- Từ những bể nuôi lươn không bùn, một hướng đi mới đang dần hình thành ở ấp 7 Chợ, xã Đông Thái. Không chỉ bán lươn sống, nông dân nơi đây đang tìm cách giữ giá trị cho sản phẩm bằng cách chế biến khô.Sau thời gian tìm tòi, nghiên cứu, anh Cao Nguyễn Đô Lăng (ngụ phường Mỹ Phước, TP. Long Xuyên) khởi nghiệp thành công với mô hình nuôi cà cuống. Hiện, trang trại cà cuống độc đáo của anh Đô Lăng cung ứng con giống khắp nơi, được nhiều người tìm đến học hỏi…
Khi UBND tỉnh triển khai Đề án xã hội hóa đầu tư xây dựng cầu giao thông nông thôn trên địa bàn tỉnh An Giang giai đoạn 2016-2020, không ít người thấy “ngán” với mục tiêu xây dựng 481 cây cầu chỉ trong 5 năm.
Nông dân thời nay tích cực ứng dụng tiến bộ khoa học, công nghệ cao, tạo nên đột phá trong thực hiện tái cơ cấu nông nghiệp ở địa phương. Trong đó, cách làm nông nghiệp thông minh, sử dụng công nghệ 4.0 ở An Giang đã mang lại những tín hiệu tích cực.
Việc đưa trái xoài vượt khỏi lãnh thổ quốc gia, sang các nước có nền kinh tế phát triển như: Hoa Kỳ, Hàn Quốc, Trung Quốc, Australia, New Zealand để phục vụ người tiêu dùng là nỗ lực rất lớn của ngành nông nghiệp nói chung và của người nông dân, doanh nghiệp nói riêng.
Đó là mục tiêu, nhiệm vụ mà những người trong cùng ngành hàng đang hướng đến. Để làm được việc này, doanh nghiệp và ngư dân đẩy mạnh liên kết, thực hiện những định hướng quan trọng mà ngành nông nghiệp đã đề ra, giúp những người tham gia có được lợi nhuận tốt nhất.
Bằng việc tổ chức lại sản xuất, tái cơ cấu ngành nông nghiệp theo chuỗi giá trị, đẩy mạnh nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, nông nghiệp An Giang đã có bước chuyển mình đáng kể. Với sự quyết tâm của Tỉnh ủy, UBND tỉnh, sự quan tâm chỉ đạo quyết liệt của các sở, ngành, địa phương, sự đồng hành của các doanh nghiệp và đồng lòng của người dân, nông nghiệp An Giang được kỳ vọng sẽ có những đột phá mới từ năm 2020.
Sản xuất lúa hữu cơ không phải là cách thức mới lạ nhưng là hướng đi tất yếu trong xu thế hội nhập. Bởi từ xưa, khi khai hoang mở cõi, 1 năm sống nhờ hạt gạo được 2 mùa, người dân đã không cần đến phân thuốc mà phó mặc “trời lo”.
Gạo là sản phẩm chủ lực của nền nông nghiệp Việt Nam nhưng giá trị và hiệu quả mang lại chưa được như mong muốn. Do vậy, việc nâng cao giá trị cho hạt gạo Việt bằng cách ứng dụng những công nghệ mới sau thu hoạch sẽ góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế nông nghiệp và nâng cao đời sống người nông dân.
Thời gian qua, sản xuất nông nghiệp huyện Chợ Mới (An Giang) phát triển khá nhanh, với những thành tựu trong các lĩnh vực như: lựa chọn giống cây trồng, vật nuôi, áp dụng các tiến bộ khoa học - kỹ thuật vào sản xuất, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế. Từ đó, xuất hiện nhiều mô hình và những tấm gương nông dân dám nghĩ, dám làm, phát huy lợi thế của địa phương, khai thác mọi tiềm năng đất đai, lao động, tiền vốn để phát triển những mô hình sản xuất hiệu quả.
Bên cạnh những chậu hoa rực rỡ, cành mai vàng không thể thiếu trong không gian Tết, các loại trái cây cũng được nhiều người ưa chuộng, dùng để làm cảnh, chưng mâm ngũ quả… tượng trưng cho cái Tết đầm ấm, sung túc.
Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện Châu Thành (An Giang)cho biết, năm qua, huyện thành lập mới 2 hợp tác xã (HTX) nông nghiệp ở xã Vĩnh An và Hòa Bình Thạnh, với 120 thành viên. Toàn huyện hiện có 11 HTX nông nghiệp, với trên 710 thành viên, giải quyết việc làm thường xuyên cho trên 100 lao động.
Vừa vượt qua khó khăn năm 2019 để đạt mức tăng trưởng 2,65%, ngành nông nghiệp tiếp tục đối mặt thách thức khi bước sang năm 2020. Để đạt mục tiêu tăng trưởng từ 2,6-3,04%, đòi hỏi nỗ lực rất lớn, trước mắt là ứng phó tình hình hạn hán, nước mặn xâm nhập mùa khô.
Vào thời điểm này, vườn hoa của ông Phan Minh Mẫn (ngụ ấp Hòa Phú 3, thị trấn An Châu, Châu Thành, An Giang) đang tất bật các công việc chuẩn bị cung ứng trên 15.000 chậu hoa kiểng các loại phục vụ thị trường Tết Nguyên đán Canh Tý 2020.
Thời điểm này, các mô hình sản xuất ứng dụng công nghệ cao như: trồng dưa lê, dưa lưới trong nhà màng của nhiều nông dân trên địa bàn tỉnh đang tất bật chăm sóc, chuẩn bị tung ra thị trường với một tâm thế phấn khởi cho vụ mùa bội thu.
Từ một loại trái cây hoang dã, mọc ngoài tự nhiên, chị Nguyễn Thị Diễm Kiều, chủ cơ sở sản xuất rượu cà na Hòa Kiều (xã Tân Lập, Tịnh Biên, An Giang) đã nghiên cứu, cho ra thị trường sản phẩm rượu cà na. Sản phẩm được người tiêu dùng đánh giá cao bởi hương vị độc đáo, chất lượng đảm bảo.
Thời gian qua, bằng việc tăng cường các hình thức khuyến nông, khuyến lâm đã giúp cư dân vùng Bảy Núi (An Giang) phát triển các mô hình vườn đồi và vườn rừng, nhất là đối với khu vực đồi đất dốc và những nơi có điều kiện thích hợp. Bên cạnh giao khoán đất rừng thì việc tạo sinh kế cho các chủ rừng đã giúp việc bảo vệ rừng càng thêm bền vững.
Xây dựng vùng nguyên liệu cho cây atiso đỏ theo hướng hữu cơ nhằm thương mại các sản phẩm giá trị gia tăng từ cây atiso đỏ, như: hoa tươi atiso đỏ, trà atiso đỏ nguyên hoa, atiso đỏ sấy dẻo, nước cốt atiso đỏ, anh Đặng Hoài Linh (sinh năm 1993, ấp Thanh Niên, thị trấn Phú Hòa, Thoại Sơn) đã khởi nghiệp thành công với mong ước nâng giá trị cho loài cây vốn mộc mạc, bình dị mang tên atiso đỏ (Hibiscus) hay còn gọi là hoa bụp giấm.
Những ngày này, tại làng hoa lay ơn ở Bình Ngọc tấp nập cảnh người dân chăm sóc và mua bán hoa, những luống hoa chuẩn bị bán vào dịp Tết, đến ngày Rằm tháng Chạp đã có búp đẹp.
Trong bối cảnh bệnh dịch tả heo Châu Phi gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến đàn heo, khiến lượng cung không đủ cầu thì đây cũng là cơ hội phát triển các loài vật nuôi thay thế thịt heo, trong đó chăn nuôi bò là một trong những thế mạnh của An Giang. Tuy nhiên, cần chú trọng chất lượng con giống, xây dựng vùng nguyên liệu đồng cỏ và liên kết sản xuất với doanh nghiệp (DN) nhằm đảm bảo hiệu quả lâu dài, bền vững.
Chi cục trưởng Chi cục Chăn nuôi và Thú y Trần Tiến Hiệp cho biết, qua rà soát, có 292 hộ chăn nuôi trên địa bàn tỉnh đăng ký tái đàn với số lượng 4.623 con heo (heo cái 752 con, heo đực 17 con, heo thịt 3.854 con).