Nông dân Châu Phú thi đua sản xuất - kinh doanh giỏi

30/09/2019 - 07:46

 - Những năm qua, phong trào nông dân sản xuất - kinh doanh (SXKD) giỏi, giúp nhau giảm nghèo và làm giàu chính đáng đã trở thành hoạt động thu hút đông đảo nông dân trên địa bàn huyện Châu Phú tham gia; giúp nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của mỗi gia đình nông dân, đưa kinh tế - xã hội địa phương phát triển.

Nông dân Châu Phú thi đua sản xuất - kinh doanh giỏi

Tham quan các sản phẩm nông nghiệp đặc trưng của huyện Châu Phú

Toàn huyện Châu Phú hiện có 21.222 hộ dân sản xuất nông nghiệp. Xác định nông dân là một trong các đối tượng quan trọng góp phần xây dựng và phát triển quê hương, thời gian qua, các cấp Hội Nông dân huyện Châu Phú luôn chú trọng đẩy mạnh các phong trào thi đua nông dân SXKD giỏi, tập trung vào các vấn đề như: khuyến khích doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn; chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi; thực hiện các mô hình sản xuất mới... Từ đó, đời sống của nông dân ngày càng được cải thiện, thu nhập bình quân đầu người đạt trên 50 triệu đồng/năm; tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 1,3%, tỷ lệ lao động đã qua đào tạo nghề đạt trên 95%. “Có thể nói, thành công lớn nhất từ phong trào nông dân SXKD giỏi là làm thay đổi nhận thức của bà con nông dân, đổi mới phương thức tổ chức sản xuất, thay đổi tập quán, phá vỡ thế độc canh sản xuất lúa truyền thống, góp phần đa dạng hóa sản xuất, phát triển các ngành nghề, dịch vụ mới trong kinh tế nông thôn” - Chủ tịch Hội Nông dân huyện Châu Phú Huỳnh Minh Ngọc cho biết.

Thực hiện chủ trương của huyện Châu Phú về chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi giai đoạn từ 2016 - 2019, nông dân trên địa bàn huyện đã chuyển đổi từ đất sản xuất 3 vụ lúa/năm sang trồng cây ăn trái, với diện tích 1.040ha (tăng gần 800ha so năm 2016). Nhiều mô hình sản xuất tiêu biểu của nông dân SXKD giỏi lần lượt ra đời, góp phần chuyển dịch cơ cấu cây trồng, vật nuôi, giải quyết việc làm cho lao động nông thôn, như các mô hình: nuôi vịt theo hướng an toàn sinh học, trồng bưởi da xanh ruột hồng, trồng táo trong nhà lưới, trồng quýt hồng, trồng măng tây, sản xuất xoài sấy, vỏ bưởi sấy...

Là một trong số những nông dân đi đầu trong thực hiện mô hình trồng măng tây xanh, ông Kiều Minh Thành (ngụ ấp Bình Thới, xã Bình Thủy) chia sẻ: “Măng tây là loại cây trồng mới được sản xuất tại địa phương nên nông dân còn nhiều bỡ ngỡ, tuy nhiên có sự hướng dẫn, hỗ trợ của ngành nông nghiệp tôi đã mạnh dạn tham gia sản xuất và kết quả đạt được tương đối khả quan. Với 1.000m2 trồng măng tây, năng suất đạt khoảng 1,3 tấn, giá bán 40.000 đồng/kg, lợi nhuận trên 8 triệu đồng”.

Bên cạnh các mô hình sản xuất mới, nhiều tổ hợp tác sản xuất đã được thành lập nhằm hướng đến việc sản xuất tập trung, xây dựng thương hiệu cho sản phẩm. Được thành lập từ tháng 8-2018, Tổ hợp tác sản xuất nhãn xuồng Khánh Hòa hiện có 25 thành viên, với 19ha diện tích trồng nhãn xuồng đã được Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật An Giang cấp giấy chứng nhận là cơ sở “Đủ điều kiện an toàn thực phẩm để sản xuất sản phẩm”. Chia sẻ về hiệu quả mô hình nhãn, ông Nguyễn Văn Thẳng (ấp Khánh An, xã Khánh Hòa) cho biết: “Các hộ dân trồng nhãn xuồng trong tổ hợp tác đều đạt năng suất suất khoảng 7 tấn/ha, lợi nhuận trên 200 triệu đồng/ha. Tuy thành lập chưa lâu nhưng các thành viên tổ hợp tác sản xuất nhãn xuồng Khánh Hòa đều quyết tâm thực hiện tốt từng khâu sản xuất nhãn theo quy định, đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm, vì chúng tôi mong muốn xây dựng và đưa thương hiệu nhãn xuồng quê mình đi xa hơn nữa”. Cùng với việc chuyển đổi sang các mô hình SXKD hiệu quả, bà con nông dân còn tìm tòi, học hỏi, giúp đỡ nhau ứng dụng khoa học-công nghệ vào sản xuất như: dùng bơm điện thay bơm dầu; bón phân hữu cơ, sinh học thay phân bón hóa học; ứng dụng hệ thống tưới tự động điều khiển qua điện thoại thông minh hoặc sử dụng pin năng lượng mặt trời trong sản xuất...

Chủ tịch Hội Nông dân huyện Châu Phú Huỳnh Minh Ngọc cho biết: “Để động viên và tạo động lực thúc đẩy phong trào nông dân SXKD giỏi phát triển rộng khắp, trong 3 năm (2017-2019), Hội Nông dân huyện và cơ sở đã đề xuất khen thưởng 391 cá nhân và 71 tập thể. Thời gian tới, Hội Nông dân huyện Châu Phú sẽ tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động, nâng cao nhận thức và hành động của nhân dân về vị trí, vai trò, tầm quan trọng của sản xuất nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, nhằm hướng đến mục tiêu nâng cao tính cạnh tranh của các mặt hàng nông sản đáp ứng nhu cầu thị trường”.

MỸ LINH

 

Liên kết hữu ích