Sáng 28/3, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Chợ Mới (tỉnh An Giang) cho biết, đã hoàn tất kết luận điều tra và chuyển Viện Kiểm sát nhân dân cùng cấp đề nghị truy tố 10 bị can về tội “Chống người thi hành công vụ”, xảy ra ngày 12/12/2021, tại khu vực ấp Phú Thượng 2, xã Kiến An (huyện Chợ Mới).
Sau khi bị Tòa án nhân dân huyện Chợ Mới tuyên phạt 2 năm tù về tội “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản”, Trần Văn Phít (sinh năm 1997, ngụ ấp Hưng Mỹ, xã Phú Hưng, huyện Phú Tân, tỉnh An Giang) tiếp tục kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt. Tuy nhiên, kháng cáo của Phít không được tòa án cấp phúc thẩm chấp thuận.
Tháng 3, nắng chan chát thiêu đốt những cành khô trơ xương trên triền núi cao báo hiệu đất trời đã bước vào cao điểm mùa khô. Khi đó, lực lượng kiểm lâm, Ban Quản lý rừng Phòng hộ và Đặc dụng tỉnh, các lực lượng chức năng khác, như: Công an, quân sự… đều nâng cao tinh thần cảnh giác với quyết tâm bảo vệ thành công “lá phổi xanh” của tỉnh An Giang.
Sau gần 10 ngày xét xử sơ thẩm và nghị án, sáng 25/3, Tòa án nhân dân tỉnh An Giang đã tuyên phạt bị cáo Nguyễn Ngọc Thuận (tức Út Gà, sinh năm 1969, trú tại ấp Hà Bao 1, xã Đa Phước, huyện An Phú, tỉnh An Giang) 5 năm tù về tội “Tổ chức đánh bạc” và 2 năm tù về tội “Đánh bạc”; tổng hợp hình phạt đối với bị cáo Thuận là 7 năm tù.
Vì hám lợi, Phạm Hữu Lợi (sinh năm 1995, ngụ xã Quốc Thái) bất chấp nguy hiểm, cùng Lê Hữu Phước (sinh năm 1992, ngụ thị trấn An Phú, huyện An Phú, tỉnh An Giang) lén lút đưa người vượt biên sang Campuchia (trong thời điểm tạm dừng các hoạt động qua lại biên giới để phòng, chống dịch COVID-19). Hậu quả, cả 2 phải nhận mức án phạt tù vì việc làm sai trái của mình.
Khi Phạm Tuấn Kiệt (sinh năm 1981, ngụ xã Vĩnh Chánh) hỏi mượn tiền làm ăn, Phạm Minh Tuấn (sinh năm 1980, ngụ ấp Phú Hữu, thị trấn Phú Hòa, huyện Thoại Sơn, tỉnh An Giang) nhiệt tình” kêu vợ mang xe môtô của gia đình đi cầm, đưa tiền cho Kiệt. Tuy nhiên, sau đó cả 2 cùng nhau đi lắc tài xỉu, thua hết tiền. Túng quẫn, Tuấn tìm cách chiếm đoạt số tiền còn lại Kiệt mang theo trong người, rồi bỏ trốn đi đánh bạc, tiêu xài hết.
Ngày 23-3, Tổ Liên ngành chống buôn lậu tỉnh An Giang cho biết, tại khu vực khóm Xuân Phú, thị trấn Tịnh Biên (huyện Tịnh Biên), lực lượng đã bắt ôtô tải biển kiểm soát 62C-155.06 vận chuyển 56 thùng loa nhãn mác nước ngoài không có hóa đơn, chứng từ chứng minh nguồn gốc xuất xứ.
Đang yên ổn cuộc sống với gia đình, Lê Thị Kim Phi (sinh năm 1959, ngụ phường Mỹ Bình, TP. Long Xuyên, tỉnh An Giang) “rảnh rỗi sinh nông nổi” tham gia các hội, nhóm phản động trên mạng xã hội Facebook, bày tỏ thái độ chính trị lệch lạc. Hậu quả, người phụ nữ ngoài 60 này phải chịu sự trừng phạt của pháp luật.
Sau khi bị Trần Văn Trại (sinh năm 1992, ngụ xã Vĩnh Nhuận, huyện Châu Thành, tỉnh An Giang) chửi vì hành vi điều khiển xe môtô tốc độ nhanh khi đi chợ, Trương Minh Phụng (sinh năm 2002, ngụ xã Vĩnh Phú, huyện Thoại Sơn) rủ rê bạn bè chặn đường đánh Trại. Dù bỏ trốn khỏi địa phương, nhưng cuối cùng Phụng vẫn phải lãnh án phạt tù.
Liên quan trong vụ lừa đảo “Chạy điều động” nhằm điều chuyển Giám đốc Công an An Giang đi địa phương khác, tối 19-3, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an An Giang cho biết, đã ra quyết định khởi tố bị can và thực hiện lệnh bắt tạm giam Đào Ngọc Cảnh (sinh năm 1947, cư trú tổ 1, phường Xuân Hà, quận Thanh Khê, TP. Đà Nẵng về tội “Môi giới hối lộ”.
Các hình thức cờ bạc, như: Cá độ bóng đá, đá gà, số đề, đánh bài, lắc tài xỉu… không chỉ là nguyên nhân dẫn đến những hệ lụy xấu cho bản thân, gia đình và xã hội, mà còn ảnh hưởng đến tình hình an ninh trật tự (ANTT) địa phương. Do đó, rất cần sự chung tay của toàn xã hội để bài trừ tệ nạn cờ bạc.Các hình thức cờ bạc, như: Cá độ bóng đá, đá gà, số đề, đánh bài, lắc tài xỉu… không chỉ là nguyên nhân dẫn đến những hệ lụy xấu cho bản thân, gia đình và xã hội, mà còn ảnh hưởng đến tình hình an ninh trật tự (ANTT) địa phương. Do đó, rất cần sự chung tay của toàn xã hội để bài trừ tệ nạn cờ bạc.
Ngày 17-3, Phòng Cảnh sát phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ (PCCC và CNCH) Công an An Giang đã ban hành thông báo về việc một số đối tượng lạ mặt giả danh Cảnh sát PCCC và CNCH để thực hiện hành vi bán tài liệu về công tác PCCC.
Khi nghe đại diện Viện Kiểm sát Quân sự khu vực 92 (Quân khu 9) đề nghị Hội đồng xét xử xử phạt tù, Võ Văn Sơn (sinh năm 1984, ngụ ấp Tân Đức, xã Tân Tuyến, huyện Tri Tôn, tỉnh An Giang) hốt hoảng nói lời nói sau cùng, bày tỏ nguyện vọng được hưởng án treo. Bị bác bỏ, bị cáo ngồi chờ nghị án với gương mặt thất thần, ánh mắt đỏ hoe.
“Việc xây dựng Dự án Luật lực lượng tham gia bảo vệ an ninh trật tự (ANTT) cơ sở và Luật Trật tự, An toàn giao thông (ATGT) đường bộ thực sự có tính cấp thiết, có cơ sở lý luận thực tiễn và luận cứ khoa học, góp phần quan trọng vào bảo đảm ổn định xã hội, tạo điều kiện thuận lợi cho phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh và đối nội trong tình hình mới” - đại tá Bùi Bé Năm, Phó Giám đốc Công an tỉnh An Giang nhấn mạnh.
Ngày11-3, Công an An Giang tổ chức họp mặt kỷ niệm 25 năm ngày Truyền thống lực lượng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (12-3-1997 – 12-3-2022).
Lúc 23 giờ 50 phút, ngày 10-3, tại khu vực khóm Đông Thịnh 8, phường Mỹ Phước (TP. Long Xuyên), Đội Quản lý thị trường số 1- Cục Quản lý thị trường An Giang kiểm tra các thùng giấy carton, do ông Huỳnh Phước Hậu (phường Mỹ Thới, TP. Long Xuyên) là chủ.
“Phòng, chống tội phạm trong tình hình mới, TX. Tân Châu (tỉnh An Giang) quyết tâm thống nhất về nhận thức và hành động của các cấp ủy Đảng, chính quyền, cơ quan, đơn vị, đoàn thể, xây dựng xã hội trật tự, kỷ cương; xây dựng môi trường sống lành mạnh, phục vụ nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội địa phương” - thượng tá Ngô Thanh Vũ, Trưởng Công an TX. Tân Châu nhấn mạnh.
Sáng 10-3, tại UBND xã Tân Tuyến (huyện Tri Tôn, tỉnh An Giang), Tòa án Quân sự khu vực Quân khu 9 tổ chức phiên tòa xét xử sơ thẩm lưu động đối với bị cáo Võ Văn Sơn (sinh năm 1984); Đỗ Văn Thao (sinh năm 1987); Võ Văn Thọ (sinh năm 1980) và Dương Văn Lợi (sinh năm 1993, cùng ngụ ấp Tân Đức, xã Tân Tuyến) về hành vi “Cố ý gây thương tích”.
Cùng với các địa phương khác trong tỉnh An Giang, TX. Tân Châu đang tiếp tục đẩy mạnh công tác chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả trên địa bàn, nhất là thời điểm nền kinh tế mở cửa trở lại sau thời gian dài tập trung phòng, chống dịch COVID-19; hoạt động du lịch (DL) trên địa bàn thu hút nhiều du khách đến tham quan, mua sắm, nghỉ dưỡng.
“Công an TP. Châu Đốc (tỉnh An Giang) đã triển khai kế hoạch, phương án, bố trí lực lượng ở khu vực, địa bàn trọng điểm, như: Phường Núi Sam, chợ Châu Đốc, bến phà Châu Giang… Đồng thời, đẩy mạnh công tác phòng, chống các loại tội phạm và tệ nạn xã hội, nên tình hình an ninh trật tự (ANTT) được bảo đảm tốt” - thượng tá Quách Thanh Hải, Phó trưởng Công an TP. Châu Đốc thông tin.