Chỉ thị số 21-CT/TW ngày 26-3-2008 của Bộ Chính trị (khóa X) về “Tiếp tục tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo công tác phòng, chống và kiểm soát ma túy trong tình hình mới” ra đời trong bối cảnh tình hình ma túy có những diễn biến phức tạp, đặt ra nhiều thách thức mới cho công tác phòng, chống ma túy.
Sáng 25-11, Công an phường Mỹ Xuyên (TP. Long Xuyên) cho biết, đã tham mưu Chủ tịch UBND phường ra quyết định đưa 6 đối tượng vào cơ sở cai nghiện bắt buộc, do dương tính với cần sa.
Mặc dù không có tiền nhưng Đặng Văn Đẹt (sinh năm 1971, ngụ ấp Phú Thuận, xã Tây Phú, Thoại Sơn) mang trong mình máu cờ bạc. Thấy Huỳnh Văn Chơn (sinh năm 1990, ngụ ấp Phú Hùng) tổ chức đá gà cùng Nguyễn Tâm Anh (sinh năm 1991, ngụ ấp Phú Thuận, xã Tây Phú), Đẹt ham vui, nhảy vào “bắt độ miệng”, ăn thua bằng tiền với Tâm Anh. Hậu quả là Đặng Văn Sơn (sinh năm 1990, con Đẹt) dùng búa chém trọng thương Nhơn.
“Lực lượng vũ trang địa phương tỉnh sẽ tiếp tục quán triệt các chỉ thị, văn bản hướng dẫn của cấp trên; gắn phong trào thi đua quyết thắng của lực lượng vũ trang tỉnh với thực hiện các nghị quyết, chỉ thị về xây dựng chỉnh đốn Đảng, học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; quyết tâm đẩy mạnh phong trào thi đua quyết thắng giai đoạn 2108-2023 lên tầm cao mới”- đại tá Bùi Hồng Lực, Chính ủy Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh khẳng định.
Từ ngày 10 đến 16-11, trên địa bàn tỉnh xảy ra 2 vụ tai nạn giao thông, làm 2 người chết và 1 người bị thương.
“Phong trào thi đua quyết thắng của lực lượng vũ trang địa phương tỉnh luôn gắn kết chặt chẽ với phong trào thi đua yêu nước của địa phương. Với chủ đề, nội dung phong phú, cách làm sáng tạo, hiệu quả, phong trào đã tạo thành động lực tinh thần to lớn, cổ vũ, động viên cán bộ, chiến sĩ hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Đồng thời, góp phần giữ vững ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội, xây dựng lực lượng vũ trang địa phương tỉnh vững mạnh toàn diện” - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thanh Bình nhận định.
Sáng 16-11, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an TP. Long Xuyên cho biết, đã ra quyết định khởi tố đối tượng Trương Ngọc Chiến (sinh năm 1992, ngụ khóm Nguyễn Du, phường Mỹ Bình, TP. Long Xuyên), để điều tra làm rõ hành vi “Cướp tài sản”.
Chánh Văn phòng Ban An toàn giao thông tỉnh Lê Việt Cường cho biết: "10 tháng của năm 2018, toàn tỉnh xảy ra 69 vụ tai nạn giao thông, làm chết 69 người, bị thương 39 người. So cùng kỳ năm 2017, giảm cả 3 tiêu chí: giảm 15 vụ (17,9%), số người chết giảm 13,8%, số người bị thương giảm 23,5%". Nhờ làm tốt công tác tuyên truyền, giáo dục pháp luật về trật tự an toàn giao thông phù hợp với từng đối tượng, từng địa bàn nên đã góp phần nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của người dân khi tham gia giao thông.
Ngày 14-11-2018, cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an huyện Phú Tân, tỉnh An Giang cho biết, vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và thực hiện lệnh bắt tạm giam Lê Thị Thúy Loan (34 tuổi), cư trú ấp Hậu Giang 1, xã Tân Hòa, huyện Phú Tân và Nguyễn Quốc Trung (23 tuổi), cư trú ấp Trung 3, thị trấn Phú Mỹ, huyện Phú Tân để tiếp tục điều tra về hành vi “Mua bán trái phép chất ma túy”.
Sáng ngày 14-11-2018, cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an huyện Chợ Mới, tỉnh An Giang cho biết đang tạm giữ hình sự 3 đối tượng: Phạm Hoài Hận, (sinh năm 1998); Nguyễn Hoàng Em, sinh năm 1998, cùng trú huyện Chợ Mới, tỉnh An Giang và Nguyễn Văn Nhã, (sinh năm 1999), cư trú huyện Long Phú, tỉnh Sóc Trăng về hành vi “cướp giật tài sản”.
Từng xảy ra mâu thuẫn nên Nguyễn Tiến Đăng (sinh năm 1985, ngụ khóm Bình Long 3, phường Mỹ Bình) và Huỳnh Vĩnh Trung (sinh năm 1968, ngụ khóm 7, phường Mỹ Long, TP. Long Xuyên) không thể cho nhau sắc mặt tốt. Lần gặp mặt mới nhất, cả hai lại xảy ra ẩu đả. Hậu quả, một người bị thương tích nặng, người kia phải trả giá bằng những ngày tháng tù tội.
Ban An toàn giao thông tỉnh vừa tổ chức đoàn đến thăm các gia đình có nạn nhân bị tử nạn vì tai nạn giao thông ở huyện Châu Thành và Thoại Sơn. Đây là một trong các hoạt động hưởng ứng “Ngày thế giới tưởng niệm các nạn nhân tử vong vì tai nạn giao thông” năm 2018.
Thượng tá Nguyễn Nhật Trường, Trưởng Công an huyện Chợ Mới cho biết: "Thời gian qua trên địa bàn huyện Chợ Mới xuất hiện tình trạng các đối tượng thông tin giả, dựng hiện trường giả các vụ trộm, cướp giật tài sản, gây hoang mang dư luận. Sau khi có kết luận điều tra, đã xử phạt vi phạm hành chính và công khai hóa trước dân để răn đe, trấn an dư luận".
Có điều kiện, khả năng để tìm kiếm một công việc phù hợp với bản thân nhưng Hoa Thái Bình (sinh năm 1984, ngụ ấp thị 1, thị trấn Chợ Mới, Chợ Mới) lại sa ngã vào con đường nghiện ngập ma túy. Từ đó, Bình chuyển sang “cung cấp” ma, túy cho con nghiện. Hậu quả, Bình phải nhận 17 năm tù cho hành vi “đổi nghề” này.
“Các Đồn Biên phòng hiện nay không có kho chứa chuyên dụng. Chúng tôi phải lấy nhà tạm giữ, phòng ở, phòng làm việc của cán bộ, chiến sĩ để làm nhà kho cất giữ tang vật, việc này gây ra rất nhiều khó khăn” - đại tá Lý Kế Tùng, Phó Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng An Giang cho biết.
Phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” (gọi tắt là phong trào) được xác định là một trong những công tác quan trọng của ngành công an; là nhiệm vụ trọng tâm, thường xuyên của các cấp ủy Đảng, chính quyền từ tỉnh đến cơ sở.
Công an huyện Chợ Mới cho biết: Cơ quan Cảnh sát Điều tra công an huyện đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố 2 bị can: Đỗ Văn Dũng (Trọc), sinh năm 1996, ngụ Kha Lâm 6, phường Nam Sơn, quận Kiến An và Đàm Văn Cường, sinh năm 1993, ngụ tổ 3, Quán Sỏi, phường Dư Hàng Kênh, quận Lê Chân, cùng ngụ TP. Hải Phòng về tội “Cướp giật tài sản” xảy ra ngày 29-8 tại thị trấn Chợ Mới.
Toàn tỉnh hiện có 132 bến khách ngang sông và bến phà đang hoạt động, tạo thuận lợi cho người dân và phương tiện lưu thông. Tuy nhiên, đây cũng là yếu tố tiềm ẩn nhiều nguy cơ tai nạn đường thủy. Do đó, việc đảm bảo an toàn cho người và phương tiện khi tham gia lưu thông trên các bến đò ngang cần được quan tâm, nhằm hạn chế đến mức thấp nhất thiệt hại về tính mạng và tài sản cho người dân.
Đó là nhận định của Ban Chỉ đạo 389 tỉnh trước tình trạng đối tượng buôn lậu đang tìm cách đưa các mặt hàng phế liệu từ Campuchia về Việt Nam tiêu thụ. Kể từ ngày 1-10-2018, phế liệu bị cấm nhập bằng đường bộ, đường sắt thì đối tượng buôn lậu tìm mọi cách đưa phế liệu từ Campuchia về Việt Nam bằng đường thủy để kiếm lời.
Đội Cảnh sát Điều tra tội phạm về kinh tế và ma túy (Công an huyện An Phú) vừa lập biên bản vi phạm hành chính đối với ông Đinh Văn K. (sinh năm 1958, ngụ ấp Phước Thọ, xã Đa Phước, An Phú) về hành vi mua bán, vận chuyển phế liệu nhập lậu từ Campuchia.