- Từ những bể nuôi lươn không bùn, một hướng đi mới đang dần hình thành ở ấp 7 Chợ, xã Đông Thái. Không chỉ bán lươn sống, nông dân nơi đây đang tìm cách giữ giá trị cho sản phẩm bằng cách chế biến khô.Hiện nay, liên kết sản xuất gắn với tiêu thụ nông sản có vai trò rất quan trọng trong phát triển nông nghiệp, giúp nâng cao lợi ích của các tác nhân tham gia chuỗi giá trị, đặc biệt là đối với nông dân.
Trong 2 ngày 26 và 27-11, đoàn công tác của Sở Nông nghiệp & Phát triển nông thôn tỉnh đã khảo sát thực tế, tìm hiểu nguyên nhân bò bị bệnh và chết đột ngột tại huyện Chợ Mới và thị xã Tân Châu.
Vào những ngày này, nông dân xã Bình Thạnh (Châu Thành) đang tất bật với công việc xới đất, xuống giống các loại rau màu phục vụ thị trường Tết Nguyên đán Canh Tý 2020.
Nuôi bò vỗ béo đang là mô hình được nhiều nông dân trong tỉnh lựa chọn, bởi bò là động vật dễ nuôi, phương thức chăn nuôi đơn giản, rủi ro thấp, nguồn vốn đầu tư ít nhưng giá trị kinh tế cao, giúp nông dân nâng cao nguồn thu nhập, cải thiện đáng kể kinh tế gia đình.
Thời gian gần đây, nhiều hộ nuôi bò vỗ béo, bò giống, bò thịt ở xã An Thạnh Trung, thị trấn Mỹ Luông (Chợ Mới), xã Long An, Vĩnh Hòa (TX. Tân Châu) lo lắng vì bò trong chuồng chết đột ngột.
Ngày 24-11, tại Trung tâm Nghiên cứu Nông nghiệp Định Thành (xã Định Thành, Thoại Sơn), 300 nông dân đã tham gia buổi trình diễn phun thuốc bảo vệ thực vật trên lúa bằng thiết bị bay không người lái (drone), do Tập đoàn Lộc Trời tổ chức.
Ngày 22-11, Sở Khoa học và Công nghệ An Giang tổ chức Hội thảo “Ứng dụng công nghệ sinh học trong sản xuất nông nghiệp bền vững”. Hội thảo thu hút hơn 100 nhà khoa học, nhà quản lý, các tổ chức, cá nhân, viện, trường trong, ngoài tỉnh và các chuyên gia nước ngoài tham dự.
Nếu loài tôm hùm đỏ phát tán ra đồng ruộng Việt Nam, sẽ nguy hại hơn cả ốc bươu vàng. Loài này sẽ làm lây lan mầm bệnh nấm tôm, virus gây bệnh đốm trắng cho các đầm nuôi tôm. Khi bị tôm hùm đỏ xâm lấn, những loài tôm, cá đặc trưng của Việt Nam có thể biến mất.
Thực hiện chủ trương chuyển đổi cơ cấu cây trồng, bên cạnh phát triển các loại cây ăn trái lâu năm, nông dân ở nhiều xã trên địa bàn huyện Phú Tân lựa chọn trồng sen trên nền đất ruộng kém hiệu quả. Mô hình mới này được bà con học hỏi, chỉ dẫn nhau để phát triển ở những nơi phù hợp, bước đầu đem lại hiệu quả kinh tế khả quan.
Với việc giảm diện tích đất trồng lúa kém hiệu quả, tăng dần diện tích trồng rau màu và cây ăn trái, An Giang đang hướng đến mục tiêu trở thành vùng trọng điểm sản xuất trái cây của cả nước, đặc biệt là trái xoài.
Mặc dù bị khiếm khuyết 1 chân, di chuyển khó khăn nhưng nông dân Lê Văn Sậm (ấp Mỹ Thiện, xã Mỹ Đức, Châu Phú) luôn chí thú làm ăn và không ngừng học hỏi, tìm kiếm các mô hình sản xuất mới. Những năm gần đây, ông Sậm bắt đầu chuyển đổi từ trồng lúa sang trồng mít Thái siêu sớm và mô hình đã mang lại năng suất, hiệu quả kinh tế cao cho gia đình ông.
Ngày 11-7-2019, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 23/2019/QĐ-UBND quy định về quy trình xây dựng kế hoạch, tổ chức thực hiện và quản lý kinh phí khuyến công trên địa bàn tỉnh (thay thế Quyết định số 42/2016/QĐ-UBND ngày 10-8-2016 của UBND tỉnh ban hành quy chế quản lý kinh phí khuyến công địa phương trên địa bàn tỉnh).
Ngày 5-11, Hội Nông dân tỉnh phối hợp Công ty TNHH Angimex - Kitoku tổ chức lễ tổng kết hoạt động sản xuất lúa Nhật năm 2019 và triển khai kế hoạch sản xuất năm 2020.
Trung tuần tháng 10-2019, UBND huyện Chợ Mới tổ chức lễ công bố và trao giấy chứng nhận 311ha xoài đạt tiêu chuẩn VietGAP và 7 mã số vùng trồng đối với 3 xã cù lao Giêng (Tấn Mỹ, Mỹ Hiệp, Bình Phước Xuân) cho Hợp tác xã trái cây GAP Chợ Mới - An Giang. Nâng tổng số xoài ở huyện Chợ Mới lên 437ha xoài được chứng nhận VietGAP, đáp ứng nhu cầu thị trường nội địa và xuất khẩu.
Những năm qua, nông dân huyện An Phú đã rất tích cực trong việc tiếp cận với những mô hình sản xuất mới, nhằm bắt kịp xu thế của thị trường, thay đổi tư duy sản xuất, nâng cao chất lượng hàng nông sản. Đến nay, hoạt động chuyển đổi sản xuất ở huyện biên giới này mang đến nguồn thu nhập khá cho người nông dân, đóng góp tích cực vào sự phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương.
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Anh Thư vừa ký quyết định phê duyệt kế hoạch phòng, chống bệnh dịch tả heo Châu Phi năm 2019 trên địa bàn tỉnh nhằm ngăn chặn kịp thời, phát hiện sớm và hạn chế thiệt hại cũng như hạn chế sự lây lan của dịch bệnh, góp phần phát triển chăn nuôi ổn định…
Khoảng 3 tháng trước Tết Nguyên đán, nhiều hộ dân ở ngoại ô TP. Long Xuyên chuẩn bị giống và giỏ tre để trồng hoa cúc bán vào dịp Tết.
Mỹ Hiệp là xã thuần nông của huyện Chợ Mới, diện tích đất sản xuất nông nghiệp là 1.235ha, với 7 tiểu vùng đê bao khép kín, sản xuất quanh năm. Những năm qua, nông dân xã Mỹ Hiệp tích cực thực hiện chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi; đẩy mạnh ứng dụng khoa học - kỹ thuật vào sản xuất, góp phần tăng giá trị kinh tế, giải quyết tốt bài toán thu nhập cho bà con nông dân.
Theo ghi nhận của Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật (TT&BVTV) An Giang, đã có gần 1/3 diện tích lúa thu đông bị nhiễm dịch hại ở mức độ từ nhẹ đến trung bình trong khi diện tích thu hoạch chưa nhiều. Quản lý tốt dịch hại vụ thu đông 2019 cũng là cách ngăn mầm bệnh cho vụ đông xuân 2019-2020.
Cùng với tăng nhanh diện tích cây ăn trái, An Giang còn chủ động xúc tiến, mời gọi các doanh nghiệp (DN) thực hiện hợp đồng liên kết tiêu thụ trái cây. Tỉnh đang tiến tới mục tiêu đưa An Giang trở thành một trong những vùng trồng cây ăn trái trọng điểm của cả nước.