- Toàn tỉnh An Giang có 610 sản phẩm OCOP từ 3 sao trở lên. Đây là nguồn lực để phát triển du lịch cộng đồng, du lịch nông nghiệp. Xung quanh về tiềm năng, cách khai thác và định hướng kết nối sản phẩm OCOP với du lịch gắn với công tác chuẩn bị APEC 2027 tại Phú Quốc, ông Nguyễn Trung Thành, Phó Giám đốc Sở Du lịch tỉnh An Giang cho biết:Chưa bao giờ phong trào phòng, chống rác thải nhựa lại lan tỏa mạnh mẽ như thời điểm hiện nay. Với sự nỗ lực chung của các cấp, ngành từ Trung ương đến địa phương, một bộ phận người dân đã hiểu rõ những tác hại của rác thải nhựa đối với môi trường và cuộc sống.
Nói về mô hình đổ cột cất nhà cho người nghèo của Ban Trị sự Phật giáo Hòa Hảo (PGHH) phường Mỹ Hòa (TP. Long Xuyên), mọi người thường ghi nhận đó là việc làm ý nghĩa của những lão nông cần mẫn. Họ chính là những người “xây mơ ước” cho người nghèo, là một tập thể rất nhiệt tình, đoàn kết và chung một tấm lòng thiện nguyện.
Khi con nước từ thượng nguồn đổ về cũng là lúc miền Tây nói chung và An Giang nói riêng bước vào mùa nước nổi.
Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch cho biết: toàn tỉnh có 507.045 hộ gia đình văn hóa (đạt 93,31% tổng số hộ), 863 khóm/ấp văn hóa (đạt 97,18% tổng số ấp), 58 xã đạt chuẩn văn hóa nông thôn mới (đạt 49,57% tổng số xã), 17 phường, thị trấn đạt chuẩn văn minh đô thị (đạt 43,58% so tổng số phường, thị trấn), 171 cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp (43 cơ quan, 66 đơn vị và 62 doanh nghiệp) đạt chuẩn văn hóa.
Thời buổi hiện đại, đi đâu cũng nghe mọi người nhắc đến chuyện làm đẹp. Mà nói đến làm đẹp thì có muôn hình vạn trạng. Thật ra, ai cũng muốn làm đẹp một cách an toàn và hiệu quả.
“Qua thực hiện mô hình “Rủ nhau làm tốt của xóm Chăm” trên địa bàn huyện An Phú đã tác động mạnh mẽ đối với cộng đồng dân cư, đảm bảo an ninh trật tự (ANTT) trên địa bàn. Đồng thời, công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm và tệ nạn xã hội (TNXH) đã góp phần đẩy lùi tình hình tội phạm và TNXH, bảo đảm trật tự an toàn giao thông” - Chủ tịch UBND huyện An Phú Mai Minh Hùng nhấn mạnh.
Báo An Giang nhận được đơn của các hộ tiểu thương kinh doanh tại nhà lồng chợ Cần Xây (khóm Bình Đức 4, phường Bình Đức, TP. Long Xuyên), yêu cầu bồi thường tiền đã đầu tư vào chợ Cần Xây.
Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy vừa tổ chức hội nghị định hướng công tác tuyên truyền quý IV-2019.
Từ ngày 21 đến 27-9, trên địa bàn tỉnh xảy ra 1 vụ tai nạn giao thông, làm 1 người chết. Cụ thể, vụ tai nạn xảy ra tại km84+500, thuộc khu vực tổ 1, ấp Mỹ Hưng, xã Mỹ Phú (Châu Phú).
Tại Khu lưu niệm Chủ tịch Tôn Đức Thắng (xã Mỹ Hòa Hưng, TP. Long Xuyên), Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh vừa tổ chức họp mặt 53 cán bộ Hội Liên hiệp Phụ nữ dân tộc thiểu số (DTTS) Khmer các cấp năm 2019.
Theo UBND tỉnh, giai đoạn 2010 – 2019, nhân dân đã đóng góp khoảng 1.477,6 tỷ đồng thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới.
Đề án “Đầu tư xây dựng các thiết chế của công đoàn tại các khu công nghiệp – khu chế xuất” của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đang được hiện thực hóa bằng các thiết chế văn hóa, thể thao phục vụ người lao động trên địa bàn tỉnh…
Khoảng 18 giờ, tối 28-9, mưa lớn kèm theo giông lốc đã làm sập, tốc mái 20 căn nhà, 4 kho, lò sấy và 1 lò ấp vịt của người dân 2 xã: Phú Bình và Phú An (Phú Tân).
Sáng 28-9, Công an huyện Châu Thành phối hợp Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH Công an tỉnh tổ chức Hội thao phòng cháy chữa cháy lần huyện Châu Thành thứ III năm 2019.
Ngày 27-9, Huyện đoàn Châu Thành phối hợp Công an huyện và Phòng Tư pháp huyện tổ chức Hội thi Thanh thiếu niên với văn hóa giao thông lần II năm 2019.
Sáng 28-9, tại sân đua bò huyện Tri Tôn (gần hồ Soài Chek, xã Núi Tô), Đài PT.TH An Giang phối hợp UBND huyện Tri Tôn, Sở Văn hóa – Thể thao và Du lịch tỉnh tổ chức Hội đua bò Bảy Núi tranh Cúp Truyền hình An Giang lần thứ 26 năm 2019, nhân dịp lễ cổ truyền Dolta của đồng bào dân tộc thiểu số Khmer.
Ngày 27-9, Công an huyện Châu Phú tổ chức Hội nghị Công an lắng nghe ý kiến nhân dân.
Chiều 27-9, UBND thị trấn Óc Eo (Thoại Sơn) cho biết, đã mở đường tạm và tính toán phương án “chẻ” hoặc di dời khối đá to rơi, chắn ngang đường lên núi Ba Thê.
TS- BS Trần Quang Hiền, Giám đốc Bệnh biện Sản-Nhi An Giang cho biết: Sau 15 ngày phẫu thuật thoát vị hoành bẩm sinh, ngày 27-9, bé gái con chị Bùi Ngọc Minh Trang (xã Long Kiến, Chợ Mới) đã được cứu sống, xuất viện về nhà. Đây là cas khó, bệnh hiếm gặp được cứu thành công đầu tiên tại Bệnh viện Sản-Nhi An Giang.
Bánh kẹp Tiến Anh (do Công ty TNHH sản xuất- thương mại Tiến Anh (thị trấn Chợ Mới, huyện Chợ Mới sản xuất), là sản phẩm duy nhất của An Giang đạt danh hiệu sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu cấp quốc gia, trong tổng số 110 sản phẩm cả nước được công nhận.