- Từ những bể nuôi lươn không bùn, một hướng đi mới đang dần hình thành ở ấp 7 Chợ, xã Đông Thái. Không chỉ bán lươn sống, nông dân nơi đây đang tìm cách giữ giá trị cho sản phẩm bằng cách chế biến khô.Những năm qua, nhiều nông dân trên địa bàn huyện Châu Thành đã mạnh dạn chuyển dịch cơ cấu cây trồng, không ngừng đổi mới tư duy canh tác, liên kết, hợp tác trong sản xuất - kinh doanh, qua đó nhiều mô hình làm ăn đạt hiệu quả kinh tế cao được nhân rộng, góp phần nâng cao đời sống người dân…
Nông dân Nguyễn Thành An (sinh năm 1960, ngụ ấp Tân Lợi, xã Tân Tuyến, Tri Tôn) được xem là người tiên phong trong việc phát triển mô hình trồng nhãn Ido trên vùng đất phèn. Việc trồng nhãn Ido đạt hiệu quả cao không chỉ góp phần phát triển kinh tế gia đình, mà còn giúp nhiều nông dân nâng cao thu nhập.
Chiều 31-10, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh tổ chức tọa đàm Giải pháp nâng cao hiệu quả sản xuất, kinh doanh giống lúa. TS Trần Ngọc Thạch, Viện trưởng Viện lúa ĐBSCL, cùng đại diện 200 tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh lúa giống đã đến dự.
Các hoạt động khuyến nông góp phần nhân rộng những mô hình hay, nâng cao hiệu quả canh tác, tăng giá trị sản xuất trên cùng đơn vị diện tích. Đồng thời, tăng hiệu quả dạy nghề cho lao động nông thôn, cải thiện thu nhập và sinh kế người dân.
Theo Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, từ đầu năm đến nay, toàn tỉnh đã trồng mới khoảng 500ha cây lâu năm, chủ yếu là cây ăn trái.
Phong trào nông dân sản xuất-kinh doanh (SXKD) giỏi đoàn kết giúp nhau làm giàu, giảm nghèo bền vững đã lan tỏa rộng khắp, xuất hiện nhiều mô hình hay, cách làm sáng tạo, mang lại hiệu quả thiết thực, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của người nông dân, góp phần tích cực vào việc phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng nông thôn mới (NTM) trên quê hương An Giang.
Song song với nỗ lực phòng, chống bệnh dịch tả heo Châu Phi, việc tái đàn cũng là yêu cầu cấp bách khi nhu cầu thịt heo tăng, đặc biệt dịp Tết Nguyên đán Canh Tý 2020. Tuy nhiên, khi tái đàn phải đảm bảo điều kiện an toàn sinh học.
Chợ Mới là huyện đi đầu của tỉnh trong chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông nghiệp, trong đó việc xây dựng nông thôn mới (NTM) được xác định là nhiệm vụ chính trị quan trọng. Để thực hiện định hướng đó, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân huyện Chợ Mới đã có những cách làm đột phá trong sản xuất nông nghiệp, tập trung chuyển dịch cơ cấu cây trồng chuyên canh theo hướng an toàn, hiệu quả và bền vững.
Dù đã nhiều năm liền bám trụ với cây lúa, nhưng tình trạng “được mùa, mất giá” tiếp tục diễn ra, nhiều nông dân phải chuyển đổi sản xuất từ đất lúa sang các loại rau màu, cây ăn trái.
Tận dụng nguồn nước trên sông, anh Nguyễn Văn Tùng (ngụ ấp Trung Châu, xã Mỹ Hiệp, Chợ Mới) đã phát triển mô hình nuôi cá lăng nha trong lồng bè. Mô hình đã và đang mang lại hiệu quả kinh tế cao, giúp cuộc sống gia đình anh ngày càng khấm khá hơn, có điều kiện đóng góp công sức để xây dựng các công trình phúc lợi xã hội tại địa phương.
Dự án “Chương trình khí sinh học cho ngành chăn nuôi Việt Nam” do Tổ chức Phát triển Hà Lan SNV tại Việt Nam tài trợ, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn là cơ quan chủ quản và Cục Chăn nuôi làm chủ dự án. Dự án được triển khai thực hiện tại Việt Nam giai đoạn I (2003-2006) tại 12 tỉnh, thành phố; giai đoạn II (2007-2015) với sự tham gia của 58 tỉnh, thành phố; giai đoạn III (2016-2020), có 45 tỉnh, thành phố được chọn tham gia dự án, trong đó có An Giang.
Xuất phát điểm thấp, kết cấu hạ tầng nông thôn còn nhiều yếu kém, nhưng với nỗ lực và quyết tâm cao của cả hệ thống chính trị, huyện Châu Thành đã đạt được nhiều kết quả đáng ghi nhận trong xây dựng nông thôn mới (NTM). Các công trình cơ sở hạ tầng, trường học, đường làng, ngõ xóm đã được xây dựng kiên cố, khang trang, sạch đẹp, đời sống người dân cải thiện rõ rệt…
Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nhấn mạnh, các địa phương không được chủ quan, thỏa mãn với những kết quả đạt được.
Chiều 18-10, tại Nam Định, Ban Chỉ đạo Trung ương các Chương trình mục tiêu quốc gia tổ chức Lễ khai mạc Triển lãm thành tựu 10 năm xây dựng nông thôn mới.
Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ vừa ký các Quyết định 1422/QĐ-TTg, 1423/QĐ-TTg công nhận tỉnh Nam Định và tỉnh Đồng Nai hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới năm 2019
Sau gần 10 năm triển khai Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, cả nước đã đạt được nhiều thành tựu to lớn, rất toàn diện, nền tảng, tạo sự thay đổi căn bản bộ mặt nông thôn.
Qua gần 10 năm thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới (NTM), huyện Châu Phú đã có 6/12 xã được công nhận đạt chuẩn NTM, đến cuối năm 2019, dự kiến có thêm xã Ô Long Vĩ đạt chuẩn NTM. Đó là thành quả của sự chung sức, đồng lòng theo phương châm “Nhà nước và nhân dân cùng làm”.
Việc tổ chức triển khai các chương trình phát triển nông thôn vừa giúp nâng cao đời sống vật chất và tinh thần người dân, vừa thúc đẩy phong trào xây dựng nông thôn mới phát triển. Đồng thời, duy trì và phát triển các mô hình mới, hiệu quả ở nông thôn.
Thời gian qua, nông dân (ND) xã An Hòa (Châu Thành) đã nỗ lực thi đua sản xuất - kinh doanh (SXKD) giỏi và đoàn kết giúp nhau vươn lên thoát nghèo, làm giàu chính đáng, góp phần thực hiện tốt mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội địa phương.
Ngày 17-10, UBND huyện Chợ Mới tổ chức lễ công bố và trao giấy chứng nhận xoài đạt tiêu chuẩn VietGAP và mã số vùng trồng.