếng “Hai Lập”.
Việc triển khai mô hình chính quyền địa phương 2 cấp bước đầu đạt kết quả tích cực, song tại một số địa phương, quá trình vận hành vẫn gặp độ vênh giữa quy định và thực tiễn, nhất là về nhân sự và hạ tầng.
Mắm là món đặc trưng của vùng quê Nam Bộ; có nhiều loại mắm cá quen thuộc, ngoài ăn sống, nấu lẩu…, thì mắm chưng được xem là món ăn dân dã nhưng khá “hao cơm” trong bữa cơm gia đình.