Sáng 26-1, Công an huyện Tịnh Biên (tỉnh An Giang) tổ chức hội nghị tổng kết công tác công an năm 2021 và triển khai kế hoạch năm 2022.
Thời gian qua, Công an tỉnh An Giang xem dân vận là một trong những giải pháp căn cơ, trọng tâm, hàng đầu. Từ đó, phát huy vai trò xung kích, nòng cốt, sức mạnh của cả hệ thống chính trị và nhân dân tham gia bảo đảm an ninh trật tự (ANTT), góp phần phát triển kinh tế - xã hội tỉnh nhà.
Nhận tin bạn bị đánh trọng thương, Lưu Văn Khánh (sinh năm 1985, ngụ ấp Phước Thạnh, xã Phước Hưng, huyện An Phú, tỉnh An Giang), cùng nhóm người ở TP. Long Xuyên tìm cách trả thù. Thấy lực lượng công an đến, tất cả bỏ trốn khỏi hiện trường. Bằng các biện pháp nghiệp vụ, lực lượng nhanh chóng bắt giữ Khánh và các đối tượng liên quan để xử lý theo quy định pháp luật.
Qua công tác đấu tranh, xử lý vụ án giết người xảy ra trên địa bàn tỉnh thời gian qua, chủ yếu xuất phát từ một số nguyên nhân: Mâu thuẫn bộc phát nhất thời, liên quan đến rượu, bia chiếm 40%; do bệnh tâm thần chiếm 24%; giết người vì mục đích cướp tài sản chiếm 12%; mâu thuẫn sinh hoạt dẫn đến giết người thân trong gia đình chiếm 24%. Xác định tội phạm giết người là loại tội phạm đặc biệt nghiêm trọng, UBND tỉnh An Giang thường xuyên đôn đốc, kiểm tra kết quả kiềm chế, phòng ngừa vấn nạn này.
Sáng 22-1, Công an TP. Châu Đốc (tỉnh An Giang) cho biết, đang tạm giữ ôtô tải biển kiểm soát 67H-000.86, để xác minh làm rõ nguồn gốc số lượng lớn hàng hóa nghi vấn nhập lậu.
Ngày 21-1, Công an xã Hòa Bình Thạnh cho biết, đã phối hợp các đội nghiệp vụ Công an huyện Châu Thành (tỉnh An Giang) khám nghiệm hiện trường, điều tra, xác minh làm rõ vụ “mất trộm” xảy ra trên địa bàn.
Cuối năm, tình hình tội phạm, tệ nạn xã hội (TNXH) có dấu hiệu phức tạp, diễn biến khó lường hơn. Thực hiện kế hoạch của Công an tỉnh An Giang và căn cứ diễn biến tình hình an ninh trật tự (ANTT) địa phương, Công an huyện An Phú (tỉnh An Giang) mở đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm, bảo đảm ANTT Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022, từ ngày 15-12-2021 đến hết 14-2-2022.
Thực hiện chỉ đạo của Bộ Công an và Công an tỉnh An Giang, Công an huyện Tịnh Biên đã công bố và trao quyết định Công an xã chính quy cho 76 cán bộ, chiến sĩ làm nhiệm vụ tại cơ sở. Đây là bước phát triển mới, nhằm tăng cường “chất thép” trong công tác đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội tại các xã, thị trấn trên địa bàn huyện Tịnh Biên.
Liên quan vụ án buôn lậu vàng từ Campuchia vào địa bàn tỉnh An Giang, tối 19-1, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an An Giang cho biết, đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố và thực hiện lệnh bắt tạm giam 6 bị can về tội “Buôn lậu”.
Lúc 19 giờ 45 phút, ngày 18-1, Phòng Cảnh sát hình sự và Phòng Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội Công an An Giang đã bắt quả tang 3 đôi nam, nữ đang có hành vi mua, bán dâm tại nhà nghỉ Anh Đào 3, số 19 Trịnh Đình Thảo, khóm Đông Thịnh 8, phường Mỹ Phước (TP. Long Xuyên).
“Công an toàn tỉnh phải quyết tâm cao hơn, hành động quyết liệt hơn và tiếp tục quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc, hiệu quả các chủ trương, đường lối, quan điểm của Đảng, chính sách, pháp luật của nhà nước về bảo vệ an ninh quốc gia, trật tự an toàn xã hội vì cuộc sống bình yên của nhân dân” - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy An Giang Lê Hồng Quang đề nghị.
Dịp cuối năm và Tết Nguyên đán là cao điểm các hoạt động buôn bán, sản xuất - kinh doanh (SXKD), giao thương gia tăng. Cùng với đó là vấn đề cháy, nổ diễn biến phức tạp, tiềm ẩn nhiều rủi ro. Vì vậy, công tác phòng cháy, chữa cháy (PCCC) được các ngành chức năng và chủ cơ sở SXKD quan tâm, chủ động bảo vệ tính mạng và tài sản cá nhân, cộng đồng.
Chiều 18-1, Công an huyện Chợ Mới (tỉnh An Giang) tổ chức hội nghị tổng kết công tác công an năm 2021và triển khai nghị quyết, kế hoạch năm 2022. Đại tá Nguyễn Nhật Trường, Phó Giám đốc Công an An Giang đã đến dự.
Chiều 18-1, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an An Giang tiếp nhận điều tra nhóm thanh niên thuê phòng khách sạn sử dụng ma túy.
Để chủ động kiểm soát tình hình, phát hiện, ngăn chặn kịp thời hành vi vi phạm về buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả trước, trong và sau Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022, Ban Chỉ đạo (BCĐ) 389 tỉnh An Giang thực hiện cao điểm chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả.
Thời gian qua, Công an tỉnh An Giang đẩy mạnh đấu tranh trấn áp tội phạm “tín dụng đen”, đảm bảo an ninh trật tự tại địa phương. Các vụ việc được giải quyết triệt để, góp phần phòng ngừa tội phạm hiệu quả.
Khoảng 10 giờ, ngày 17-1, tại ngã 3 Hà Hoàng Hổ - Nguyễn Hoàng, đoạn thuộc khóm Tây Khánh 4, phường Mỹ Hòa, TP. Long Xuyên (tỉnh An Giang) xảy ra vụ tai nạn giao thông đường bộ, làm 1 người tử vong tại chỗ.
Dù hoàn cảnh gia đình khó khăn nhưng Chea Ratana (sinh năm 1987, ngụ tỉnh Takeo, Vương quốc Campuchia) không chí thú làm ăn mà lại nghiện ma túy. Vì chút ít tiền công, Ratana chấp nhận vi phạm pháp luật, vận chuyển cần sa thuê.
Từ ngày 8 đến 14-1, trên địa bàn tỉnh An Giang xảy ra 1 vụ tai nạn giao thông đường bộ, làm 1 người chết.
Sau khi nghe cuộc điện thoại 15 phút và làm theo “hướng dẫn”, chị H.T.T (ngụ thị trấn Óc Eo, huyện Thoại Sơn, tỉnh An Giang) tá hỏa vì “tin lầm”. Thông qua Báo An Giang, chị muốn thông tin để mọi người cùng nâng cao cảnh giác, đừng vì cả tin mà bị sập bẫy đáng tiếc.