Các chuyên gia khẳng định đầu mùa khỉ đang lan ra nhiều nước trên thế giới nhưng rất khó thành đại dịch.
Chỉ trong 5 tháng đầu năm 2022, TP Hồ Chí Minh ghi nhận 10.052 trường hợp mắc sốt xuất huyết với số ca nặng tăng gần gấp 7 lần so với cùng kỳ năm 2021. Đáng lưu ý, nhiều trường hợp mắc sốt xuất huyết nhập viện trong tình trạng suy đa tạng, nhất là suy gan cấp nặng gây hôn mê gan, xuất huyết nặng... có thể dẫn đến tử vong.
Chiều 30/5, Bộ Y tế công bố thêm 1.118 ca COVID-19 (tăng 228 F0 so với hôm qua) ghi nhận tại 45 tỉnh, thành phố, trong đó 999 ca cộng đồng.
Khi trẻ bớt sốt vào ngày 3-7 của bệnh sốt xuất huyết, bệnh sẽ chuyển sang giai đoạn nguy hiểm, do đó phụ huynh cần chú ý theo dõi sát nhiệt độ.
Bệnh viện Nhi Đồng 2 cho biết thường tiếp nhận các trường hợp trẻ mắc hội chứng “công chúa tóc mây” và đang có xu hướng gia tăng trong thời gian gần đây. Người mắc hội chứng này có xu hướng “thèm ăn tóc" (trichophagia).
Hầu hết những người mắc hội chứng Covid kéo dài (Long Covid) bị suy giảm chất lượng cuộc sống trong suốt 15 tháng kể từ sau khi mắc bệnh. Đại dịch Covid-19 đã dần được kiểm soát, nhưng những hệ lụy dai dẳng và nặng nề vẫn cản trở người dân quay lại với nhịp sống bình thường, đe dọa kéo lùi thành tựu phục hồi kinh tế.
Thông tin từ Bộ Y tế ngày 29/5, nước ta ghi nhận thêm 890 ca mắc COVID-19, giảm 224 ca so với ngày trước đó.
Đậu mùa khỉ là một bệnh nhiễm virus mới bùng phát trong thời gian gần đây, có một số đặc điểm giống với Covid-19.
Mùa hè nắng nóng là thời điểm trẻ dễ mắc nhiều bệnh từ nặng đến nhẹ. Phụ huynh cần có những biện pháp phòng, chống bệnh mùa nắng đồng thời cả những kĩ năng chăm sóc tại nhà để giúp con vượt qua “mùa bệnh”.
Tính từ 16 giờ ngày 27/5 đến 16 giờ ngày 28/5, cả nước ghi nhận 1.114 ca nhiễm mới COVID-19, Hà Nội chỉ còn gần 300 ca.
Hoạt động mua bán các sản phẩm thuốc lá mới như: Thuốc lá điện tử, thuốc lá không đốt nóng, shisha.. đang nhằm vào giới trẻ; có thể gây hậu quả nghiêm trọng với sức khỏe người sử dụng.
Đậu mùa khỉ là căn bệnh đặc hữu, đồng nghĩa rằng căn bệnh này chỉ xuất hiện ở một số khu vực địa lý nhất định. Tuy nhiên, theo thống kê của Tổ chức Y tế thế giới (WHO), căn bệnh này hiện đã lan ra 20 nước với hơn 200 trường hợp mắc bệnh đậu mùa khỉ và hơn 100 ca nghi mắc đã được phát hiện tại các quốc gia vốn hiếm khi ghi nhận căn bệnh này.
Trong vòng 24 giờ qua, Việt Nam ghi nhận 1.239 ca nhiễm mới, không có ca tử vong. Tỉnh ghi nhận số ca mắc mới cao nhất trong ngày là Hà Nội với 297 ca.
Cùng là virus đậu mùa nhưng có bệnh gọi là đậu mùa, có bệnh lại là đậu mùa khỉ?
Dù nhận định ít khả năng xảy ra đại dịch giống như COVID-19 hiện nay, nhưng giới chuyên gia vẫn cảnh báo các nước cần cảnh giác và thận trọng theo dõi virus gây bệnh này.
Ngày 26/5, Bộ Y tế ghi nhận 1.275 ca nhiễm mới tại 47 tỉnh, thành phố, giảm 69 ca so với ngày trước đó, hiện còn lại 1.291.923 trường hợp đang điều trị.
Các cơ sở y tế tăng cường giám sát phát hiện trường hợp nghi ngờ, trường hợp có thể mắc bệnh đậu mùa khỉ; khi phát hiện, báo cáo ngay Sở Y tế để chẩn đoán, xác định ca bệnh.
Theo Bộ Y tế, Tổ chức Y tế thế giới (WHO) vừa đưa ra định nghĩa các ca bệnh về đậu mùa khỉ, gồm ca nghi ngờ, ca có thể, ca xác định và trường hợp loại trừ.
Trước việc số ca mắc đậu mùa khỉ đang ngày một gia tăng, hãng dược phẩm Roche thông báo đã phát triển xét nghiệm PCR bệnh đậu mùa khỉ trong khi Tây Ban Nha dự định mua vaccine Imvanex để phòng bệnh.
Giới chức y tế khuyến cáo nếu mọi người phát hiện những tổn thương nhỏ, màu đỏ xuất hiện trên da, nên liên hệ với bác sỹ hay cơ quan y tế để kịp thời xét nghiệm và truy vết nguồn tiếp xúc, lây nhiễm.