- Triển khai Nghị quyết số 57-NQ/TW của Bộ Chính trị, An Giang xác định doanh nghiệp là trung tâm của hệ sinh thái khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo. Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ Võ Minh Trung (ảnh) chia sẻ những giải pháp trọng tâm để hiện thực hóa định hướng này:Đài Khí tượng Thủy văn tỉnh An Giang cho biết, lúc 13 giờ, chiều 15/2, nhiệt độ tối cao quan trắc được tại trạm Châu Đốc là 33,5ºC, độ ẩm 65%.
Ngày 15/2, Chủ tịch UBND TX. Tịnh Biên (tỉnh An Giang) Phạm Thành Nhơn đã đến thăm đồng, kiểm tra tình hình sản xuất, công tác phòng chống dịch hại trên cây trồng trong dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024.
Sáng 15/2, Chủ tịch UBND TX. Tịnh Biên (tỉnh An Giang) Phạm Thành Nhơn chủ trì họp mặt đầu năm, tổng kết tình hình tổ chức các hoạt động Tết Nguyên đán 2024.
Ngày 15/2, Phó Chủ tịch UBND huyện Tri Tôn (tỉnh An Giang) Trần Minh Giang cho biết, trong 7 ngày nghỉ Tết (từ ngày 8/2 - 14/2/2024, tức 29 tháng Chạp đến mùng 5 tháng Giêng), huyện Tri Tôn đón 274.820 lượt khách đến tham quan tại các khu, điểm du lịch, tăng 21% so cùng kỳ; ước doanh thu từ việc bán vé khoảng 1 tỷ đồng.
Ngày 15/2 (nhằm ngày mùng 6 Tết Giáp Thìn), Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy An Giang Lê Hồng Quang dẫn đầu đoàn công tác của tỉnh đã đến thăm, động viên, tặng quà công nhân thi công Dự án tuyến cao tốc Châu Đốc - Cần Thơ - Sóc Trăng, cầu Châu Đốc. Cùng đi có Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh An Giang Lê Văn Nưng; các đồng chí Ban Thường vụ Tỉnh ủy.
Ngày 15/2 (nhằm ngày mùng 6 Tết Giáp Thìn 2024), Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy An Giang Lê Hồng Quang dẫn đầu đoàn công tác của tỉnh đã viếng, dâng hương Bác Hồ, Bác Tôn tại Nhà truyền thống Tỉnh ủy, Khu lưu niệm Chủ tịch Tôn Đức Thắng (TP. Long Xuyên). Cùng đi có Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh An Giang Lê Văn Nưng; các đồng chí Ban Thường vụ Tỉnh ủy.
An Phú (tỉnh An Giang) là huyện biên giới, điều kiện kinh tế - xã hội (KTXH) còn khó khăn. Dưới sự tập trung chỉ đạo của Huyện ủy, điều hành của UBND huyện, KTXH huyện đạt nhiều kết quả nổi bật, tạo động lực mới trong tăng trưởng. Cùng với đó, huyện tăng cường công tác xây dựng Đảng, đảm bảo an sinh xã hội, giữ vững quốc phòng - an ninh.
Là những người đang thụ hưởng nhiều di tích lịch sử, di sản sản văn hóa độc đáo nhưng ở An Giang không phải ai cũng biết về công lao khai phá, đóng góp to lớn của tiền nhân cho vùng đất đang còn lưu giữ nhiều dấu tích.
Trót gắn cuộc đời vào nghề thợ lặn, họ phải bôn ba với cuộc mưu sinh nơi đáy sông sâu. Dù vất vả, gian nan nhưng họ không dứt được với nghề. Phần vì gánh nặng cơm áo, phần vì chút nghĩa nhân văn trong cái nghiệp “hạ bạc” của mình.
Cơn bấc nhẹ, đàn chim én chao nghiêng trên mặt sông, báo hiệu mùa xuân đang tới. Đây là thời khắc ngư dân tất bật “săn” cá sửu (sủ) nơi sông sâu, kiếm thêm thu nhập.
Khoảng 16 giờ 35 phút, ngày 13/2, Tổ Công tác Phòng Cảnh sát giao thông Công an An Giang đang làm nhiệm vụ trên QL.91, đoạn thuộc phường Mỹ Bình (TP. Long Xuyên), phát hiện một thanh niên điều khiển môtô chở người phụ nữ có dấu hiệu bị bệnh.
Chiều 14/2, Công an tỉnh An Giang cho biết, trong cao điểm Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024, trên địa bàn tỉnh không xảy ra án rất nghiêm trọng và đặc biệt nghiêm trọng.
Sáng 14/2, theo Phòng Cảnh sát giao thông Công an An Giang, từ ngày 8/2 (29/12 AL) đến14/2/2024 (mùng 5 Tết) trên địa bàn tỉnh xảy ra 8 vụ tai nạn giao thông (7 đường bộ, 1 đường thủy), làm chết 4 người, bị thương 4 người. So cùng kỳ, số vụ không tăng giảm (8/8); số người chết giảm 1 (4/5 người); số người bị thương giảm 3 (4/7 người).
Ngày 14/2, tại Đài PT-TH An Giang, Quỹ Tiếp sức tài năng An Giang tổ chức họp mặt, tôn vinh cá nhân tiêu biểu, xuất sắc năm 2023 – 2024.
Xác định công tác chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả trên địa bàn tỉnh An Giang là nhiệm vụ khó khăn, phức tạp đòi hỏi phải có sự đấu tranh kiên quyết, kiên trì, lâu dài, bền bỉ. Ở đó, có sự nỗ lực lớn, quyết tâm cao từ ban Chỉ đạo chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả (Ban Chỉ đạo 389) từ tỉnh đến các địa phương; từ các lực lượng tham gia làm nhiệm vụ đến người dân và cả hệ thống chính trị.
Lướt qua những con phố đông đúc, không khó lại bắt gặp hình ảnh người thợ khóa cần mẫn với chiếc máy ê-tô, xung quanh là kìm, dũa, búa... cùng chiếc tủ nhỏ treo lủng lẳng những xâu chìa khóa để mưu sinh và giúp ích cho đời. Nghề thợ khóa đôi khi đứng giữa làn ranh thiện - ác và cả những tình huống đầy kịch tính... Vì vậy, đối với người thợ khóa, chữ “tâm” luôn đặt lên hàng đầu.
Năm 2023, huyện Phú Tân (tỉnh An Giang) có nhiều sự kiện chính trị quan trọng, đặc biệt là kỷ niệm 55 năm thành lập huyện (12/1968 - 12/2023). Sau ngày giải phóng đất nước, huyện cù lao đã nỗ lực không ngừng để vươn mình phát triển, đạt được những thành tựu đáng tự hào. Phát huy giá trị của những người đi trước, các thế hệ nối tiếp đã vun đắp, hun đúc thêm ý chí và động lực, góp sức xây dựng quê hương thêm giàu mạnh, xứng danh với tên gọi Phú Tân.
An Giang có đường biên giới dài gần 100km, có thể liên kết với Vương quốc Campuchia bằng giao thông đường bộ lẫn đường thủy qua 2 cửa khẩu quốc tế (Tịnh Biên, Vĩnh Xương), 2 cửa khẩu chính (Khánh Bình, Vĩnh Hội Đông), cửa khẩu phụ Bắc Đai. Tất cả đều có đường giao thông kết nối trực tiếp, góp phần thúc đẩy giao thương hàng hóa với Vương quốc Campuchia.
An Giang được thiên nhiên ưu đãi với nhiều danh thắng, núi non hùng vĩ, nhiều dân tộc, tôn giáo cùng chung sống lâu đời, tạo ra những giá trị văn hóa đặc sắc. So với các địa phương khác, An Giang có nhiều tiềm năng phát triển du lịch (DL) với lợi thế khác biệt rõ nét về mặt địa hình, khi vừa có đồng bằng và đồi núi. Chính sự khác biệt này đã tạo điều kiện thuận lợi để tỉnh phát triển DL trở thành ngành kinh tế mũi nhọn.
Hơn 10 năm qua, với sự năng động, sáng tạo của Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân, chỉ trong thời gian ngắn Châu Đốc đã thay đổi diện mạo, nâng cao vị thế. Châu Đốc (tỉnh An Giang) vươn lên trở thành một thành phố năng động, trung tâm du lịch (DL)-thương mại - dịch vụ của tỉnh và cửa ngõ giao thương quan trọng của khu vực.