- Chiều 27/7, Thường trực Đảng ủy xã Châu Thành (An Giang) tổ chức hội nghị đối thoại giữa người đứng đầu cấp ủy, chính quyền, Ủy ban MTTQ Việt Nam xã với cán bộ, công chức, đoàn viên, hội viên trên địa bàn năm 2026.Chào mừng kỷ niệm 93 năm Ngày thành lập Công đoàn Việt Nam (28/7/1929 – 28/7/2022), các cấp công đoàn trong tỉnh An Giang đã tổ chức nhiều nội dung hoạt động sôi nổi, ý nghĩa và thiết thực từ cấp tỉnh đến cơ sở, nối tiếp niềm tự hào và khẳng định vai trò của tổ chức công đoàn không ngừng phát triển và lớn mạnh.
Ngày 28/7, Ban Thường vụ Thành ủy Châu Đốc tổ chức Hội nghị giao ban việc thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW, Kết luận 01-KL/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2022. Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP. Châu Đốc Lâm Quang Thi chủ trì; Phó Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy An Giang Nguyễn Hữu Thịnh và lãnh đạo Ban Tuyên giáo các huyện: Châu Phú, Tịnh Biên và Tri Tôn đã đến dự.
Ngày 28/7, Bệnh viện Đa khoa Khu vực tỉnh An Giang (TP. Châu Đốc) tổ chức hội nghị sơ kết hoạt động 6 tháng đầu năm và đề ra phương hướng công tác y tế 6 tháng cuối năm 2022.
Sáng 28/7, Huyện ủy Chợ Mới phối hợp Hội Khoa học lịch sử tỉnh An Giang tổ chức Hội thảo khoa học “Lịch sử hành chính 105 năm huyện Chợ Mới (1917-2022)”, chào mừng kỷ niệm 190 năm thành lập tỉnh An Giang (1832-2022).
Kỷ niệm 93 năm Ngày thành lập Công đoàn Việt Nam (28/7/1929 – 28/7/2022), Liên đoàn Lao động huyện Tri Tôn (tỉnh An Giang) tổ chức trao Mái ấm công đoàn cho đoàn viên Néang Kim An, đang sinh hoạt tại Công đoàn cơ sở Trường Tiểu học “A” Lương Phi.
Ngày 28/7, Phó Giám đốc Sở Công Thương tỉnh An Giang Nguyễn Thành Huân cho biết, đã ban hành kế hoạch tổ chức Chương trình đưa hàng Việt về nông thôn trên địa bàn tỉnh An Giang năm 2022 (đợt 2).
Ngày 28/7, ông Nguyễn Việt Thắng, Trưởng ban Biên tập Bản tin Thị trường Việt Nam đã làm việc, trao đổi nghiệp vụ với Ban Biên tập Báo An Giang.
Công tác Đoàn và phong trào thanh, thiếu nhi trên địa bàn huyện An Phú (tỉnh An Giang) ngày càng phát triển, đạt kết quả rất tích cực. Nhiều phong trào hành động cách mạng thể hiện sự năng động, sáng tạo và phát triển mạnh mẽ; những công trình, phần việc thanh niên từ huyện đến cơ sở được thực hiện khá nổi bật.
Những năm qua, huyện Tịnh Biên (tỉnh An Giang) đã tập trung nguồn lực để triển khai Chương trình mỗi xã một sản phẩm (OCOP) theo hướng tận dụng, phát huy thế mạnh đặc thù. Đến nay, chương trình OCOP ở huyện miền núi này đã đạt được những kết quả tích cực, góp phần thực hiện nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới gắn với mục tiêu cơ cấu lại ngành nông nghiệp.
Hướng tới sự tiện lợi trong quá trình vận chuyển, đơn giản trong chế biến mà không giảm chất lượng các loại mắm... Công ty TNHH MTV Bà Giáo Khỏe 55555 (phường Vĩnh Mỹ, TP. Châu Đốc, tỉnh An Giang) đã nghiên cứu, phát triển 2 dòng sản phẩm: Bột mắm sấy khô (cá lóc, cá sặc…) và bột mắm nấu lẩu. Các sản phẩm được người tiêu dùng ưa chuộng, thị trường tiêu thụ rộng khắp
Báo An Giang nhận được đơn của bà Phạm Thị Hồng Thu (ngụ khóm 1, thị trấn Tri Tôn, huyện Tri Tôn, tỉnh An Giang), yêu cầu giao trả lại Sơn Tô Cổ Tự (tọa lạc tại xã Núi Tô) do tổ tiên ông bà tạo lập để bà trông coi quản lý, phụng sự hương khói.
Đang đi làm thuê ở tỉnh Long An, ông Chau Nh. (sinh năm 1972, ngụ xã An Cư, huyện Tịnh Biên, tỉnh An Giang) bàng hoàng nghe tin con trai út giết chết mẹ ruột. Ông vội thuê xe trở về quê nhà. Một bên là vợ, một bên là con, ông đứng ở giữa, chết lặng bởi nỗi đau quá lớn.
Với điều kiện cơ sở vật chất tương đối thuận lợi, thị trấn Nhà Bàng (huyện Tịnh Biên, tỉnh An Giang) đặt mục tiêu sẽ hình thành thế mạnh ở một số môn thể thao phổ biến. Trong đó, phấn đấu khôi phục, phát triển môn bóng đá, bóng chuyền thông qua những giải đấu phong trào thu hút đông đảo người dân tham gia.
Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy An Giang vừa đề nghị Huyện, Thị, Thành ủy, Đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy quan tâm chỉ đạo, đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến thể lệ tham gia sáng tác ca khúc về An Giang bằng nhiều hình thức, phù hợp đặc điểm địa phương, đơn vị. Đồng thời, chỉ đạo ban tuyên giáo tăng cường tham mưu, định hướng tuyên truyền hoạt động này gắn với các hoạt động kỷ niệm 190 năm thành lập tỉnh An Giang (1832-2022).
Thời gian qua, An Giang thực hiện nhiều giải pháp đồng bộ, củng cố mạng lưới y tế cơ sở, truyền thông giáo dục sức khỏe, đầu tư xây dựng và nâng cấp cơ sở vật chất, trang thiết bị cho các cơ sở y tế, đào tạo bồi dưỡng phát triển nguồn nhân lực y tế, nâng cao năng lực chuyên môn, kỹ thuật, kỹ năng giao tiếp cho đội ngũ cán bộ y tế... Qua đó, góp phần bảo vệ, nâng cao sức khỏe, tăng tuổi thọ người dân và đảm bảo công bằng, hiệu quả trong tiếp cận, sử dụng các dịch vụ y tế...
Năm 2022 diễn ra nhiều sự kiện quan trọng của cả nước và tỉnh An Giang. Đồng thời, cũng là năm các cấp công đoàn phấn đấu cho các chỉ tiêu đặt ra trong nhiệm kỳ, để chuẩn bị điều kiện tốt nhất tiến hành đại hội công đoàn các cấp vào năm 2023.
Nhằm tăng cường thực hiện các giải pháp quản lý, điều hành và phát huy vai trò của doanh nghiệp (DN) trong việc chủ động dự trữ hàng hóa tham gia bình ổn thị trường, đảm bảo cân đối cung - cầu các mặt hàng thiết yếu, Sở Công Thương An Giang đã triển khai kế hoạch phối hợp với DN, cơ sở sản xuất - kinh doanh (SXKD) chuẩn bị nguồn hàng tham gia bình ổn thị trường năm 2022 và Tết Nguyên đán năm 2023.
Thời gian qua, đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS) Chăm ở các địa phương luôn cố gắng lưu giữ, bảo tồn những nét văn hóa, nghi lễ, làng nghề truyền thống. Cùng với đó, phát huy tinh thần đoàn kết, hưởng ứng tích cực các phong trào thi đua yêu nước, xây dựng nông thôn mới, phòng, chống dịch COVID-19 và chăm lo an sinh xã hội.
Tốc độ tăng trưởng kinh tế (GRDP) đạt 4,98% trong 6 tháng đầu năm 2022 là nỗ lực đáng ghi nhận, nhưng còn thấp hơn mức tăng cùng kỳ năm 2021 (tăng 5,79%). Để hoàn thành chỉ tiêu, nhiệm vụ cả năm 2022, đòi hỏi quyết tâm, tinh thần trách nhiệm của từng sở, ban, ngành, địa phương, cộng đồng doanh nghiệp và người dân.
Nhân kỷ niệm 75 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947 – 27/7/2022), lúc 20 giờ, ngày 27/7, Ban Tuyên giáo Trung ương chủ trì, cùng Đài Truyền hình Việt Nam tổ chức Chương trình “Khúc tráng ca hòa bình” tại 6 điểm cầu trong cả nước.