- Nắm bắt nhu cầu người miền Tây có thói quen bỏ ống heo tiết kiệm, cùng với việc tiếp nối nghề sản xuất heo đất truyền thống của cha nên chị Nguyễn Thị Mai Giàu (sinh năm 1987, ngụ ấp Phú Đông, xã Phú Xuân, Phú Tân, An Giang) nghĩ ra cách kiếm thu nhập bằng việc vẽ trang trí lên heo đất. Chỉ vừa khởi nghiệp 3 tháng nay, nhờ tinh thần học hỏi, lắng nghe phản hồi từ khách hàng và không ngừng nghiên cứu ý tưởng mới giúp chị Giàu nhanh chóng có đầu ra sản phẩm ổn định.
- Đảng bộ xã Phú Bình (Phú Tân) vừa tổ chức tọa đàm đóng góp “Lịch sử Đảng bộ xã Phú Bình giai đoạn 1979 - 2020” lần 2. Cuốn biên soạn gồm 3 chương: nói về vùng đất, con người, truyền thống; Phú Bình dưới sự lãnh đạo của Chi bộ xã (1979-1998) và Đảng bộ xã Phú Bình lãnh đạo xây dựng và phát triển quê hương từ năm 1998 đến nay.
- Chiều 11-9, UBND huyện Phú Tân phối hợp Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật tỉnh An Giang, Trung tâm Khuyến nông tỉnh tổ chức tuyên truyền và đối thoại với người dân xã Phú Hiệp về chủ trương sản xuất “2 năm, 5 vụ”.
- Ngày 10-9, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an tỉnh An Giang cho biết, đã chuyển Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh đề nghị truy tố bị can Lâm Thị Hồng Vân (sinh năm 1966, ngụ ấp Trung Thạnh, thị trấn Phú Mỹ, Phú Tân, An Giang) về hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” hơn 25 tỷ đồng từ việc chơi hụi.
- Là địa bàn có nhiều tôn giáo: Phật giáo Hòa Hảo, Phật giáo, Công giáo, Cao Đài… thời gian qua, UBMTTQVN và các đoàn thể huyện Phú Tân (An Giang) đã làm tốt vai trò cầu nối giữa nhân dân với Đảng, chính quyền, trong đó có đồng bào các tôn giáo. Khối đại đoàn kết đã được xây dựng vững chắc, thống nhất để thực hiện hiệu quả các phong trào thi đua yêu nước, phát triển kinh tế, văn hóa - xã hội, giữ vững quốc phòng - an ninh trên địa bàn.
- Chiều 3-9, tại xã Phú An, Huyện đoàn Phú Tân (An Giang) tổ chức tổng kết đánh giá mô hình điểm thực hiện chủ trương “1+1” năm 2020.
- Giữa trung tâm thị trấn Phú Mỹ (Phú Tân), vườn sinh thái Hồng Sơn trở thành một góc quê miền Tây thu nhỏ với đủ loại cây ăn trái, len lỏi những con mương để người trải nghiệm thỏa thích bơi xuồng, tự hái trái cây sạch thưởng thức tại chỗ. Để thêm hấp dẫn, chủ vườn đầu tư các hạng mục trò chơi, gian hàng ăn uống đáp ứng nhu cầu mọi lứa tuổi khách hàng, mở ra điểm đến hấp dẫn mới cho huyện cù lao.
- Sáng 3-9, tại thị trấn Phú Mỹ, Huyện đoàn, Ủy ban Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam huyện Phú Tân tổ chức lễ ra mắt mô hình “Góp sức trẻ - chia sẻ yêu thương”.
- Chiều 1-9, Ban Thường vụ Huyện ủy Phú Tân (An Giang) tổ chức lễ trao quyết định về công tác cán bộ thuộc diện Ban Thường vụ Huyện ủy quản lý.
- Khoảng 13 giờ 45 phút, ngày 29-8, nhận tin báo từ quần chúng, Công an huyện Phú Tân (An Giang) đã triệt xóa tụ điểm đá gà, lắc tài xỉu ăn thua bằng tiền tại khu đất trống thuộc ấp Phú Lợi, xã Phú An.
- Ngày 29-8, tại Trường THCS Phú Thành, UBND huyện Phú Tân (An Giang) tổ chức Diễn đàn trẻ em năm 2020, với chủ đề “Chung tay bảo vệ trẻ em - phòng, chống xâm hại trẻ em”.
- Chiều 28-8, HĐND huyện Phú Tân (An Giang) tổ chức kỳ họp lần thứ 13 (chuyên đề) để thông qua nội dung các văn bản có liên quan về công tác cán bộ, miễn nhiệm và bầu bổ sung các chức danh HĐND.
- Sáng 28-8, Ủy ban Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tỉnh An Giang tổ chức lễ ra mắt và trao quyết định thành lập Câu lạc bộ Thanh niên tôn giáo làm kinh tế thị trấn Phú Mỹ (Phú Tân).
- Sáng 28-8, UBND huyện Phú Tân (An Giang) tổ chức công bố quyết định điều động, bổ nhiệm, cho thôi giữ chức vụ cán bộ quản lý ngành giáo dục và đào tạo năm học 2020-2021.
- Qua kết quả điểm thi tốt nghiệp THPT năm 2020, Trường Chu Văn An (huyện Phú Tân) liên tiếp đón niềm vui khi có nhiều học sinh đạt điểm 10. Bên cạnh em Dương Ngọc Trâm đạt điểm 10 môn Văn còn có em Nguyễn Phúc Hạnh Phúc đạt điểm 10 môn Lịch sử. Ngoài ra còn khá nhiều em đạt điểm tuyệt đối môn Giáo dục công dân…
- Bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh COVID-19, vụ trầu hè thu năm nay ở xã Long Hòa (Phú Tân, An Giang) không được thuận lợi. Hầu hết các hộ trồng lệ thuộc đầu ra là thị trường Campuchia, do các đường tiêu thụ đang bị hạn chế, kéo theo giá trầu giảm. Nếu thường lệ, giá trầu dao động khoảng 1,2 triệu đồng/muôn thì nay chỉ còn 500.000 - 800.000 đồng/muôn. Sau khi trừ các chi phí thuê lao động như: hái, lượm, liễn, ốp… người trồng trầu chỉ còn lời vài trăm ngàn đồng hoặc chịu lỗ.
- Chiều 26-8, Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh An Giang phối hợp Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện Phú Tân tổ chức trao học bổng cho học sinh nữ vượt khó hiếu học và biểu dương con cán bộ hội vượt khó học giỏi của các xã: Phú An, Bình Thạnh Đông, Tân Trung, thị trấn Chợ Vàm và thị trấn Phú Mỹ.
- Ngày 24-8, Phòng Nội vụ huyện Phú Tân (An Giang) phối hợp Viện Nghiên cứu Khoa học hành chính (Học viện Hành chính Quốc gia) tổ chức lễ khai giảng lớp bồi dưỡng lãnh đạo, quản lý cấp phòng cho 94 học viên là cán bộ lãnh đạo hoặc được quy hoạch lãnh đạo cấp phòng trực thuộc UBND cấp huyện, các đơn vị tương đương của đơn vị sự nghiệp công lập.
- Chiều 18-8, huyện Phú Tân (An Giang) tổ chức họp Hội đồng đánh giá phân hạng, sản phẩm OCOP huyện với 5 sản phẩm của 2 chủ thể theo bộ tiêu chí đánh giá phân hạng sản phẩm chương trình mỗi xã một sản phẩm.
- Phiên tòa vụ án dân sự phúc thẩm ngày 28-7 của Tòa án nhân dân (TAND) tỉnh An Giang chấp nhận kháng cáo của chị em bà Đặng Thị Thủy (sinh năm 1965, ấp Phú Trung, xã Phú Thọ, Phú Tân) và Đặng Thị Phở (sinh năm 1970, ấp Hưng Thới 1, xã Phú Hưng, Phú Tân) được cho là chủ mua nếp của nhiều người từ năm 2016. Việc này đồng nghĩa 12 hộ bán nếp không được nhận 3,9 tỷ đồng theo bản án dân sự sơ thẩm của TAND huyện Phú Tân quyết định gần 4 tháng trước đó.
- Vụ thu đông năm 2020 là năm thứ 2 huyện Phú Tân (An Giang) thực hiện chủ trương sản xuất “2 năm, 5 vụ” nhằm sản xuất nông nghiệp theo đúng lịch thời vụ, hạn chế sự suy thoái môi trường của đất, giảm các đối tượng gây bệnh hại trên cây trồng. Đặc biệt, đây là giải pháp căn cơ giúp nông dân tăng năng suất, chất lượng nông sản và cải thiện thu nhập, góp phần đảm bảo cho sự phát triển bền vững của vùng chuyên canh nếp.