- Ngày 15/5, Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nông dân tỉnh An Giang Lâm Quốc Toàn cùng đoàn công tác đến khảo sát thực tế tại xã Tri Tôn, nhằm đánh giá tiềm năng phát triển cây dược liệu dưới tán rừng và khảo sát vị trí xây dựng các công trình cầu giao thông nông thôn trên địa bàn.Sau khi thu hoạch lúa nếp, nông dân có thêm thu nhập từ thu gom rơm bán phục vụ các hộ trồng nấm, làm rẫy. Thương lái mua rơm cuộn từ nông dân với giá 700.000 đồng/ha, sau đó thuê máy cuộn và bán lại 15.000 - 20.000 đồng/cuộn. Mỗi ha sẽ thu được 160-170 cuộn rơm, hoàn toàn do máy xử lý, trở thành hàng hóa đem lại nhiều nguồn lợi trong sản xuất nông nghiệp. Một máy sẽ cuộn được từ 400-500 cuộn rơm trong ngày.
Mặc dù chỉ mới thu hoạch đợt đầu tiên nhưng hiện nay, mô hình trồng cây na Thái (mãng cầu Hoàng Hậu) của anh Lê Minh Sang (xã Lương An Trà, Tri Tôn, An Giang) đã và đang là loại cây trồng mang lại giá trị kinh tế cao, có nhiều triển vọng để phát triển trên vùng đất nhiễm phèn tại địa phương. Mô hình này không chỉ mang lại lợi ích kinh tế, mà còn mở ra hướng đi mới trong việc chuyển đổi cơ cấu cây trồng của địa phương.
Lúa nếp đông xuân ở huyện Phú Tân (An Giang) đang vào giai đoạn trổ chín. Nông dân đang hối hả ra đồng trong niềm phấn khởi khó tả, bởi vụ sản xuất này trúng mùa, giá bán tương đối cao, đầu ra thuận lợi. Ở những nơi thu hoạch vụ mùa sớm, bà con đã tranh thủ vệ sinh đồng ruộng để đất được “nghỉ ngơi”.
Chi cục Thủy sản An Giang cho biết, từ đầu năm 2021 đến nay, diện tích cá tra thu hoạch trên địa bàn tỉnh đạt khoảng 182ha, sản lượng 54.500 tấn, tăng 2,25% về diện tích và 3,07% về sản lượng so cùng kỳ 2020. Số lượng con giống cá tra sản xuất khoảng 280 triệu con, tăng 2 triệu con. Ước cả năm 2021, tổng diện tích nuôi cá tra đạt 1.390ha, tương đương năm 2020. Về sản lượng, dự kiến đạt 454.000 tấn, tăng 25.000 tấn so năm 2020; sản lượng giống 3,3 tỷ con, tăng 200 triệu con.
Là 1 trong 3 phong trào được Hội Nông dân các cấp tập trung thực hiện, nên công tác nâng cao nhận thức pháp luật cho hội viên, nông dân đã đạt được những kết quả tích cực thời gian qua. Trong đó, các cấp hội tập trung xây dựng, củng cố và phát huy sức mạnh của toàn dân trong tham gia phòng, chống các loại tội phạm, đảm bảo an ninh trật tự (ANTT), góp phần xây dựng nông thôn mới và đô thị văn minh.
Từ vùng đất sản xuất kém hiệu quả, nông dân Bùi Văn Quý (xã Lê Trì, Tri Tôn, An Giang) đã biến thành vùng chuyên canh xoài mang về thu nhập hàng trăm triệu đồng mỗi năm. Không chỉ làm giàu cho chính mình, anh Quý còn góp công đưa Hợp tác xã (HTX) dịch vụ nông nghiệp và trồng xoài VietGAP Bến Bà Chi phát triển, mang lại thu nhập ổn định cho nhiều nông dân khác.
Thời gian qua, huyện Châu Phú (An Giang) đã đẩy mạnh phát triển các mô hình nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao và bước đầu mang lại hiệu quả khả quan. Việc kêu gọi các doanh nghiệp tham gia ký kết hợp đồng liên kết sản xuất và tiêu thụ sản phẩm được quan tâm.
Dù mới thu hoạch vụ đầu tiên, nhưng mô hình trồng cây na Thái của ông Lê Minh Sang (xã Lương An Trà, Tri Tôn, An Giang) đã mang lợi nhuận khả quan. Mô hình mở ra tiềm năng, triển vọng mới trong việc chuyển đổi cây trồng ở địa phương.
Với “Dự án chăn nuôi bò sữa tập trung quy mô công nghiệp công nghệ cao” mà Tập đoàn TH đầu tư tại An Giang, sẽ góp phần khai thác dư địa phát triển còn rất lớn trong lĩnh vực chăn nuôi của tỉnh. Dự án không chỉ có vai trò rất quan trọng đối với An Giang mà còn xây dựng hình mẫu về phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao cho vùng ĐBSCL.
Dành cả hành trình 10 năm để biến niềm đam mê chăn nuôi thành mô hình kinh tế hiện hữu, lần dò từng bước đi, vừa thực hành, vừa tự rút kinh nghiệm, đến nay anh Trần Văn Tài (ngụ ấp Phú Thượng, xã Phú Thọ, Phú Tân, An Giang) phát triển trang trại ngày càng hiệu quả. Chủ lực là chim bồ câu và các loại gia cầm khác, hàng tháng sau khi trừ tất cả chi phí anh Tài thu lợi nhuận 15 triệu đồng.
Thách thức lớn nhất hiện nay trong sản xuất nếp Phú Tân (An Giang) là sự liên kết giữa sản xuất và tiêu thụ còn thiếu và yếu. Nông dân đã tổ chức sản xuất theo quy mô hợp tác xã, tuy nhiên một số vùng ứng dụng tiến bộ kỹ thuật còn hạn chế, nguồn giống không đồng đều, việc tiêu thụ sản phẩm vẫn nhỏ lẻ, sản phẩm được tiêu thụ chủ yếu thông qua thương lái, điệp khúc “được mùa mất giá” thường xuyên xảy ra.
Sau những ngày Tết, cây mai “kiệt sức” vì đã bung nở những cánh hoa rực rỡ nhất để đón Tết. Vì vậy, sau Tết, cây mai cần được chăm sóc, đáp ứng sự phát triển, sinh trưởng tốt để sang năm hoa vẫn nở đều, đẹp, đúng theo ý người trồng.
Với việc Tập đoàn THACO đầu tư mạnh vào các dự án nuôi heo giống, heo thịt ứng dụng công nghệ cao trên địa bàn An Giang, mở ra khả năng cung cấp nguồn heo sạch, heo giống chất lượng không chỉ cho An Giang mà cả vùng ĐBSCL và nước bạn Campuchia. Đó là hướng đi phù hợp của nền nông nghiệp hiện đại.
Trung tâm Khuyến nông tỉnh An Giang phối hợp Trạm Khuyến nông huyện Chợ Mới vừa triển khai dự án “Ứng dụng công nghệ cấy máy trong sản xuất lúa tại một số tỉnh ĐBSCL”.
Những năm gần đây, nhiều bà con nông dân mạnh dạn đầu tư kinh phí, đưa công nghệ tưới phun tự động vào sản xuất nông nghiệp nhằm tiết kiệm công sức, thời gian và nâng cao năng suất. Điển hình là mô hình trồng mít Thái ứng dụng công nghệ tưới phun tự động trên điện thoại di động thông minh của ông Nguyễn Văn Ngưng (sinh năm 1955, ngụ ấp Trung Phú 4, xã Vĩnh Phú, Thoại Sơn, An Giang).
Vụ đông xuân năm 2020-2021, ngành nông nghiệp huyện Phú Tân (An Giang) đẩy mạnh thực hiện mô hình trồng hoa công nghệ sinh thái tại xã Phú Xuân, được nông dân trên địa bàn đánh giá cao về hiệu quả.
“Ngày xưa, ai trồng lúa đạt sản lượng cao luôn được khen ngợi, mặc dù phải tốn rất nhiều chi phí cho phân bón, thuốc trừ sâu. Nay chúng tôi xét thấy, việc đó không còn đúng bởi chi phí càng cao thì lợi nhuận càng thấp, chất lượng nông sản không đảm bảo an toàn, đầu ra gặp nhiều khó khăn…” - Giám đốc Hợp tác xã (HTX) nông nghiệp Tân Phú A1 (xã Tân Thạnh, TX. Tân Châu, An Giang) Trịnh Văn Dứt chia sẻ.
Là 1 trong 4 phong trào lớn của Hội Nông dân các cấp, phong trào nông dân thi đua sản xuất - kinh doanh (SXKD) giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững đã cho thấy khát vọng vươn lên của người nông dân An Giang thời nay.
Năm 2021, huyện Chợ Mới (An Giang) tiếp tục đẩy mạnh chuyển dịch cơ cấu sản xuất nông nghiệp theo hướng bền vững, nhất là đảm bảo thị trường tiêu thụ nông sản, tổ chức sản xuất, liên kết sản xuất, gắn với ứng dụng công nghệ cao trong sản xuất, để nâng cao đời sống nông dân.
Hiện các cửa hàng bán thức ăn, thuốc thú y thủy sản trên địa bàn tỉnh thông báo đến các hộ nuôi thủy sản trong tỉnh, giá thức ăn tiếp tục tăng từ 250 - 300 đồng/kg. Đây là lần tăng thứ 3 từ trước Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021 đến nay. Cụ thể, nhãn hàng Greenfeed, thức ăn cho cá tra loại 26 độ đạm, giá bán 11.300 đồng/kg, tăng 900 đồng/kg so với trước.
Hội Nông dân xã Phú Hòa đoạt giải nhất Hội thi “Nông dân với An sinh xã hội và An toàn vệ sinh lao động” cụm thi số 3
Xây dựng nông thôn mới ở Định Mỹ
Nâng chuẩn nông thôn mới giai đoạn 2026-2030
Ứng dụng thiết bị thông minh trong nuôi cá trắm cỏ
Lúa ST25 tiếp tục đem về lợi nhuận tốt cho nông dân
Đừng chờ "giải cứu"
Nông dân miền Tây “vượt nắng” đưa lúa về kho giữa mùa khô khắc nghiệt