Bộ Y tế đề nghị UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tăng cường triển khai các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 tại các cơ sở giáo dục, giám sát tại các cửa khẩu, trong các cơ sở y tế và tại cộng đồng để phát hiện sớm và xử lý kịp thời, không để dịch bệnh lây lan ra cộng đồng.
UBND TP HCM yêu cầu các sở, ban, ngành thành phố và UBND các quận, huyện, TP Thủ Đức đẩy mạnh công tác tiêm chủng phòng COVID-19, đặc biệt đối với các nhóm người có nguy cơ cao.
Bản tin phòng chống dịch COVID-19 của Bộ Y tế cho biết Việt Nam có 775 ca mắc COVID-19, đây là ngày thứ 2 từ đầu năm đến nay ca mắc mới tăng cao; 22 bệnh nhân khỏi bệnh được công bố khỏi bệnh.
Phẫu thuật bằng robot có xu hướng phát triển nhanh tại Việt Nam. Tuy nhiên, số trường hợp được phẫu thuật bằng robot tại Việt Nam vẫn rất khiêm tốn so với các nước trong khu vực và trên thế giới.
Theo bản tin phòng chống dịch của Bộ Y tế, ngày 14/4, Việt Nam ghi nhận 780 ca mắc COVID-19, cao nhất trong hơn 4 tháng qua, trong khi có 23 ca đang phải thở ôxy.
TP.HCM có 12 F0 đang điều trị tại bệnh viện và theo kết quả giải trình tự gene SARS-CoV-2 thời gian vừa qua ghi nhận xuất hiện biến thể phụ XBB.1.5 của Omicron.
GS Phan Trọng Lân, Cục trưởng Cục Y tế dự phòng, Bộ Y tế đánh giá tình hình dịch COVID-19 tại Việt Nam trong bối cảnh ghi nhận thêm nhiều ca mới.
Ngoài các biểu hiện quen thuộc như sốt, ho, đau họng, một số bệnh nhân Covid-19 đau nhói ở vai, chân hay viêm kết mạc.
6/8 người trong nhà cùng lúc mắc COVID-19, cúm, thủy đậu khiến chị Hoài Anh (Hà Nội) phải nghỉ việc ở nhà chăm sóc. Riêng với mẹ chị, ám ảnh hậu Covid-19 của 2 lần mắc trước khiến bà lo lắng.
Trước bối cảnh tình hình dịch bệnh Covid-19 trong nước có xu hướng tăng từ đầu tháng 4 đến nay, số mắc trong 7 ngày qua tăng 3,8 lần so với trước đó, chiều 13-4, Bộ Y tế đã có những trao đổi xung quanh công tác phòng, chống dịch.
Ngày 13/4, bản tin phòng chống dịch Covid-19 của Bộ Y tế cho biết số ca mắc Covid-19 tăng lên 497 ca. Đây là số mắc cao nhất trong khoảng 4 tháng qua ở nước ta.
Bộ Y tế đề nghị các địa phương chủ động công tác giám sát, theo dõi chặt chẽ tình hình dịch bệnh trên địa bàn; chuẩn bị sẵn sàng ứng phó với các tình huống có thể xảy ra của dịch bệnh.
Do bé T. bị sốt nên bà ngoại đã tự mua thuốc hạ sốt ở hiệu thuốc gần nhà cho cháu uống, cứ cách 1 giờ bà lại cho cháu sử dụng thuốc, khiến cháu rơi vào tình trạng nguy kịch.
Bác sĩ nhận định nguyên nhân số ca COVID-19 mới ở Hà Nội tăng, đứng đầu cả nước trong thời gian gần đây.
Về dịch COVID-19 hôm nay 12-4, Bộ Y tế cho biết cả nước ghi nhận 261 ca nhiễm và là ngày thứ 4 liên tiếp ca bệnh tăng. Cùng đó, có thêm nhiều bệnh nhân nặng
Trong thời điểm giao mùa như hiện nay, số trẻ em có bệnh lý nền hen phế quản đến khám tại Bệnh viện Trung ương tăng mạnh, từ 30%-50%. Trong đó, có nhiều trẻ lên cơn hen cấp, hầu hết nhập viện trong tình trạng khó thở, phải thở oxy.
Nghiên cứu công bố trên tạp chí JAMA của Hiệp hội Y khoa Mỹ đã công bố kết quả đánh giá hai loại thuốc điều trị COVID-19 tiềm năng được trông chờ sẽ cứu được các bệnh nhân nặng.
Ngày 11/4, cả nước ghi nhận 183 ca mắc COVID-19, tăng 70 ca so với ngày trước đó. Đây cũng là ngày có số mắc cao nhất từ đầu năm đến nay.
Bên cạnh 13 ca mắc trước đó, ngày 11/4, qua test nhanh các trường hợp có dấu hiệu, Trường Phổ thông dân tộc nội trú Trung học Cơ sở và Trung học Phổ thông Văn Bàn phát hiện thêm 4 ca mắc COVID-19 mới.
Táo đỏ chưng tổ yến hay hầm tổ yến là món ăn ngon bổ dưỡng cho sức khoẻ, nhưng khi ăn cần lưu ý điều này.