Ngày 22-3, tại thành phố Hạ Long (tỉnh Quảng Ninh), Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch phối hợp với UBND tỉnh Quảng Ninh tổ chức phát động mở lại hoạt động du lịch với chủ đề “Việt Nam - Trải nghiệm trọn vẹn”.
Ðể giữ được rừng và nuôi rừng phát triển cần nhiều giải pháp, trong đó mô hình hoạt động du lịch sinh thái thông qua việc cho thuê môi trường rừng ở Vườn Quốc gia Côn Đảo bước đầu phát huy hiệu quả đáng khích lệ. Vấn đề đặt ra cần phải tuân thủ nghiêm ngặt những quy định về bảo tồn đa dạng sinh học và văn hóa rừng.
Ở vùng châu thổ Cửu Long, hoa ô môi được ví như hoa anh đào miền Tây. Miệt Đồng Tháp, An Giang, những ngày tháng 3 đầy nắng, sắc hồng phấn của từng chùm hoa ô môi làm đắm say lòng người.
Sau khi nước ta chính thức mở lại toàn bộ hoạt động du lịch, các trung tâm du lịch lớn trong nước ghi nhận nhiều tín hiệu lạc quan. Nhân dịp này, các doanh nghiệp du lịch trong nước cũng đã khởi động trở lại những tua đưa khách du lịch Việt Nam đi nước ngoài.
Travel Off Path nhận định Việt Nam đang trở thành điểm đến hấp dẫn với chính sách nhập cảnh thông thoáng, trong khi thenationalnews.com nêu bật 5 lý do thuyết phục để du khách tìm đến với Việt Nam.
Hãy cùng nhà điều hành tour nổi tiếng nước Pháp Club Med chiêm nghiệm lại điều này khi ngắm nhìn cảnh sắc tuyệt vời từ trên toa tàu của những tuyến đường sắt đẹp nhất hành tinh từ Rocky Mountaineer (Canada) đến Orient Express (từ London đi Venice) hay khám phá Australia trên tuyến tàu hỏa biểu tượng của xứ sở chuột túi The Ghan.
Trang mạng du lịch Traveloffpath.com vừa đăng bài viết đánh giá tích cực các quy định nhập cảnh Việt Nam áp dụng giúp thu hút du khách quốc tế.
Sau khi Việt Nam công bố hoàn toàn mở cửa du lịch từ 15-3 và có hướng dẫn cụ thể về phương án đón khách quốc tế của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, các doanh nghiệp lữ hành chuyên đón khách quốc tế thông báo lại với đối tác, tạo dựng lại sản phẩm để có thể đón khách thời gian tới.
Chiều 17-3, tại họp báo thường kỳ Bộ Ngoại giao diễn ra theo hình thức trực tuyến, thông tin rõ hơn về Kế hoạch mở cửa đón khách quốc tế của Việt Nam, bao gồm các quy định về đối tượng nhập cảnh và cách ly kiểm dịch, Người Phát ngôn Bộ Ngoại giao Lê Thị Thu Hằng cho biết, căn cứ vào diễn biến dịch bệnh tại Việt Nam cũng như trên thế giới, ngày 15-3 vừa qua, Bộ Y tế đã ban hành văn bản số 1265/BYT-DP về việc phòng, chống dịch COVID-19 đối với người nhập cảnh.
Từ ngày 15-3, Việt Nam chính thức mở lại toàn bộ hoạt động du lịch sau hai năm gần như tê liệt do chịu ảnh hưởng nặng nề từ dịch Covid-19. Ðiều này mang đến kỳ vọng lớn cho sự phục hồi, phát triển mạnh mẽ của du lịch nước nhà.
Khách quốc tế đến chỉ cần xét nghiệm COVID-19 âm tính trước khi nhập cảnh, không cần cách ly, không cần cả “hộ chiếu vắc xin.” Phương án này đã được lãnh đạo Bộ VHTTDL vừa ký ban hành vào hôm nay.
Tối 15-3, Bộ Ngoại giao phối hợp với Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức Hội nghị triển khai mở cửa du lịch quốc tế an toàn, hiệu quả, bằng hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến kết nối điểm cầu tới một số địa phương trong nước và 94 Đại sứ quán, cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài.
Chính sách miễn thị thực khi nhập cảnh Việt Nam cho công dân các nước nêu trên được thực hiện trong thời hạn 3 năm, kể từ ngày 15-3-2022 đến hết ngày 14-3-2025 và sẽ được xem xét gia hạn theo quy định của pháp luật Việt Nam.
Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam giao Bộ Y tế khẩn trương sửa đổi các quy định, yêu cầu đối với khách du lịch nhập cảnh cho phù hợp với tình hình mới theo tinh thần chỉ đạo tại Nghị quyết số 25/NQ-CP ngày 7-3-2022.
Không phải mất nhiều thời gian đến Nhật Bản để ngắm hoa anh đào, ngay tại mảnh đất hình chữ S của Việt Nam, du khách cũng có thể chiêm ngưỡng vẻ đẹp của loài hoa này tại Sa Pa, Lào Cai.
Thời điểm mở cửa hoàn toàn du lịch trong nước và quốc tế đã cận kề, nhưng đến nay, nhiều người làm du lịch vẫn băn khoăn khi còn không ít nội dung liên quan thủ tục, quy trình đón khách chưa được thống nhất, đặc biệt là về chính sách visa và những quy định xuất nhập cảnh, cách ly y tế. Vì thế để việc mở cửa du lịch thật sự hiệu quả, an toàn, linh hoạt, Việt Nam cần gỡ bỏ một cách hợp lý những rào cản làm du khách e ngại.
Ai đó thường nói, yêu thương một thành phố, một đất nước không phải vì nó có gì, mà bởi nơi ấy có ai. Song, với một Việt Nam hồn hậu, xinh đẹp và nhiều trầm tích văn hóa, dẫu cho nơi đây là lần đầu tiên bạn đến, dẫu cho nơi ấy không có bóng hình người ta thương, thì khi rời đi, nơi ấy cũng đã chiếm một phần hồi ức thật đẹp của bạn rồi...
Thành phố Nha Trang nổi tiếng với những bãi biển tuyệt đẹp và đặc trưng với những món ngon mà bất kỳ du khách nào khi đã nếm thử một lần đều muốn thử lại. Đặc biệt nhất chính là tôm hùm. Vậy thưởng thức món ẩm thực Nha Trang này ở đâu, hãy cùng tham khảo một số gợi ý về những địa điểm dưới đây.
“Dĩ bất biến ứng vạn biến, tuỳ theo tình hình xử lý linh hoạt và nới lỏng nhưng vẫn dự phòng đồng bộ, bỏ các biện pháp cách ly nhưng vẫn phải đánh giá rủi ro, dự phòng đồng bộ” là quan điểm của PGS, TS Trần Đắc Phu, nguyên Cục trưởng Cục Y tế dự phòng khi trao đổi về vấn đề mở cửa du lịch an toàn tại “Diễn đàn “luồng xanh” cho du lịch cất cánh” diễn ra tại Hà Nội ngày 11-3.
Có lẽ nhiều người sẽ nghĩ những quốc gia rộng lớn như Mỹ hay Trung Quốc sẽ được nhiều du khách ghé thăm nhất thế giới. Nhưng vinh dự này lại thuộc về một quốc gia ở châu Âu. Đó chính là Pháp.