Kết quả tìm kiếm cho "trật tự xã hội năm 2022"
Kết quả 193 - 204 trong khoảng 1586
Ngày 16/10, Chủ tịch UBND huyện An Phú (tỉnh An Giang) Trần Hòa Hợp chủ trì phiên họp thường kỳ nhằm đánh giá tình hình kinh tế - xã hội 9 tháng, bàn giải pháp thực hiện nhiệm vụ các tháng cuối năm 2023.
Để đạt mục tiêu kinh tế-xã hội trong năm 2023, TP Hồ Chí Minh đã đề ra 12 nhóm nhiệm vụ, giải pháp, trong đó tập trung ưu tiên lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt, linh hoạt và đồng bộ một số nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm, cấp bách, đồng thời, chuẩn bị kế hoạch, nhiệm vụ trọng tâm năm 2024.
Công an các địa phương liên tiếp khởi tố, bắt tạm giam các đối tượng để điều tra về hành vi cho vay nặng lãi.
Theo thông báo của Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Bùi Văn Cường, kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa XV dự kiến khai mạc vào ngày 23/10, bế mạc vào 29/11/2023.
Tỉnh An Giang có đường biên giới dài 98,2km tiếp giáp với 6 huyện thuộc tỉnh Kandal và Takeo (Vương quốc Campuchia) nên tội phạm mua bán phụ nữ, trẻ em diễn ra phức tạp. Thời gian qua, các cấp, ngành, chính quyền địa phương, các đơn vị tăng cường thực hiện các giải pháp phòng ngừa, đấu tranh với các loại tội phạm, trong đó có tội phạm mua bán người.
Nửa chặng đường thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021 - 2025 trên địa bàn tỉnh, các nguồn lực, chính sách, giải pháp giảm nghèo đã được triển khai tập trung, đem lại nhiều kết quả quan trọng.
Ngày 10/10, Huyện ủy An Phú (tỉnh An Giang) tổ chức Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ huyện lần thứ 14 (nhiệm kỳ 2020 - 2025).
Tại Nghị quyết 164/NQ-CP, Chính phủ yêu cầu các bộ ngành, địa phương thúc đẩy mạnh mẽ các động lực tăng trưởng, bảo đảm các cân đối lớn của nền kinh tế để phấn đấu hoàn thành đạt mức cao nhất các chỉ tiêu kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2023.
Chuyển đổi số trở thành xu hướng phát triển của các quốc gia trên thế giới, trong đó Việt Nam sớm có chương trình, chiến lược về chuyển đổi số quốc gia. Cùng với cả nước, An Giang tập trung đẩy mạnh chuyển đổi số và đạt những kết quả tích cực.
Công tác phòng ngừa, đấu tranh với tội phạm và vi phạm pháp luật liên quan đến hoạt động “tín dụng đen” được tăng cường. Tuy nhiên, thời gian gần đây, xuất hiện một số phương thức, thủ đoạn mới, biến tướng, lợi dụng công nghệ cao, núp bóng doanh nghiệp (DN), thực hiện các hành vi cho vay, đòi nợ trái pháp luật gây bức xúc dư luận, ảnh hưởng đến an ninh trật tự. Do đó, cần mạnh tay ngăn chặn, xử lý.
Liên tiếp các vụ cháy, nổ xảy ra thời gian qua gây thiệt hại đặc biệt nghiệm trọng về người và tài sản. Không ít người quan niệm rằng, việc phòng cháy, chữa cháy (PCCC) là trách nhiệm của riêng lực lượng Cảnh sát PCCC. Tuy nhiên, sau mỗi vụ cháy, nổ, thực tế cho thấy trách nhiệm này không của riêng ai mà là của toàn xã hội và quan trọng nhất là ý thức của mỗi cơ quan, tổ chức, hộ gia đình và từng người dân.
“Để tiếp tục thực hiện có hiệu quả các biện pháp bảo đảm an toàn về phòng cháy, chữa cháy (PCCC) trên địa bàn tỉnh trong thời gian tới, Phòng Cảnh sát PCCC và cứu nạn, cứu hộ (CNCH) tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả chỉ thị, nghị quyết, quyết định của Ban Bí thư, Quốc hội, Thủ tướng Chính phủ và của tỉnh về PCCC. Tiếp tục tổ chức huấn luyện nghiệp vụ chữa cháy và CNCH cho cán bộ, chiến sĩ (CBCS); thực hiện nghiêm công tác bảo quản, bảo dưỡng phương tiện chữa cháy và CNCH đưa vào thường trực sẵn sàng chiến đấu…” - thượng tá Võ Phúc Thọ, Trưởng phòng Cảnh sát PCCC và CNCH, Công an tỉnh cho biết.